Xã hội

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 22/7

22/07/2020, 08:06
image

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 22/7: Cập nhật tin thời sự, pháp luật, thế giới, giải trí, thể thao... nhanh nhất.

img
Toàn cảnh khu vực dự án đường Tà Lèng - Mường Phăng từ trên cao

Theo dõi các tin tức 24h mới nhất ngày 22/7, những thông tin chính nóng nhất được cập nhật 24h dưới đây:

Điện Biên: Phá rừng, lấp suối để… làm đường du lịch

Để thực hiện Dự án nâng cấp đường vào khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị thi công đã ngang nhiên đổ đất, đá lấp dòng suối Nậm Phạ, san ủi nhiều diện tích rừng phòng hộ...

Chỉ tay vào ao cá của gia đình và những hộ xung quanh bị vùi lấp, ông Quàng Văn Cường (bản Nà Nghè, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho hay, mọi năm vào khoảng thời gian này, mọi người vẫn canh tác, thả cá, nuôi trồng bởi lũ lụt không ảnh hưởng tới. Năm nay, nhà ông bị lấp mất ao do đất bùn từ dự án nâng cấp con đường nói trên trôi xuống theo khe.

“UBND xã và đơn vị thi công có gọi gia đình họp và thống nhất sự việc, theo đó đơn vị thi công có hứa sẽ cho máy móc về xúc lại ao cho gia đình, nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Lo nhất mưa xuống, lượng bùn từ dự án tiếp tục trôi xuống, bồi lấp thêm nhà cửa, ruộng nương’’, ông Cường bức xúc. Xem chi tiết tại đây

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Hoa Kỳ muốn đảm bảo giao thông tự do ở Biển Đông

img
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper - Ảnh: Bloomberg

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện ở Biển Đông, tiếp tục điều động tàu sân bay tới khu vực này để tập trận và không ai có thể ngăn chặn điều đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố. Trước đó, các nhóm tấn công của tàu sân bay Mỹ USS Nimitz và USS Ronald Reagan đã nối lại cuộc tập trận ở Biển Đông vào ngày 17/7.

“Chúng tôi muốn chống lại hành vi xâm phạm của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này đã diễn ra trong nhiều năm. Chúng tôi muốn đảm bảo giao thông tự do ở đó. Các vị biết đó, 80% khối lượng thương mại thế giới đi qua khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đặc biệt là qua Biển Đông. Chúng tôi muốn đảm bảo sự đi lại tự do và công khai tại đó, nếu không sẽ có thể ảnh hưởng lớn đến thương mại quốc tế”, - ông Esper nói trong cuộc họp báo trực tuyến.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper cũng lưu ý rằng các đối tác của Hoa Kỳ ở Nam Á cần phải bảo vệ lãnh hải của mình và Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của các quốc gia trong khu vực. Xem chi tiết tại đây

Cán bộ vừa bị bắt liên quan vụ “nhầm” đề án 230 người Ơ Đu ở Nghệ An là ai?

img
Thực tế Bản Đửa xã Lượng Minh không có 45 hộ đồng bào người Ơ Đu như trong đề án

Khuya ngày 21/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An xác nhận: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An (PC46) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông K. V. B. (SN 1982, cán bộ Phòng chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An).

Theo vị lãnh đạo này cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An tại bản Văng Môn, xã Nga My (huyện Tương Dương), đầu năm 2020, Phòng Chính sách đã thực hiện rút tiền từ Kho bạc Nhà nước để về chi trả cho những hộ dân được hưởng lợi từ đề án. Tuy nhiên, đúng thời điểm này lại xảy ra dịch bệnh Covid-19, cả nước thực hiện cách ly xã hội nên chưa thể triển khai được. Sau khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, giản cách xã hội được nới lỏng, phòng đã tiến hành chi trả cho người dân ngay.

