Xã hội

Tin thời tiết hôm nay 21/3: Nhiệt độ miền Bắc chênh lệch lớn ngày và đêm

21/03/2020, 06:01

Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 21/3), miền Bắc đêm và sáng mưa lạnh, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

img
Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 21/3), miền Bắc đêm và sáng mưa lạnh, trưa chiều giảm mây, trời nắng (ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết hôm nay 21/3, miền Bắc có sự chênh lệch lớn về nhiệt độ giữa ngày và đêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc có nơi chênh lệch hơn 10 độ khi đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều lại có nắng.

Cụ thể, thời tiết Hà Nội hôm nay, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ; Riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía bắc nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; Phía nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

img

Dịch Covid-19: Hà Nội đã sẵn sàng cho cả tình huống xấu nhất

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.