Xã hội

Tin thời tiết hôm nay, 24/4/2020: Mưa lớn tiếp diễn, Tây Bắc phòng lũ quét

24/04/2020, 06:24

Dự báo thời tiết hôm nay, 24/4/2020, không khí lạnh tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc gây nguy cơ cao sạt lở, lũ quét.

img
Dự báo thời tiết hôm nay, 24/4, không khí lạnh tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc gây nguy cơ cao sạt lở, lũ quét (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên hôm nay, 24/4 khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc còn có khả năng kéo dài đến ngày 26/4.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái.

Cùng thời điểm này, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Khu vực Hà Nội:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ.

Tây Bắc bộ:

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Nam Bộ:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.