Xã hội

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/5/2017

04/05/2017, 09:58

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/5/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

6

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/5/2017: Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị sáng 3/5.

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/5/2017:

Không cấm phát ngôn, nêu chính kiến trên mạng xã hội

Tại Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước tháng 4 do Bộ TT&TT tổ chức sáng 3/5, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định, Chính phủ Việt Nam không cấm phát ngôn hay nêu chính kiến trên mạng xã hội, mà chỉ đấu tranh để gỡ bỏ, ngăn chặn những thông tin sai sự thật để trả lại môi trường lành mạnh cho người dùng Internet.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường trao đổi, làm việc với các nhà cung cấp nước ngoài như: Facebook, Google, các doanh nghiệp dịch vụ mạng xã hội khác góp phần làm lành mạnh hóa môi trường thông tin trên mạng.

Theo báo cáo đánh giá tình hình công tác quản lý Nhà nước tháng 4, Bộ TT&TT đã phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý kịp thời những thông tin sai sự thật, chống phá, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và nhân dân… Tuy nhiên, những tồn tại được chỉ ra là các hành vi vi phạm trên mạng xã hội ngày càng tinh vi, với hình thức thay đổi liên tục, khó phát hiện. Nhiều đơn vị vi phạm thiết lập mạng xã hội có hệ thống ở nước ngoài, sử dụng tên miền quốc tế để cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam, gây trở ngại, phức tạp cho việc xử lý trong bối cảnh lực lượng quản lý Nhà nước cùng trang thiết bị, biện pháp kỹ thuật ngăn chặn còn hạn chế…Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



2.1

Hiện trường vụ xe container lật đè lên 2 ô tô con trên QL2

Kinh hoàng xe container đè 2 ô tô, 4 người bị thương

Trung tá Hoàng Trung Tĩnh, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Giang và các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên QL2 khiến 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 16h30 ngày 3/5, tại Km 78+500 trên QL2, đoạn đi qua địa phận xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Vào thời điểm trên, xe container BKS: 15C – 152.51 kéo theo rơmoóc mang BKS: 15R – 082.96 đang di chuyển trên QL2 theo hướng từ Hà Giang về Tuyên Quang, khi đi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với hai ô tô con mang BKS: 29A – 677.22 và BKS: 29A – 201.13 đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến chiếc container bị lật nghiêng đè vào hai ô tô con, rất may 4 người trên ô tô chỉ bị thương nhẹ, ô tô con mang BKS: 29A – 201.13 bị hư hỏng phần sườn sau bên trái, QL2 nơi xảy ra tai nạn bị ùn ứ cục bộ một thời gian ngắn. Xem chi tiết tại đây

7.1

Nam thanh niên nhiều lần đưa bạn gái 15 tuổi vào nhà nghỉ để "quan hệ" lĩnh án tù - Ảnh minh họa.

Lĩnh án tù vì nhiều lần đưa bạn gái 15 tuổi vào khách sạn

TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Minh (SN 1981, trú tại Hà Giang, Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên, hiện ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù về tội "Giao cấu với trẻ em".

Trước đó vào tháng 2/2016, Minh làm tài xế xe ô tô tải chở cát qua các công trình thi công bên khu vực đảo Đầm Già, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Minh sau đó rủ Nguyễn Thị Diễm T. (15 tuổi - quen nhau từ trước) qua đảo Vinpearl mở hàng buôn bán nước ngọt, thuốc lá quanh khu vực đảo.

Thời gian này cả hai nảy sinh tình cảm, tới ngày 20/3/2016, Minh điều khiển xe máy chở T. vào khách sạn để quan hệ tình dục. Xem chi tiết tại đây

8.1

Juventus lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở Champions League

Juventus lập kỷ lục khiến các "siêu cường" phải cúi đầu

Rạng sáng nay (4/5), trong trận lượt đi bán kết Champions League, Juventus đã xuất sắc đánh bại Monaco với tỷ số 2-0 ngay tại sân Louis đệ nhị nhờ cú đúp của Higuain. Chiến thắng này giúp “lão bà” giành lợi thế cực lớn trước trận lượt về diễn ra sau đây 1 tuần.

Tuy nhiên, ấn tượng hơn cả là thầy trò HLV Max Allegri đã lập nên một kỷ lục ở giải đấu danh giá nhất châu âu cấp CLB. Cụ thể, Juventus là đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp. Ngay cả những đội bóng "siêu cường" như Bayern, Real hay Barca cũng chưa thể làm được điều này.

Đội bóng cuối cùng ghi bàn vào lưới Juventus là Sevilla trong trận đấu vòng bảng diễn ra ngày 22/11/2016. Trận đó, “Lão bà” thua 1-3. Sau trận thua này, Juventus không bị thủng lưới khi đọ sức với Dinamo Zagreb, Porto (hai trận vòng 1/8), Barcelona (hai trận vòng tứ kết) và mới nhất là Monaco. Với phong độ như hiện tại, khả năng Juventus kéo dài kỷ lục của mình lên con số 7 hoàn toàn có thể xảy ra. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9

Ông John McCain và bà Hillary Clinton

McCain, Clinton e ngại cách nói của Trump về ông Kim Jong-un

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 3/5, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng “rất vinh dự được gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un” trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg cách đây ít ngày.

“Tôi không hiểu bình luận của ông Trump. Tôi không nghĩ rằng tổng thống lại có thái độ như vậy với ông Kim Jong-un. Ông ấy đã nói những điều không hoàn toàn xứng đáng với vị thế và uy lực của một Tổng thống Mỹ”, Thượng nghị sỹ McCain – Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ nói với kênh MSNBC.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ứng viên tranh cử Tổng thống, người từng là đối thủ của ông Trump cũng đưa ra các bình luận tương tự, đồng thời cảnh báo “Mỹ phải thận trọng về các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng”. Xem chi tiết tại đây

10.1

Từ 5/5, hoa hậu vi phạm "thuần phong mỹ tục", thi chui sẽ bị phạt từ 15 - 30 triệu đồng.

Hoa hậu vi phạm thuần phong mỹ tục, thi chui bị phạt 15-30 triệu

Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo sẽ có hiệu lực từ ngày 5/5.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 14 như sau: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép;

Ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế thực hiện hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam và quan hệ đối ngoại; Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.