Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 17/11/2018

17/11/2018, 09:32
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 17/11/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

6.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 17/11/2018: Vụ 2 học sinh bị điện giật chết thương tâm, nguyên nhân được xác định do sét đánh

Nguyên nhân đứt dây điện khiến hai học sinh chết thảm trước cổng trường

Sáng 17/11, ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Long An) cho biết, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã có kết luận giám định vụ đứt dây điện trước cổng Trường THCS An Lục Long khiến 2 học sinh tử vong.

Theo kết luận, nguyên nhân được xác định do sét đánh trực tiếp vào đường dây, gây ra sự cố đứt dây điện trung thế và làm hư hỏng trụ điện số 178. Khi dây điện rơi xuống đường cùng lúc các em học sinh lớp 6 tan học, đi ra cổng trường khiến 6 em bị điện giật thương vong. Trong đó, 2 em Đinh Thiên B. (SN 2007, ngụ ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long, huyện Châu Thành) và em Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 2007, ngụ ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, huyện Châu Thành) tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, ngành điện đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 2 học sinh tử vong, mỗi gia đình 100 triệu đồng. Hỗ trợ 2 em học sinh bị thương nặng nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An, mỗi em 34 triệu đồng. Còn 2 em điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành hỗ trợ mỗi trường hợp 27 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ tai nạn

Xe container bỏ trốn sau tai nạn liên hoàn 3 người bị thương

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 16/11, trên đường ĐT 741, thuộc phường Hòa Lợi, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 61A- 286.67 lưu thông trên đường ĐT 741 theo hướng từ TP Thủ Dầu Một về huyện Phú Giáo. Khi đến địa điểm trên bất ngờ va chạm với xe container chưa rõ BKS. Sau va chạm, chiếc ô tô mất lái, lao sang làn đường ngược lại, va chạm tiếp với xe tải khác và tông văng một xe máy mang BKS 61G1- 074.61. Cùng lúc đó, chiếc xe máy BKS 61G1- 441.10 đang đi tới không kịp phanh nên tông thẳng vào, tạo thành tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người bị thương, trong đó người điều khiển xe máy BKS 61G1 - 074.61 bị thương nặng. Riêng tài xế lái xe container đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại hiện trường, xe ô tô BKS 61A- 286.67 nằm bên chiều đường ngược lại hư hỏng nặng. Xem chi tiết tại đây

7.1

"Ông trùm" đường dây đánh bạc - bị cáo Nguyễn Văn Dương được cách ly khi xét - hỏi các bị cáo vào phiên xử sáng 17/11 

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Cách ly "ông trùm" Nguyễn Văn Dương

Sáng 17/11, ngày thứ 6 diễn ra phiên xét xử sơ thẩm ông Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và 91 bị cáo trong vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tiếp tục phần xét - hỏi các bị cáo.

Mở đầu phiên xét xử sáng nay, nữ chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương đã trả lời đề nghị của luật sư Lê Huy Thiệp về việc triệu tập đại diện Bộ TT&TT cùng đại diện 3 nhà mạng.

Theo đó, nữ chủ tọa cho biết, với Bộ TT&TT, cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu Bộ trả lời các vấn đề liên quan, trong đó có vấn đề luật sư Thiệp đề nghị. Trong quá trình xét xử, HĐXX đã yêu cầu triệu tập 3 nhà mạng nhưng 3 nhà mạng có đơn xin xét xử vắng mặt. Đồng thời, trong hồ sơ vụ án đã có lời khai đầy đủ của 3 nhà mạng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



8.1

Pháo sáng được đốt trên sân Mỹ Đình

AFF Cup 2018: Tuyển Việt Nam có nguy cơ bị phạt nặng

Tối 16/11, tuyển Việt Nam đón tiếp Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A, AFF Cup 2018. Hai pha lập công của Công Phượng và Anh Đức giúp đoàn quân áo đỏ giành thắng lợi 2-0. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của đội chủ nhà không trọn vẹn khi sân Mỹ Đình xuất hiện pháo sáng.

Ở thời điểm hiệp 2, một số CĐV kém ý thức đã đốt pháo sáng trên khán đài. Ống kính truyền hình lập tức lia sang điểm khác nhưng trên sân có giám sát trận đấu của AFF Cup. Việc đốt pháo sáng của CĐV Việt Nam chắc chắn sẽ được ghi vào biên bản giám sát và đồng nghĩa VFF sẽ bị phạt.

Tại ASIAD 2018, do CĐV đốt pháo sáng nên VFF đã bị phạt 20 nghìn USD. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cảnh báo, nếu tình trạng đốt pháo sáng tiếp diễn, VFF sẽ nhận hình thức xử phạt tăng nặng. Trong trường hợp này, hoàn toàn có khả năng tuyển Việt Nam phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả. Xem chi tiết tại đây

9.1

Chiếc xe buýt bị thiêu rụi toàn bộ sau vụ nổ

Xe buýt bất ngờ nổ tung, 42 người mất mạng

Vụ tai nạn xảy ra sáng 16/11 tại địa bàn huyện Gwanda, tỉnh Nam Matabeleland, phía Tây Nam Zimbabwe, khi một chiếc xe buýt phát nổ giữa đường và bốc cháy dữ dội.

Theo phát ngôn viên cảnh sát địa phương, ông Charity Charamba, ngọn lửa lớn đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe buýt và khiến 42 người thiệt mạng trong vụ tai nạn và khoảng 20 người khác bị thương. Nhiều người trong số này bị bỏng nặng.

Theo báo giới địa phương, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ có thể do hành khách làm rò rỉ can xăng trong hành lý. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được tiếp tục điều tra. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.