360 độ thể thao

Tin thể thao nóng nhất 14/4: Văn Lâm nhận tin xấu ở Thái Lan

14/04/2020, 17:30

Cập nhật tin thể thao nóng nhất 14/4: Văn Lâm nhận tin xấu ở Thái Lan; Chuyện khó tin ở giải hạng Nhất quốc gia; Bóng đá Việt Nam có “báu vật”.

img
CLB Đồng Tháp đăng ký thi đấu cho cầu thủ dính tiêu cực

Tin thể thao nóng nhất 14/4 có gì đáng chú ý? Văn Lâm nhận tin xấu ở Thái Lan; Chuyện khó tin ở giải hạng Nhất quốc gia; Bóng đá Việt Nam có “báu vật”; Cầu thủ Arsenal không đồng ý giảm lương… và các tin tức khác.

Cầu thủ bóng đá chết trên sân

Trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc lan truyền hình ảnh một cầu thủ bóng đá phong trào bất ngờ lăn ra chết trên sân bóng vào hôm 13.4 khiến nhiều người lo ngại về an toàn khi người dân tập thể thao với cường độ cao.

Đoạn tin về thanh niên chết trên sân bóng đang được người Vũ Hán nói riêng và Trung Quốc nói chung quan tâm đặc biệt nên đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đa số bình luận cho rằng cầu thủ này chết vì đã hoạt động với cường độ cao nên tim ngừng đập đột ngột.

Văn Lâm nhận tin xấu ở Thái Lan

img
Thủ thành Đặng Văn Lâm

Cuộc họp giữa các câu lạc bộ và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) diễn ra vào sáng 14/4 đã thông qua nhiều nội dung. Bên cạnh quyết định thời điểm Thai League 2020 quay trở vào tháng 9 tới, FAT và các câu lạc bộ ở Thai League 1 và Thai League 2 cũng đã thống nhất mức giảm lương của các cầu thủ. Theo đó, các cầu thủ Thái Lan và cầu thủ nước ngoài đều phải bị cắt giảm đến 50% lương do tình hình tài chính bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tuyển thủ Việt Nam ức chế vì nghỉ dài ngày

Tiền vệ Đức Huy của tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội thừa nhận anh và nhiều đồng đội đang trải qua những ngày không thoải mải: “Chắc ai cũng vậy, mình cũng có một chút ức chế khi lâu không được thi đấu. Mà lịch đấu giờ lại bị động. Nhưng sức khoẻ của cộng đồng là trên hết. Mình nghĩ cứ kiểm soát được dịch đã, rồi giải đấu lại tiếp tục. Mọi người lại được xem bóng đá. Các bạn nhớ ra sân cổ vũ CLB Hà Nội đều đều là được”.

Rashford kỳ vọng vào EURO 2021

Tiền đạo của Man Utd Marcus Rashford tin rằng Euro 2020 (được tổ chức vào năm 2021) sẽ là thời điểm thích hợp để ĐT Anh chấm dứt 44 năm không danh hiệu. Cách đây 2 năm, Rashford và đồng đội đã vào tới bán kết World Cup.

Chuyện khó tin ở giải hạng Nhất quốc gia

Đơn vị điều hành giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa công bố danh sách thi đấu của các câu lạc bộ hạng Nhất ở mùa giải 2020. HLV Bùi Văn Đông của CLB Đồng Tháp vẫn điền tên cậu học trò từng bị kỷ luật vì hành vi tiêu cực.

Huỳnh Văn Tiến là chủ nhân bản tường trình thừa nhận tham gia cá cược ở giải hạng Nhì 2019 và giải U21 Quốc gia 2019. Hôm 19/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cùng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao Đồng Tháp báo cáo về vụ việc này.

Tính cho đến ngày 8/4, VFF đã nhận được đầy đủ tài liệu có liên quan của CLB Đồng Tháp để chuyển cho Ban kỷ luật VFF. Ban kỷ luật sẽ sớm có những quyết định kỷ luật dành cho Văn Tiến và những cầu thủ khác có liên quan.

Bóng đá Việt Nam có “báu vật”

Về sự việc chuyên gia Uruguay Daniel Enriquez rời Hà Nội FC sau một thời gian ngắn hợp tác, theo cựu HLV trưởng U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn, mấu chốt tình trạng chung của bóng đá Đông Nam Á là thường gặp vấn đề do xem nhẹ yếu tố tương thích, phù hợp: “Suốt một thời gian dài, bóng đá Đông Nam Á cứ loay hoay tìm HLV ngoại mà quên mất yếu tố họ có phù hợp con người quốc gia đó hay không. Việt Nam đã mở ra tiền lệ khi HLV Park Hang-seo quá phù hợp giúp bóng đá Việt Nam chuyển mình. Sự phù hợp mới quan trọng. Như Malaysia nhiều năm đặt niềm tin vào các HLV nội và họ vẫn thành công”.

Văn Lâm được ca ngợi

Trước câu hỏi về việc có nên giảm suất ngoại binh Đông Nam Á tại Thai League nhằm tạo cơ hội cho cầu thủ nội, nhất là cầu thủ trẻ, ông Somyos Pumpanmuang - Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cho rằng sự góp mặt của ngoại binh khu vực là cơ hội để các cầu thủ Thái Lan cạnh tranh hòng phát triển hơn nữa.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan lấy trường hợp thủ môn Văn Lâm của đội Muangthong United làm ví dụ. Sự xuất sắc của Văn Lâm khiến thủ môn dự bị Somporn Yos phải nỗ lực không ngừng, đến khi có suất bắt chính rồi còn phải cố gắng hơn nữa để không mất vị trí về tay thủ thành số 1 tuyển Việt Nam.

Cầu thủ Arsenal nói không với giảm lương

Theo nguồn tin độc quyền của Telegraph, ban lãnh đạo Arsenal đã đề nghị các cầu thủ của họ cắt giảm 12,5% mức lương hiện tại để đóng góp vào công cuộc chống dịch Covid-19. Chiều hôm qua (13/4), đội hình của Arsenal đã bỏ phiếu vấn đề này và đã từ chối đề xuất của ban quản trị.

Trước đó, họ được hứa sẽ nhận lại số tiền bị trừ và ngay cả các ngôi sao bị bán đi cũng sẽ nhận được gói ưu đãi tương tự. Tuy nhiên, các cầu thủ Arsenal, phần lớn là các trụ cột đội một, cảm thấy không hài lòng với việc bị trừ lương.

Barca liên kết 6 công ty “ma”

Tờ Marca mới đây đưa tin, Barcelona đã thông qua 6 công ty khác nhau để trả những khoản phí "bí mật" cho Carlos Ibanez, giám đốc của I3 Ventures. Số này gồm: I3 Ventures SL, NSG Social Science Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA và Futuric SA. Điểm chung là 6 công ty này đều có liên quan tới Ibanez. Hơn nữa, các khoản thanh toán đã được phân chia giữa 6 bộ phận khác nhau của Barca như lò Masia, trung tâm đổi mới Barcelona, Actius Digitals, Patrocinis, Mitjans de Comunicacio và Fundacio FCB.

I3 Ventures là công ty được Barca thuê để phát triển thương hiệu thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, từ công ty này lại phát hiện ra dấu hiệu tham nhũng cũng như các hoạt động bôi nhọ thanh danh các biểu tượng của đội bóng xứ Catalan. Vụ bê bối được đặt tên là Barcagate.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.