Xã hội

Tin thời tiết hôm nay, 13/4/2020: Mưa lớn cục bộ, miền núi đề phòng lũ quét

13/04/2020, 06:26

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 13/4/2020, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa lớn cục bộ, cần đề phòng sạt lở đất và lũ quét.

img
Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 13/4, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa lớn cục bộ, cần đề phòng sạt lở đất và lũ quét (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ hôm nay 13/4, tiếp tục có mưa rào, nhiều nơi có mưa lớn cục bộ.

Đặc biệt, tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang được nhận định có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến dự báo đạt 10-30mm, có nơi 60mm.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường (Lai Châu); Mường Nhé, Mường Chà, Tuần Giáo (Điện Biên); Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương (Lào Cai); Xín Mần, Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Dự báo thời tiết hôm nay 13/4 trên các vùng cả nước:

Khu vực Hà Nội:

Trời nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ.

Tây Bắc bộ:

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Đông Bắc bộ:

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và có dông, riêng phía Bắc ngày mai có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, phía Nam có nơi 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên:

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Nam Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.