360 độ thể thao

Tin thể thao mới nhất 26/7: V-League 2020 lại điêu đứng vì Covid-19

26/07/2020, 10:10

Cập nhật tin thể thao mới nhất 26/7: Báo Hàn Quốc thông tin bất ngờ về HLV Chung; V-League 2020 lại điêu đứng vì Covid-19.

img
HLV Chung Hae-seong

Tin thể thao mới nhất 26/7 có gì đáng chú ý? V-League 2020 lại điêu đứng vì Covid-19; Báo Hàn Quốc thông tin bất ngờ về HLV Chung; Huyền thoại Xavi nhiễm Covid-19; Inter có kế hoạch chiêu mộ Messi… và các thông tin khác.

V-League 2020 lại điêu đứng vì Covid-19

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức thi đấu, VPF đã quyết định hoãn toàn bộ các trận trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam để đảm bảo an toàn. Thông báo nói trên được Ban Điều hành các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 gửi đến các CLB trong chiều nay (26/7).

Ngày 26/7, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có công văn yêu cầu tạm dừng các giải đấu thể thao diễn ra trên địa bàn thành phố từ 13h ngày 26/7. Vì vậy trận đấu giữa SHB Đà Nẵng - Hải Phòng tại vòng 12 V-League trên sân Hòa Xuân sẽ không được diễn ra.

Theo lịch thi đấu của Công ty VPF, 17h ngày 29/7, tất cả 7 vòng đấu của vòng 12 V-League sẽ đồng loạt diễn ra trên các sân cỏ cả nước.

img
Theo lịch, Hải Phòng có chuyến làm khách tại Đà Nẵng vào ngày 29/7

Báo Hàn Quốc thông tin bất ngờ về HLV Chung

Tối 25/7, trang Hankooki (Hàn Quốc) đưa tin vụ việc huấn luyện viên Chung Hae-seong thôi dẫn dắt CLB TP.HCM. Phóng viên Lee Jae-ho, tác giả bài viết trên trang tin Hàn Quốc, mở đầu tin tức độc quyền của mình với tựa đề: "HLV CLB TP.HCM Chung Hae-seong quyết định từ chức".

CLB TP.HCM không thông tin thêm về lý do HLV Chung thôi dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, thông tin từ truyền thông xứ kim chi lại cho rằng trận thua CLB Hà Nội vừa qua là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn nội bộ khiến vị chiến lược gia sinh năm 1958 từ chức.

"CLB TP.HCM đã rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng giải đấu, nhưng không có sự cách biệt quá lớn khi đội chỉ cách vị trí thứ hai 2 điểm. Rốt cuộc, việc ông Chung từ chức dường như xuất phát từ những vấn đề nội bộ", theo Hankooki.

Inter có kế hoạch chiêu mộ Messi

img
Lionel Messi

Tờ nhật báo Ý Gazzetta dello Sport trong số ra ngày thứ bảy 25/7 cho biết CLB Inter Milan đã lên kế hoạch cụ thể để chiêu mộ siêu sao Lionel Messi vào mùa hè 2021.

Theo Gazzetta dello Sport, bố của Messi, ông Jorge đang chuẩn bị đặt một số hoạt động kinh doanh tại Milan, và đó chính là cơ hội cho tập đoàn sở hữu CLB Inter Milan tiếp xúc để đàm phán với bố cầu thủ này thuyết phục con trai đến Ý thi đấu.

Những ông chủ của tập đoàn Suning Holdings Group, như chủ tịch Inter hiện nay Steven Zhang được cho là có dư tiền để chiêu mộ Messi nhằm đáp trả lại kình địch Juventus sau khi chiêu mộ siêu sao Cristiano Ronaldo cách đây 2 năm.

Huyền thoại Xavi nhiễm Covid-19

Bóng đá Tây Ban Nha vừa hay tin sốc khi tiền vệ huyền thoại của Barcelona, Xavi Hernandez đã xét nghiệm dương tính với Covid-19. Thông tin trên được thông báo ngày 25.7 bởi CLB Al-Sadd (Qatar) mà Xavi đang dẫn dắt. Đội bóng này cho biết danh thủ người Tây Ban Nha sẽ bỏ lỡ trận đấu khởi động lại giải đấu hàng đầu Qatar (Qatar Stars League) gặp Al-Khor. Giải đấu này đã bị đình chỉ kể từ tháng 3 do đại dịch Covid-19.

