Xã hội

Tin thời tiết hôm nay 26/3: Mưa giảm, trưa chiều trời nắng

26/03/2020, 06:08

Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 26/3), mưa bắt đầu giảm, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng.

img
Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 26/3), mưa bắt đầu giảm, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay, 26/3, mưa bắt đầu giảm, trời nắng, có nơi còn xuất hiện nắng nóng.

Cụ thể, dự báo thời tiết Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Tây Bắc bộ:

Ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc bộ:
Ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Ngày có mưa rào và dông vài nơi; Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Tây Nguyên:

Ngày nắng, gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ:

Ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.