Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 18/12/2018

18/12/2018, 09:33
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 18/12/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

9

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 18/12/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND Đà Nẵng khóa IX

Chủ tịch QH: Đừng vì sai phạm trước đây ảnh hưởng đến Đà Nẵng

Ngày 17/12, đến dự và phát biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND Đà Nẵng khóa IX, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, chính quyền thành phố cần tập trung giải quyết các hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí...

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, qua theo dõi tình hình của thành phố trong nửa nhiệm kỳ qua, đặc biệt trong năm 2018, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá trên các lĩnh vực, đồng thời tập trung lãnh đạo xử lý, khắc phục một số sai phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Để Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cần tập trung phát triển TP Đà Nẵng theo hướng hiện đại và thông minh mang tầm quốc tế và có bản sắc, lấy người dân làm trung tâm, trong đó chất lượng cuộc sống của người dân phải đạt mức cao. Để làm được điều đó, Đà Nẵng cần phải tập trung vào 3 trụ cột chính là: Du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Trong đó, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng cao. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ tai nạn

Va chạm với xe container, người phụ nữ bán vé số thiệt mạng

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 17/12, tại giao lộ QL1 với đường số 7- Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.HCM khiến một người phụ nữ thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS: 60C - 373.78 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL1 hướng từ An Sương về An Lạc. Khi đến cổng KCN Vĩnh Lộc tài xế đánh tay lái để rẽ vào đường số 7 thì xảy ra va chạm với xe máy BKS: 54N2 - 4031 do một người phụ nữ ngoài 40 tuổi điều khiển đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ ngã xuống đường bất tỉnh. Dù được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó. Tại hiện trường xe tay ga của nạn nhân bị hư hỏng nặng. Xem chi tiết tại đây

4.1

Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau thông tin chính thức với báo chí

Vì sao nữ giám đốc bị khởi tố về hành vi “vu khống”?

Ngày 17/12, Công an tỉnh Cà Mau đã thông tin chính thức về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Phương Mai, Giám đốc Công ty Bất động sản Mai Trang (tự Mai Trang, SN 1977, đăng ký hộ khẩu khóm 7, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau) về hành vi “vu khống”.

Thông tin với báo chí xung quanh vụ việc trên, Trung tá Phạm Bửu Kiếm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, bà Mai xuất thân là một thợ may. Cha mẹ đã mất, có chồng và có hai con (con lớn đã hơn 20 tuổi), không có chỗ ở cố định. Mai từng sống ở Năm Căn một thời gian. Sau đó, chuyển lên Đồng Nai, rồi về Đầm Dơi và hiện đăng ký thường trú tại Năm Căn. Đáng chú ý là những nơi đăng ký hộ khẩu là nhà Mai thuê, mượn của người khác.

“Hiện tại, bà Mai có thành lập công ty Chế biến xuất khẩu Thủy sản Mai Trang (phường Tân Thành, TP Cà Mau, do bà Mai thuê lại). Sau đó, đổi tên thành Công ty Bất động sản Mai Trang. Tuy nhiên, công ty này đang phát sinh tranh chấp, chủ đất đã làm đơn gửi nhiều nơi, nhưng Mai đã khóa cửa bỏ lại”, trung tá Kiếm cho hay. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



23

Các tuyển thủ Việt Nam phải cày ải liên tục trong năm 2018

Tuyển Việt Nam có đảm bảo thể lực đá giải châu Á?

Việc phải cày ải liên tục từ đầu năm 2018, lại vừa trải qua kỳ AFF Cup 2018 khốc liệt, thể lực rõ ràng là vấn đề lớn với các cầu thủ trẻ của HLV Park Hang-seo trước thềm ASIAN Cup 2019.