"Vài ngày trước, theo giao thức của Qatar Stars League, tôi đã kiểm tra cho kết quả dương tính với Covid-19. May mắn thay, tôi cảm thấy ổn, nhưng tôi sẽ bị cách ly cho đến khi hoàn toàn bình phục. Khi bộ phận y tế cho phép, tôi sẽ rất háo hức trở lại thói quen hàng ngày và làm việc", Xavi nói trong một bài đăng trên tài khoản Twitter của CLB Al-Sadd.

img
Xavi dương tính với Covid-19

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Hải Phòng sẽ đá không khán giả?

Trước diễn biến liên quan bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 416 tại Đà Nẵng, Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT đã có hướng chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cần tính toán một cách cẩn trọng công tác tổ chức các trận đấu V-League.

Ngày 25/7, Ban điều hành giải thuộc Công ty VPF đã có công văn gửi tất cả CLB, đề nghị nâng cao tinh thần cảnh giác trước dịch bệnh. Đặc biệt, Ban điều hành cũng có thêm một công văn nữa cho CLB SHB Đà Nẵng, để bàn phương án tiến hành trận đấu giữa đội này và Hải Phòng ở vòng 12 ngày 29.7 dự kiến trên sân Hòa Xuân. Nếu tình hình trở nên phức tạp, Ban Điều hành VPF có thể sẽ đề xuất đưa trận đấu ra Huế hoặc vẫn ở sân Hòa Xuân nhưng không có khán giả.

Salah khiến CĐV Liverpool lo sốt vó

Tiền đạo Mohamed Salah đã góp công lớn vào thành công của Liverpool 3 năm qua với 94 bàn sau 151 trận đấu kể từ khi chuyển đến từ mùa Hè năm 2017. Hiện, Salah còn 3 năm hợp đồng với Liverpool nhưng khi được hỏi về kế hoạch tương lai, tuyển thủ Ai Cập từ chối cam kết.

“Tôi chỉ muốn tận hưởng ngày hôm nay và tận hưởng khoảnh khắc này. Không ai biết tương lai ra sao và điều gì sẽ xảy ra. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Ở thời điểm này, chúng tôi đã vô địch Champions League và Premier League. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi vui mừng khi giành được những danh hiệu này”.

img
Tiền đạo Salah

MU nhận tin vui

Trong cuộc họp báo mới nhất, HLV Ole Solskjaer cho biết hậu vệ Luke Shaw đã bình phục chấn thương. Shaw gặp vấn đề về mắt cá chân ở trận hòa 2-2 với Southampton. Trải qua thời gian điều trị, hậu vệ 25 tuổi đã có thể tự lái xe tới sân tập. HLV Solskjaer tiết lộ vấn đề chính của Shaw giờ chỉ là thể lực. Ngoài Shaw, MU cũng chào đón sự trở lại của Eric Bailly, cầu thủ đã dính chấn thương trong trận thua Chelsea.

Đây là tin cực tốt cho MU bởi tối nay, vào lúc 22h (giờ Việt Nam), MU sẽ có trận quyết chiến với Leicester City ở vòng đấu hạ màn Ngoại hạng Anh 2019-20. MU hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Họ bằng điểm Chelsea nhưng đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua. Quỷ đỏ vẫn có nguy cơ bật khỏi Top 4 nếu thua Leicester City.

Lukaku san bằng kỷ lục tồn tại 70 năm ở Inter

img
Lukaku thăng hoa trong màu áo Inter

Rạng sáng nay, Inter Milan đánh bại Genoa với tỷ số 3-0 trong trận đấu thuộc vòng 26 Serie A. Romelu Lukaku ghi dấu ấn ở trận đấu này với cú đúp bàn thắng, bàn mở tỷ số từ cú đánh đầu chuẩn xác ở phút 34 và cú dứt điểm bằng chân trái ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2.

Cú đúp này giúp tiền đạo người Bỉ nâng số bàn thắng trên sân khách trong màu áo Inter lên con số 15, cao nhất lịch sử Inter, ngang bằng huyền thoại Nyers trong mùa giải 1949-50. Tính cả mùa giải, Lukaku đã có 23 bàn, vượt qua thành tích của Diego Milito và Amadeo Amadei (đều 22 bàn) trong lịch sử Nerazzurri.

Với Inter Milan, chiến thắng giúp họ vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH Serie A với 4 điểm kém đội dẫn đầu Juventus nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.