Xã hội

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 22/3

22/03/2020, 09:05
image

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 22/3: Cập nhật tin thời sự, pháp luật, thế giới, giải trí, thể thao... nhanh nhất.

img
Khu lịch nghỉ dưỡng Ami resort & spa do Công ty TNHH đầu tư phát triển kỹ thuật Đông Nam làm chủ đầu tư xây chông chênh trên đá

Theo dõi các tin tức trong ngày mới nhất ngày 20/3, những thông tin chính nóng nhất đang được cập nhật liên tục 24h dưới đây:

Nhiều khu nghỉ dưỡng ven QL1D thi công sai giấy phép

Ngày 21/3, ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, cho biết đã yêu cầu dừng thi công đối với 2 dự án khu nghỉ dưỡng trên tuyến Quy Nhơn (Bình Định) - Sông Cầu (Phú Yên) do phát hiện nhiều sai phạm.

Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Định tiến hành kiểm tra công trình dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Ami resort & spa do Công ty TNHH đầu tư phát triển kỹ thuật Đông Nam làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty TNHH tổng hợp Phước Thành. Tại đây, qua đối chiếu thực tế thi công với hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp và quy hoạch chi tiết 1/500 khu nghỉ dưỡng Ami resort & spa, chủ đầu tư đã thi công xây dựng sai với giấy phép xây dựng và quy hoạch được duyệt.

Cụ thể, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã dịch chuyển 2 bungalow, theo quy hoạch là vị trí dưới bãi biển nhưng thi công trên đồi cạnh bungalow đôi. Xây dựng bể chứa nước sinh hoạt tại vị trí văn phòng làm việc không có trong hồ sơ thiết kế và xin phép.” Xem chi tiết tại đây

Xử lý 2 người tung tin thất thiệt Hà Nội “vỡ trận” chống dịch Covid-19

img
Thông tin thất thiệt Hà Nội “vỡ trận” chống dịch Covid-19

Ngày 22/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội tiến hành xử lý 2 trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố Hà Nội trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện một số tài khoản Facebook tung tin, bịa đặt về cuộc họp khẩn giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các sở, ngành. Đồng thời, đưa ra bối cảnh Hà Nội sắp “vỡ trận” trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Tiến hành xác minh, cơ quan Công an đã triệu tập chủ nhân của các tài khoản này là N.T.H (SN 1998; trú tại Kim Giang, Thanh Xuân) và Đ.T.Đ (SN 1995; trú tại tổ dân phố 1 La Khê, Hà Đông) để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan Công an, 2 trường hợp trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt, ảnh hưởng đến đến công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố Hà Nội, cam kết không tái phạm và gỡ bỏ bài viết. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp trên theo quy định. Xem chi tiết tại đây

Italy đóng cửa tất cả các hoạt động sản xuất không thiết yếu

img
Cuộc sống của người Italy bị đảo lộn vì Covid-19

Ngày 21/3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố rằng nước này đóng cửa tất cả các nhà máykhông sản xuất các nhu yếu phẩm cơ bản. "Chúng tôi quyết định đóng cửa tất cả sản xuất, chỉ duy trì hoạt động sản xuất các mặt hàng thiết yếu", - ông Conte nói.

"Trường hợp khẩn cấp về y tế đã chuyển sang khẩn cấp kinh tế, nhưng chúng tôi sẽ chịu đựng", Thủ tướng Italy nói và nhấn mạnh thêm rằng sẽ không có hạn chế nào được áp dụng đối với các cửa hàng tạp hóa và nhà thuốc.

Trước đó, hoạt động kiểm dịch nghiêm ngặt và cấm đi lại có hiệu lực tại Italy kể từ ngày 10 tháng 3 khi nước này ban bố lệnh khẩn cấp trên toàn lãnh thổ. Các cơ sở giáo dục, cửa hàng, nhà hàng, quán bar, địa điểm giải trí, câu lạc bộ thể thao, hồ bơi đều đóng cửa. Chính quyền tiếp tục tăng cường các hạn chế của họ trong nỗ lực ngăn chặn căn bệnh nguy hiểm đã cướp đi sinh mạng của gần 5.000 người dân Italy. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Nhức nhối “chợ chạy” lấn đường

img
“Chợ chạy” trên đường Nguyễn Tất Thành dai dẳng tồn tại hơn 10 năm nay

Dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành qua các phường Xuân Hà, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vào các khung giờ 6-8h, 16h-18h hàng ngày, PV Báo Giao thông ghi nhận có trên dưới 10 điểm người dân tụ tập buôn bán hải sản tự phát. Rất nhiều người bày đủ các loại thùng, chậu nhựa, mẹt để bán các loại hải sản, tôm cá trên vỉa hè, hoặc thậm chí dưới lòng đường.

