Xã hội

Tin tức 24h ngày 14/10, tin tức nóng mới nhất trong ngày hôm nay

14/10/2020, 09:25

Tin tức 24h mới nhất ngày 14/10: Tổng hợp tin tức nóng nhất về thời sự xã hội, pháp luật, thế giới, giải trí, thể thao... mới nhất.

img
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

Theo dõi các tin tức 24h mới nhất ngày 14/10, những tin tức trong ngày được nhiều người quan tâm nóng mới nhất được cập nhật tại Báo giao thông dưới đây:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

Đúng 7h30 sáng 14/10, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Tiệp, Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP Hải Phòng đã chính thức khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ thành phố trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản, đó là tình hình kinh tế đất nước tiếp tục phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, Trung ương quan tâm chỉ đạo giúp đỡ thành phố.

Đồng thời, thành phố cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ, đó là sau Đại hội XV, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp còn chưa được kiện toàn đầy đủ, hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, nguồn lực đầu tư, môi trường đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Xem chi tiết tại đây

Hàng không sẽ phục hồi nhờ mô hình “bong bóng du lịch”?

img
Singapore muốn thành lập mô hình “Bong bóng du lịch hàng không”, cho phép các quốc gia kiểm soát tốt dịch Covid-19 có thể kết nối với nhau

Singapore dự định thành lập nhóm “bong bóng du lịch hàng không” (Air Travel Bubbles - ATB), trong đó các quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 sẽ cùng cho phép hành khách di chuyển xuyên quốc gia. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp hồi phục ngành du lịch hàng không vốn đã sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch.

Xét nghiệm virus Covid-19 trực tiếp tại sân bay, lắp đặt máy quét thân nhiệt, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất… là một vài trong số rất nhiều cách mà các quốc gia trên thế giới đang áp dụng với hy vọng có thể mở cửa ngành hàng không trở lại sau hơn thời gian dài phải đóng cửa hoặc hạn chế. Tuy nhiên, hiện tại, mỗi nước lại có quy định riêng, gây khó khăn và bất tiện cho hành khách.

Trên tờ The Business Times, ông Anand Stanley, Chủ tịch Airbus phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của hãng chế tạo máy bay Airbus cho biết, tính đến cuối tháng 9/2020, sản lượng du lịch quốc tế đã sụt giảm 92% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. “Để khôi phục ngành hàng không khu vực nói riêng và thế giới nói chung, cần phải có sự chuyển hướng từ việc đóng cửa và kiểm dịch sang các quy trình kiểm tra tiêu chuẩn để khôi phục hoạt động đi lại”, ông Stanley nói. Xem chi tiết tại đây

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ ở miền Trung - Tây Nguyên

img
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng 10.000 tỷ

Ngày 13/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lên đến 10.000 tỷ đồng.

Theo điều tra, kẻ cầm đầu đường dây là Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú TP Đà Nẵng). Trí kết nối với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master, mỗi tài khoản có giá trị hàng triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, các cược trực tuyến. Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt “đại lý”. Các “đại lý” này trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn "tài khoản con" cung cấp dịch vụ cho những người tham gia đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ riêng từ tháng 5/2020 đến nay là trên 6.250 tỷ đồng. Các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng. Bước đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ hàng tỷ đồng tiền phi pháp, 2 ô tô, 27 ĐTDĐ, 5 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng. Xem chi tiết tại đây

Va chạm với xe tải, xe khách lật đè 1 người tử vong, 15 người bị thương

img
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, hồi 18h40 ngày 13/10, tại Km 5+100 đường khu công nghiệp Texhong (đường rẽ vào Công ty liên doanh Đại Đông và Bắc Giang), huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 1 người chết và nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải BKS 14C - 027.71 do tài xế tên Tiến (chưa rõ địa chỉ) chạy theo hướng QL18A xuống cảng Texhong khi qua ngã tư trên đã đâm vào đuôi xe khách 35 chỗ ngồi do Đặng Văn Toàn (SN 1971, trú tại phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển.

Hậu quả của cú va chạm làm xe khách lật về phía bên trái, khiến anh Trương Văn Bôn (SN 2002, trú tại thôn Trại Cao, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà) tử vong tại chỗ và làm 15 người khác bị thương. Chiếc xe khách còn chèn lên xe máy BKS 14K5 - 0312. Rất may, tài xế xe máy này đã kịp thời nhảy ra khỏi xe, nên không bị thương. Xem chi tiết tại đây

Đội tuyển Việt Nam “ngổn ngang”, HLV Park vẫn... gặp may

img
HLV Park Hang-seo

V-League 2020 đang bước vào giai đoạn 2 với những diễn biến hấp dẫn ở cả hai nhóm A và B. Tuy nhiên, một điểm dễ nhận ra là nhiều trụ cột ở đội tuyển Việt Nam đang đánh mất phong độ. Cặp tiền đạo chủ lực Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) - Tiến Linh (B.Bình Dương) gần như mất hút thời gian qua. Việc phải điều trị chấn thương khiến cả hai không duy trì được màn trình diễn ấn tượng.

Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh chơi khá mờ nhạt dưới màu áo HAGL dù đá chính thường xuyên. Người thường đá cặp với Tuấn Anh là Hùng Dũng (Hà Nội FC) cũng kém bùng nổ hơn mùa trước. Đáng lo nhất là hàng thủ khi Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh (đều thuộc biên chế Hà Nội FC) chấn thương dài hạn, Trọng Hoàng (Viettel) cũng mới trở lại.

Rõ ràng, với chừng ấy nhân sự gặp vấn đề, HLV Park Hang-seo có lý do để lo lắng. Rất may cho ông Park là phải tới đầu năm sau ông và học trò mới bước vào tranh tài tại Vòng loại World Cup 2022 rồi AFF Cup 2021. Bên cạnh đó, một số tuyển thủ khác như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Đức… vẫn chơi ổn, thậm chí bùng nổ. Nhờ vậy, thầy Park cũng bớt đau đầu. Xem chi tiết tại đây

Lê Hoàng: Vợ chồng tôi "gần chết" với con vẫn không ăn thua

img
Đạo diễn Lê Hoàng phản đối tư tưởng muốn làm mẹ đơn thân của nhiều người hiện nay

Làm mẹ đơn thân là một chuyện đang phổ biến trong xã hội hiện đại và trên thực tế, không ít người phụ nữ ngày nay có tư tưởng chỉ cần một đứa con mà không cần chồng, để có tự do riêng cho bản thân. Trong chương trình "Chị em chúng mình", đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn cho biết, anh phản đối tư tưởng này.

Lê Hoàng cho hay, anh là người đã làm cha và biết khi có đứa con, hai vợ chồng nuôi phải rất vất vả, "gần chết" với con mà vẫn không ăn thua nên nếu chỉ có một người nuôi thì nhọc nhằn vô cùng.

Có thể thấy, đây là lần hiếm hoi đạo diễn Lê Hoàng nhắc tới vợ con. Anh là đạo diễn nổi tiếng trong showbiz nhưng kín tiếng về đời tư. Nam đạo diễn từng tiết lộ về người vợ tên là Lê Thị Liên Hoan. Cả hai kết hôn năm 1982 và hiện đã có 2 người con. Vị đạo diễn sinh năm 1956 chưa một lần công khai vợ con với công chúng. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.