Xã hội

Tin thời tiết hôm nay, 17/4/2020: Sáng nắng, chiều mưa dông

17/04/2020, 06:01

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 17/4/2020, nhiều nơi trên cả nước xuất hiện mưa dông, tập trung vào chiều tối.

img
Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 17/4/2020, nhiều nơi trên cả nước xuất hiện mưa dông, tập trung vào chiều tối. (Ảnh minh họa)

Liên tiếp trong những ngày qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy Văn Quốc gia, phát đi tin cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Nguyên và Nam Bộ.

Đáng lưu ý, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và tối, trong khi ban ngày xuất hiện nắng nóng.

Cụ thể, dự báo thời tiết hôm nay, 17/4 trên cả nước:

Khu vực Hà Nội:

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ.

Tây Bắc bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ

Nam Bộ:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.