Đáng kể, vị trí phía 2 đầu cầu Phú Lộc, dù gần chợ hải sản, nhưng các “điểm chợ chạy” này vẫn diễn ra hàng ngày. Gọi “chợ chạy” vì người bán, kẻ mua trong tư thế “lưu động”, khi để trên vỉa hè, lúc tràn xuống lòng đường. Bên mua tấp lại, giao dịch vài món hải sản... rồi phóng xe đi tiếp.

Nhiều thời điểm, PV ghi nhận “chợ chạy” bày bán trọn làn đường hỗn hợp, khiến người, xe đạp đi ra ngoài làn đường xe máy, gây nguy cơ mất ATGT. Chưa đầy nửa tiếng đứng quan sát, PV ghi nhận “chợ chạy” khu vực cầu Phú Lộc có gần chục trường hợp tấp lại, trả giá, rồi tiếp tục di chuyển. Đáng ngại, nhiều người đang điều khiển phương tiện giao thông lưu thông nhưng đột ngột dừng xe, chuyển hướng để ghé mua hải sản, tạo ra tình huống xung đột giao thông, nguy cơ mất ATGT. Xem chi tiết tại đây

Báo Hà Lan "sốt xình xịch" với thông tin bất ngờ từ hợp đồng của Văn Hậu

img
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu không được trọng dụng ở đội 1 SC Heerenveen

Dù được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển tới khoác áo CLB SC Heerenveen (Hà Lan) hồi tháng 9 năm ngoái nhưng hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn đang vấp phải những khó khăn trong việc tìm kiếm một vị trí trong đội hình chính. Tính đến lúc này, cầu thủ gốc Thái Bình mới chỉ có 4 phút ngắn ngủi ra sân trong màu áo đội 1 Heerenveen. Tuy nhiên, đó là trận đấu ở mặt trận Cúp QG Hà Lan.

Còn tại giải VĐQG, Văn Hậu vẫn chưa được ông Johnny Jansen tạo cơ hội ''thử lửa'' lần nào dù liên tục có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Thay vào đó, hậu về trẻ này thường góp mặt ở sân chơi dành cho các cầu thủ dự bị.

Chính việc không được trao cơ hội thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan, mà những ngày qua đã có nguồn tin cho rằng Văn Hậu có thể sớm trở lại Hà Nội FC dù hợp đồng với Heerenveen phải đến hết tháng 6 mới kết thúc. Cụ thể là vào tháng 5, cầu thủ sinh năm 1999 có thể rời Hà Lan. Trước thông tin này, báo chí Hà Lan tỏ ra sửng sốt xen lẫn bất ngờ. Tờ Feanonline mở đầu bài viết với dòng tít đặt ra sự nghi vấn: "Đoàn Văn Hậu sẽ trở về Việt Nam vào tháng 5?'' Xem chi tiết tại đây

Bất ngờ bài hát năm 2004 của nhạc sĩ Phạm Tuyên "hợp đến lạ" mùa Covid-19

img
Lần đầu tiên bài hát "Khúc hát đôi bàn tay" của nhạc sĩ Phạm Tuyên được giới thiệu dù ông đã viết ca khúc này từ năm 2004

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến - con gái của nhạc sĩ Phạm Tuyên vừa tìm thấy bản thảo của ca khúc mang tên "Khúc hát đôi bàn tay", được ông viết từ năm 2004. Chị Hồng Tuyến cho biết trong những ngày dịch bệnh phải làm việc online tại nhà, chị có thời gian để mở "sổ Nam Tào" của cha để ngâm cứu 200 bài hát thiếu nhi.

Nhiều bài hát đã được công chúng biết đến nhưng cũng có rất nhiều bài mới chỉ dừng trên trang giấy, chưa có cơ hội lan tỏa. Trong đó, có ca khúc mang tên "Khúc hát đôi bàn tay" được viết từ năm 2004 và thực sự phù hợp với mùa dịch bệnh hiện nay. Lời bài hát có những câu như: "Hai bàn tay chúng ta/ Đẹp như hai bông hoa/ Yêu quý đôi bàn tay/ Không để tay nghịch bẩn/ Biết giữ gìn vệ sinh/ Là giữ sức khoẻ chính mình"...

"Ông ngoại quả là tài tình với những ca khúc nội dung cổ động, nhưng không hề thô thiển, mà rất tinh tế, nhẹ và thấm. Hỏi chuyện ông về xuất xứ bài hát, hoá ra ca khúc được sáng tác sau đại dịch SARS năm 2003, việc phải giữ gìn vệ sinh, đặc biệt là đôi bàn tay thực sự cấp thiết", chị Hồng Tuyến chia sẻ. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.