Xã hội

Tin thời tiết hôm nay, 2/4: “Mưa vàng” giải hạn miền Trung và Tây Nguyên

02/04/2020, 06:43

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 2/4, sẽ có những cơn mưa rào vào chiều tối, giải hạn "cơn khát" tại miền Trung và Tây Nguyên.

img
Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 2/4, sẽ có những cơn mưa rào vào chiều tối, giải hạn cơn khát tại miền Trung và Tây Nguyên (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng khô hạn thiếu nước cục bộ đang xảy ra tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Tuy nhiên, dự báo từ 2-10/4, các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến có mưa vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 4-5/4 có mưa dông gia tăng. Tổng lượng mưa cao hơn TBNN từ 10- 25%. Các tỉnh khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ít mưa trong thời kỳ đầu, khoảng từ ngày 7/4 trở đi gia tăng mưa dông nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cao hơn TBNN từ 10-30%.

Dự báo thời tiết hôm nay (1/4), hầu hết các nơi trên cả nước sẽ xuất hiện mưa rào và dông về chiều tối và đêm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và mưa đá

Khu vực Hà Nội:

Nhiều mây, sáng sớm trời rét, chiều mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ

Tây Bắc bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc chiều giảm mây trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc bộ:

Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, chiều có mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.