Xã hội

Tin thời tiết hôm nay 23/3: Đầu tuần mưa rào diện rộng, cảnh báo dông sét

23/03/2020, 06:13

Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 23/3), mưa dông diện rộng xuất hiện vào chiều tối, cần đề phòng lốc sét, mưa đá.

img
Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 23/3), mưa dông diện rộng xuất hiện vào chiều tối, cần đề phòng lốc sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày hôm nay, 23/3, mưa rào và dông xuất hiện hầu hết cả nước, trừ khu vực Nam Bộ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và mưa đá.

Cụ thể, dự báo Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ.

Tây Bắc bộ:

Ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc bộ:

Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ, phía nam 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ.

Tây Nguyên:

Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ:

Ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.