“Về nguyên tắc, quy định tài chính thì sau khi rút tiền từ kho bạc thì phải giải ngân cho người dân ngay, tuy nhiên do dịch bệnh nên chưa giải ngân đúng quy định. Chiếu theo quy định của pháp luật thì hành vi này là sai, nhưng thực ra cán bộ không hề tư lợi gì trong này mà chỉ là do dịch bệnh nên chưa chi trả cho người dân được kịp thời. Sau khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, số tiền này đã được chi trả đến tay người dân ngay”, vị lãnh đạo này cho biết thêm. Xem chi tiết tại đây

Ba mẹ con ngã ra đường sau va chạm, bé gái 10 tuổi tử vong thương tâm

img
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào khoảng 17h00 ngày 21/7, trên QL1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 60B8 - 546.79 do chị Nguyễn Thị Thu Thủy (40 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) điều khiển, phía sau chở theo 2 con nhỏ, lưu thông trên QL1 theo hướng Trảng Bom - Dầu Giây. Khi đến đoạn gần ngã ba Sông Thao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải BKS: 60C - 509.26 (chưa rõ danh tính tài xế) đang chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến cả 3 mẹ con cùng phương tiện ngã văng ra đường. Trong đó, bé gái 10 tuổi ngồi sau ngã ra phía ngoài nên bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ; 2 mẹ con ngồi trước may mắn ngã vào phía trong nên bị trầy xước nhẹ, được người dân đưa đi sơ cứu ngay sau đó. Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ tan tầm khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Xem chi tiết tại đây

CLB TP.HCM vung "tiền tấn" tìm đối tác cực "khủng" cho Công Phượng

img
Jose Guillermo Ortiz sắp khoác áo CLB TP.HCM

Một lãnh đạo CLB TP.HCM đã xác nhận, đội bóng này đúng là sẽ chi hơn 1 triệu USD để chiêu mộ 2 tiền đạo người Costa Rica Ariel Francisco Rodriguez và Jose Guillermo Ortiz. Ariel Rodriguez đang được định giá 275.000 euro trong khi Jose Ortiz có giá 650.000 euro trên chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt.com, tổng là 925.000 euro, khoảng hơn 1 triệu USD.

“Chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào bản hợp đồng này. Tổng giá trị của họ lên đến triệu USD nhưng xứng đáng vì trình độ đã được khẳng định ở các giải chuyên nghiệp và đội tuyển Costa Rica”, một lãnh đạo CLB TP.HCM nói

Vị lãnh đạo trên cũng kỳ vọng cặp đôi Costa Rica với kinh nghiệm thi đấu tại Đông Nam Á sẽ dễ dàng hòa nhập, qua đó cùng Công Phượng nâng tầm hàng công TP.HCM. Xem chi tiết tại đây

Con trai lấy ái nữ nhà tỷ phú, vợ chồng David Beckham "kiếm lời" khủng

img
Cuộc hôn nhân của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz nhận được sự ủng hộ hết mình từ phía vợ chồng Vic-Beck

Tờ Mirror đưa tin, David và Victoria Beckham đã sẵn sàng để kiếm hàng triệu USD từ lễ cưới của con trai Brooklyn Beckham và Nicola Peltz - con gái tỷ phú Nelson Peltz.

Vợ chồng cặp sao đình đám được cho là đang có kế hoạch tái khởi động lại công việc của cả hai tại Mỹ. Và đám cưới của con trai lớn Brooklyn sắp tới đây là một nguyên nhân và cũng là động lực để cả hai thúc đẩy mạnh mẽ hơn kế hoạch này. Chính vì vậy, vợ chồng Vic-Beck quyết định tổ chức lễ cưới cho con trai tại Mỹ - nơi họ có thể phát triển nhiều sản phẩm.

The Sun tiết lộ, vợ chồng David sẽ giới thiệu thương hiệu rượu whisky của cựu danh thủ trong lễ cưới con trai. Bên cạnh đó, cùng thời điểm tổ chức ngày trọng đại của Brooklyn Beckham, Victoria sẽ ra mắt thương hiệu làm đẹp của cô tại Mỹ. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.