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 20/12 để chuẩn bị cho ASIAN Cup 2019. Việc chỉ có 4 ngày nghỉ ngơi sau AFF Cup 2018 trước khi bước vào một chu kỳ tập huấn và thi đấu mới là thách thức thực sự cho đội tuyển Việt Nam. Được biết, bộ khung dự AFF Cup 2018 chắc chắn vẫn được giữ nguyên, chỉ bổ sung vài nhân tố trẻ gồm: Trần Minh Vương, Đinh Thanh Bình, Phan Thanh Hậu (HAGL), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Ngô Tùng Quốc (Cần Thơ).

Trong số những cái tên vừa đá AFF Cup, nhóm cầu thủ thuộc lứa U23 như: Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức, Phạm Đức Huy, Hà Đức Chinh… đã có một năm thi đấu cực kỳ vất vả. Cụ thể, nhóm này đã dự giải U23 châu Á 2018 hồi đầu năm. Sau đó lại tham dự V-League 2018 và đa phần đều là trụ cột ở CLB, ra sân trên dưới 20 trận. Cộng thêm ASIAD 2018 hồi tháng 8 và gần nhất là AFF Cup 2018, lứa U23 ở đội tuyển Việt Nam gần như không được nghỉ ngơi. Xem chi tiết tại đây

29

Giữa cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính Huawei bị nghi ngờ mang yếu tố chính trị hơn là pháp lý hoặc tài chính

Doanh nghiệp, quan chức Trung Quốc lo lắng vì “quyền lực Mỹ”

Huawei là trường hợp mới nhất bị bao vây bởi quyền tài phán nối dài của luật pháp Mỹ, theo giới phân tích. Và vụ việc này cũng dấy lên cuộc tranh luận ở Trung Quốc về cách Washington thực thi luật pháp Hoa Kỳ khi muốn vận dụng để chống lại các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 17/12 cho rằng, vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu là trường hợp mới nhất thể hiện quyền tài phán nối dài của Washington, một quyền lực thường bị chính quyền và Đảng Cộng sản Trung Quốc lên án là vỏ bọc thể hiện tư tưởng bá chủ và đế quốc của Hoa Kỳ.

Trong đó, quyền tài phán nối dài được hiểu là khả năng của một quốc gia để thực thi luật pháp và quy tắc của họ đối với các thực thể của quốc gia khác, thường thông qua các tòa án. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



27

H"Hen Niê chia sẻ cảm xúc với MC Steve Harvey khi lọt top 20

Hoa hậu và chuyện muôn thuở về ngoại ngữ

Hoa hậu H’Hen Niê lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 khiến giới mộ điệu tự hào. Đây là thành tích đáng nể của H’Hen Niê cũng như Việt Nam bởi lần đầu tiên có một cô gái người dân tộc thiểu số lọt top 5 trên đấu trường nhan sắc thế giới.

Câu chuyện của cô gái Ê-đê truyền cảm hứng với cả truyền thông và hàng tỉ người dân trên thế giới bỗng dưng dừng lại ở top 5 khiến nhiều người tiếc nuối. Họ cho rằng: Đại diện Việt Nam không thể bước vào top 3 có một phần không nhỏ là lỗi của thông dịch viên. Thông dịch viên đã chỉ tóm tắt ý trong câu trả lời của H’Hen Niê, chứ không dịch sát nghĩa các câu trả lời của người đẹp Việt. Điều đó khiến câu trả lời của H’hen Niê được truyền đạt tới ban giám khảo và khán giả không hoàn toàn trọn vẹn.

Trước H’Hen Niê, hai bài học nhãn tiền của những thí sinh Việt Nam khi phải dùng đến thông dịch viên tại các cuộc thi nhan sắc. Người đẹp Nam Em trong cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2016 cũng mắc phải lỗi của người dịch, cô chỉ dừng lại ở top 8. Nam vương Tiến Đạt tham gia cuộc thi Nam vương Quốc tế 2017, cũng bị biến nghĩa câu trả lời khi phiên dịch, anh cũng dừng lại ở top 6. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.