360 độ thể thao

Tin thể thao mới nhất 12/10: Cựu QBV Việt Nam lại chê trò cưng thầy Park

12/10/2020, 11:01

Cập nhật tin thể thao mới nhất 12/10: Cựu QBV Việt Nam lại chê trò cưng thầy Park; Filip Nguyễn không dính Covid-19.

img
Hà Đức Chinh trong màu áo SHB Đà Nẵng

Tin thể thao mới nhất 12/10 có gì đáng chú ý? Cựu QBV Việt Nam lại chê trò cưng thầy Park; Filip Nguyễn không dính Covid-19; Haaland có hat-trick đầu tiên trong màu áo Na Uy… và các thông tin khác.

Cựu QBV Việt Nam lại chê trò cưng thầy Park

Trong một phát biểu mới nhất, HLV Lê Huỳnh Đức đã phê bình Đức Chinh vì không nỗ lực tham gia phòng ngự trên sân. “Mùa giải năm nay tôi đã tạo điều kiện rất tốt cho Chinh vào sân thi đấu để có cơ hội lên tuyển. Thế nhưng Đức Chinh chỉ chơi tấn công, việc tham gia hệ thống phòng ngự rất khó khăn.

Các bạn thấy cầu thủ hiện đại họ phải biết tấn công và phòng thủ. Ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo khi tấn công, còn phải chủ động phòng ngự nhưng Đức Chinh ít làm điều đó”, HLV Lê Huỳnh Đức phân tích về học trò. Đây không phải lần đầu tiên HLV Huỳnh Đức chê tiền đạo quê Phú Thọ.

Filip Nguyễn không dính Covid-19

img
Filip Nguyễn không được đăng ký thi đấu ở trận CH Séc thắng Israel 2-1

Sau trận giao hữu với đảo Síp ngày 8/10, tuyển CH Séc nhận hung tin 3 tuyển thủ xét nghiệm dương tính với Covid-19, 16 tuyển thủ khác trong có đó Filip Nguyễn có kết không rõ ràng nên phải chờ kiểm tra lại, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống, cách ly.

Rất may nhiều cầu thủ đội hình chính CH Séc âm tính ở lần xét nghiệm thứ 2 nên được phép đến Israel thi đấu. Tuy nhiên Filip Nguyễn không có tên trong nhóm này, phải ở lại đảo Síp nên bị nghi ngờ nhiễm Covid-19.

“Rất nhiều người nhắn tin chúc tôi sớm khỏi bệnh. Tôi kiểm tra Covid-19 lần 1 không rõ ràng nên kiểm tra lần 2 có kết quả âm tính. Vì lý do máy bay thiếu chỗ nên tôi cùng một số tuyển thủ không đến Israel mà bay thẳng về Czech chờ hội quân với đội sau trận gặp Israel. Tôi hoàn toàn bình thường và ổn. Cảm ơn người hâm mộ đã nhắn tin thăm hỏi”, Filip Nguyễn lên tiếng trấn an người hâm mộ.

Cựu sao MU nhiễm Covid-19

img
Tiền vệ Ashley Young

Ngày 11/10, Inter Milan đã đưa ra tuyên bố ngắn gọn cho biết Ashley Young đã nhiễm Covid-19 và đang được cách ly. Thông tin này đến trong giai đoạn triệu tập ĐTQG và cầu thủ người Anh này hiện vẫn đang ở lại Italia.

Với tình hình trên, Young chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận derby thành Milan giữa Inter và AC Milan dự kiến diễn ra vào ngày 17/10 tới. Tuy nhiên, cũng có thể trận đấu này sẽ bị hoãn do tình hình phức tạp của dịch Covid-19.

Với Inter, họ đã có 6 ca nhiễm nếu tính cả Ashley Young. Trong khi đó, AC Milan vừa đón tin vui khi Ibrahimovic khỏi bệnh.

