Xã hội

Tin thời tiết hôm nay, 3/5/2020: Cả nước bước vào đợt nắng nóng kéo dài

03/05/2020, 06:15

Dự báo thời tiết hôm nay, 3/5, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ sau đó sẽ lan rộng trên cả nước.

img
Dự báo thời tiết hôm nay, 3/5, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ sau đó sẽ lan rộng trên cả nước. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay, 3/5, do ảnh hưởng vùng áp thấp phía Tây nên khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ.

Từ 4-6/5, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ.

Từ 7-10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Cụ thể, dự báo thời tiết hôm nay, 3/5 trên cả nước như sau:

Khu vực Hà Nội:

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Bắc Bộ:

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên:

Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.