Xã hội

Tin thời tiết hôm nay, 16/4/2020: Cả nước mưa dông, Nam Bộ đề phòng lốc sét

16/04/2020, 07:02

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 16/4/2020, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối, đề phòng lốc, sét và mưa đá.

img
Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 16/4/2020, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối, đề phòng lốc, sét và mưa đá (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên dự báo thời tiết hôm nay, 16/4/2020, cả nước xuất hiện mưa dông. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Đặc biệt các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa lớn; Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những trận mưa dông xảy ra liên tiếp những ngày qua cũng đã khiến tình trạng xâm nhập mặn tại Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ.

Các tỉnh Tây Bắc bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ; phía Nam 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nam Bộ, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.