Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 15/8/2018

15/08/2018, 09:39
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 15/8/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

4

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 15/8/2018: Nữ ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh là người có sáng kiếnxây dựng Luật Hành chính công, đồng thời cũng là Trưởng ban soạn thảo Dự án Luật này

Xây dựng Luật hành chính công: Người dân, doanh nghiệp phải là trung tâm

Ngày 14/8, Ban Soạn thảo dự án Luật Hành chính công tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến Luật Hành chính công.

Theo báo cáo của Ban soạn thảo, với quyết tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đơn giản, đồng bộ, minh bạch. Cụ thể, sau khi kết thúc Đề án “Đơn giản hóa thủ tục hành chính” đến nay, các bộ, ngành đã đơn giản hóa hơn 5.000 thủ tục hành chính. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, đã cắt hơn 700 điều kiện kinh doanh. Cùng với đó, có gần 30 địa phương trên cả nước đã thành lập Trung tâm Hành chính công để giải quyết thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, dù việc cải cách thủ tục hành chính được xác định là trọng tâm nhưng lại chưa được quy định với những nguyên tắc chung, chuẩn hóa trong một đạo luật mà được quy định rải rác trong các luật chuyên ngành. Theo đó, mỗi luật quy định khác nhau về thủ tục hành chính, nhiều quy định không rõ ràng về thủ tục, thẩm quyền. Hầu hết, các quy định nặng về các thành phần hồ sơ, giấy tờ, thiếu quy định chung về kết nối, liên thông, chia sẻ thông tin trong cơ quan hành chính các cấp… Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



2.1

Vụ TNGT liên hoàn giữa xe container, xe bán tải và xe tải khiến lòng đường bị choán kín

Xe container đâm liên hoàn, xe bán tải bẹp dúm

Trong ngày 14/8, trên QL18 qua tỉnh Bắc Ninh xảy ra 2 vụ TNGT liên quan đến xe container khiến giao thông ùn ứ, các phương tiện hư hỏng, may mắn không có thương vong về người.

Cụ thể, khoảng 5h30 sáng 14/8, trên QL18 đoạn qua cầu Ngà (huyện Quế Võ, Bắc Ninh), xe đầu kéo mang BKS: 19C 036.07 lưu thông trên QL18 theo hướng đi Tp. Bắc Ninh khi đến đoạn cầu Ngà thì bất ngờ đâm vào đuôi một xe container khác (chưa rõ BKS) đi cùng chiều. Cú đâm mạnh khiến đầu xe đầu kéo bẹp dúm, hư hỏng nặng.

Tới vào khoảng 15h00 cùng ngày, tại Km31 QL18 (phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh), lại xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe container, xe tải và xe bán tải. Theo đó, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 36C - 10414 di chuyển trên QL18 theo hướng từ Sam Sung về Bắc Ninh đến đoạn đầu QL18 hướng đi Nội Bài bất ngờ quay đầu, cùng lúc đó chiếc xe bán tải (chưa rõ biển kiểm soát ) và chiếc xe container BKS: 99L - 7382 chạy cùng chiều phía sau đã không xử lý kịp nên đâm liên hoàn. Xem chi tiết tại đây

5.1

Công an canh giữ để lực lượng chức năng khám xét nhà ông trùm Vi Văn Thế ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Bắt “ông trùm" người Việt trong đường dây ma túy khu tự trị Choang

Ngày 14/8, UBND tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen và thưởng cho các tập thể, cá nhân CBCS Công an tỉnh Lạng Sơn có thành tích xuất sắc trong khám phá thành công giai đoạn 3 của chuyên án ma tuý lớn, buôn bán hàng trăm bánh heroin.

Theo đó, thời gian qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công đường dây ma túy lớn, hoạt động khép kín và tinh vi với số lượng hàng trăm bánh heroin do đối tượng Vi Văn Thế (47 tuổi, trú tại khu đô thị Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu.

