Xã hội

Tin thời tiết hôm nay 20/3: Miền Bắc mưa ẩm khi dịch Covid-19 tăng cao

20/03/2020, 06:30

Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 20/3), miền Bắc vẫn tiếp diễn chuỗi ngày mưa lạnh trong khi dịch Covid-19 tăng cao.

img
Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 20/3), miễn Bắc vẫn tiếp diễn chuỗi ngày mưa lạnh trong khi dịch Covid-19 tăng cao

Dự báo thời tiết hôm nay, 20/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục mưa lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi dưới 17 độ C. Cụ thể, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3; Trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình mưa lạnh kèm theo sương mù ẩm tại Bắc Bộ sẽ còn kéo dài ít nhất tới hết ngày 29/3. Đây cũng là thời điểm tình hình dịch Covid-19 được nhận định căng thẳng tại Hà Nội khi mức độ lây lan trên diện rộng, các ca bệnh mới liên tiếp được phát hiện. Trong khi đó, nắng nóng lại diễn ra từ khu vực Đà Nẵng cho đến TP.HCM.

Cụ thể, dự báo thời tiết ngày 20/3 trên cả nước như sau

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C; Riêng khu Tây Bắc 27-30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; Phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.