HLV Koeman phản pháo Suarez

HLV Ronald Koeman nói rằng Luis Suarez có thể ở lại Barca để chứng minh ông sai thay vì chuyển đến Atletico Madrid. “Về trường hợp của Suarez, thật khó để xếp cậu ấy đá chính từ đầu và tôi đã cho cậu ấy biết điều đó. Suarez cảm thấy khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ gặp rắc rối với cậu ấy”, Koeman chia sẻ.

“Cậu ấy tập luyện bình thường, và cuối cùng đã đưa ra lựa chọn ra đi. Tôi đã nói: 'Nếu cậu không ra đi, vì bất cứ lý do gì, cậu vẫn là cầu thủ Barca và có thể chứng minh tôi sai'. Suarez đã có thể ở lại.

Tôi vẫn ổn với Suarez, nhưng CLB cảm thấy rằng chúng tôi cần trẻ hóa. Bạn có thể thấy điều đó ngay bây giờ. Ansu Fati 17 tuổi, Pedri 17 tuổi, những người có cơ hội. Ronald Araujo cũng ở đó với tuổi 21, Trincao ở tuổi 20 và Sergino Dest 19 tuổi. Đó đều là những cầu thủ tương lai của CLB”, ông Koeman nói thêm.

CLB Trung Đông muốn chiêu mộ Ozil

Theo TyC Sports, CLB Ả Rập có tên Al-Nassr đã đưa ra lời đề nghị trị giá 5 triệu bảng cho tiền vệ Mesut Ozil của Arsenal. Cầu thủ người Đức đang ở năm cuối trong hợp đồng với Pháo thủ và dường như không còn tương lai dưới thời HLV Mikel Arteta.

Mức lương 350.000 bảng/tuần của Oezil từng là trở ngại cho tất cả các CLB muốn giành chữ ký của anh. Mặc dù vậy, Al-Nassr vẫn sẵn sàng gửi đến anh một đề nghị có thời hạn 2 năm.

img
Ozil được đội bóng Trung Đông quan tâm

Haaland có hat-trick đầu tiên trong màu áo Na Uy

Rạng sáng 12/10 (giờ Hà Nội), Erling Haaland tiếp tục được điền tên vào đội hình xuất phát của tuyển Na Uy trong trận đấu với Romania. Phong độ ấn tượng tại Salzburg và Dortmund ở mùa giải vừa qua giúp tiền đạo sinh năm 2000 trở thành ngôi sao số một của tuyển quốc gia.

Haaland chỉ mất 13 phút để giúp Na Uy vươn lên dẫn trước. Anh tiếp tục lập công ở phút 64 và 74, sau khi Alexander Sorloth ghi bàn ở phút 39, để có hat-trick đầu tiên trong màu áo đội tuyển. Đây là bàn thắng thứ 6 sau 6 trận của tiền đạo người Na Uy. Anh chỉ mới có màn ra mắt đội tuyển hồi tháng 5/2019.

Federer chúc mừng Nadal

img
Federer và Nadal

Tay vợt người Thụy Sĩ dành những lời trân trọng cho người đồng nghiệp Rafael Nadal trong bài đăng trên trang cá nhân.

“Tôi luôn có sự tôn trọng rất lớn dành cho Rafa, bạn của tôi, trên tư cách con người lẫn một nhà vô địch”, Roger Federer viết trên trang cá nhân sau khi chứng kiến Nadal đánh bại Novak Djokovic ở trận chung kết Pháp Mở rộng 2020.

“Sự cạnh tranh giữa chúng ta trong nhiều năm đã đẩy bản thân mỗi người tiến bộ hơn. Bên cạnh đó, tôi vô cùng vinh dự khi chúc mừng cậu giành danh hiệu Grand Slam thứ 20. Thật đáng kinh ngạc khi cậu đã có 13 lần vô địch Roland Garros”, Federer viết.

Tối 11/10 (giờ Hà Nội), Nadal không gặp nhiều khó khăn khi thắng cách biệt 6-0, 6-2 và 7-5 trước Djokovic để lần thứ 13 lên ngôi Pháp Mở rộng. Đây là danh hiệu thứ 13 tại Roland Garros của Nadal. Anh cán mốc 100 trận thắng tại giải và thứ 999 trong sự nghiệp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.