Xã hội

Tin thời tiết hôm nay, 22/4/2020: Không khí lạnh lại về, Bắc Bộ mưa lớn

22/04/2020, 06:16

Dự báo thời tiết hôm nay, 22/4/2020, không khí lạnh tràn về gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ, đề phòng lốc, sét và mưa đá.

img
Dự báo thời tiết hôm nay, 22/4/2020, không khí lạnh tràn về gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ, đề phòng lốc, sét và mưa đá (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia không khí lạnh đã tiến vào nước ta.

Dự báo thời tiết trong chiều và đêm nay (22/4), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Đêm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối và đêm 23/4, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Khu vực Hà Nội:

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Tây Bắc bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc bộ:

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, phía Nam 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Nam Bộ:
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.