Sau hơn 2 năm đấu tranh với đường dây ma túy xuyên quốc gia lớn này, Ban chuyên án đã bắt giữ được nhiều đối tượng có liên quan cùng nhiều chứng cứ, tang vật quan trọng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



6

Olympic Việt Nam giành thắng lợi 3-0 trước Olympic Pakistan chiều 14/8

Olympic Việt Nam thắng to vẫn lo

Chiều 14/8, tuyển Olympic Việt Nam đã đánh bại Olympic Pakistan với tỉ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Quang Hải, Văn Quyết và Công Phượng. Như vậy, mục tiêu 3 điểm HLV Park Hang-seo đặt ra đã được hoàn thành. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, kết quả này không nói nên nhiều điều bởi đối thủ Pakistan tỏ ra quá non nớt.

Suốt 90 phút, đội bóng Nam Á không có nổi một cú sút nào thực sự đáng nhắc tới. Thế trận từ đầu tới cuối đều thuộc quyền kiểm soát của Olympic Việt Nam. Nếu Công Phượng không kém duyên, bỏ lỡ tới hai quả penalty, đoàn quân áo đỏ đã có kết thúc ngày ra quân với thắng lợi hoành tráng hơn.

Trong hoàn cảnh như vậy, hàng phòng ngự cùng thủ thành Tiến Dũng đương nhiên không có nhiều việc để làm. Ở tuyến trên, dù đã có tới 3 bàn thắng, hàng công Olympic Việt Nam chơi chưa thực sự tốt. Tiền đạo kỳ cựu Anh Đức được tin tưởng trao suất đá chính nhưng chân sút đang khoác áo B.Bình Dương quá kém nhạy cảm trong cả dứt điểm lẫn phối hợp cùng các đồng đội. Xem chi tiết tại đây

7.1

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi gặp với Hải quân Hoa Kỳ năm 2017

Mỹ muốn gì khi thông qua chính sách quốc phòng mới?

Hãng thông tấn TASS dẫn lời một số chuyên gia nhận định, việc Mỹ tăng ngân sách quốc phòng có mục đích lôi kéo Nga, Trung Quốc và Iran vào một cuộc chạy đua vũ trang.

Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn đạo luật ngân sách quốc phòng với số tiền lên tới 716 tỷ USD cho năm tài khoá 2019, tăng 16 tỉ USD so với năm trước. Đặc biệt, Mỹ sẽ dành 40 tỷ USD cho việc đổi mới không quân và 65 triệu USD cho các dự án phát triển đầu đạn hạt nhân năng suất thấp dùng trong các tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm. Quân đội Mỹ cũng sẽ gia tăng nhân lực thêm 16.000 người…

Theo ông Igor Korotchenko, Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Nga, ngân sách quân sự năm 2019 của Mỹ “không đơn giản chỉ là mối đe doạ sử dụng sức mạnh bởi Mỹ cũng cần quân sự để khẳng định các tuyên bố kinh tế của mình. Nhất là trong bối cảnh, Washington muốn gây sức ép kinh tế lớn lên các đối thủ chiến lược như Moscow và Bắc Kinh. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



8.1

Hòa Minzy cho rằng, là công việc thì cô sẽ đối mặt. Vì nếu né thì né cả đời.

Hòa Minzy nói gì về việc đi cổ vũ Công Phượng?

Khuya ngày 14/8, Hòa Minzy chia sẻ một dòng nội dung giải thích về sự xuất hiện của mình trên khán đài cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại ASIAD 18. Hòa Minzy viết: "Công việc mà, né cũng né cả đời mất. Nên cứ việc của mình mình làm thôi, ai biết suy nghĩ sẽ hiểu. Làm việc để còn kiếm tiền nuôi bản thân, chăm bố chăm mẹ, cho em trai ăn học".

Trước đó, chiều 14/8, nhiều tờ báo đưa lại hình ảnh Hòa Minzy xuất hiện tại trận đấu. Nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ đến để cổ vũ cho người yêu cũ là Công Phượng. Được biết, Hòa Minzy cùng diễn viên Hiếu Hiền đưa đoàn cầu thủ nhí của Việt Nam theo dõi các trận đấu tại ASIAD 18.

Dòng chia sẻ của nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh nhận được nhiều sự đồng cảm của bạn bè và người hâm mộ. Dưới bình luận của một khán giả ủng hộ mình, Hòa Minzy trả lời: "Sao mọi người không nghĩ, hôm nay nhờ có đoàn của Cầu thủ nhí cùng hội cổ CĐV mà sân vận động thực sự đã sôi động hơn rất nhiều?". Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.