Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 1/8/2017

01/08/2017, 09:36
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 1/8/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

7.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 1/8/2017: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp - Ảnh: Đại đoàn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Sớm kết luận các vụ án lớn

Ngày 31/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng. Trong 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, thanh tra, sớm có kết luận và xử lý trách nhiệm trong những vụ án lớn được xã hội quan tâm.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo đã nêu cao trách nhiệm, tích cực, khẩn trương, quan tâm, quyết liệt hơn. Vì vậy, hầu hết những nội dung quan trọng trong Chương trình công tác của Ban chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch.

Một số kết quả nổi bật được Tổng Bí thư nêu ra là việc tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; nhất là kiểm tra, kết luận các sai phạm và tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương, Tỉnh ủy Bình Định, Đồng Nai. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Tài xế ô tô mở cửa bất cẩn va vào người phụ nữ khiến nạn nhân bị xe buýt cán tử vong - Ảnh: An Nhiên.

Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn khiến cô gái tử vong

Tối qua 31/7, công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai, xử lý vụ tai nạn giao thông khiến một người chết vào chiều cùng ngày trên địa bàn.

Cụ thể vào thời điểm 14h00 ngày 31/7, nạn nhân là chị Huỳnh Bảo Ngọc (26 tuổi, trú tại Bình Dương) điều khiển xe máy trên đường Phan Đình Phùng (hướng về đường Cách Mạng Tháng Tám), khi đến chợ Lái Thiêu, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An thì bị người đàn ông trong ô tô 4 chỗ mang BKS: 61A -188.11 dừng đỗ bên đường bất ngờ mở cửa khiến chị Ngọc không kịp xử lý nên loạng choạng tay lái và ngã xuống đường.

Đúng lúc này xe buýt mang BKS: 51B - 158.71 do ông Lê Phước Trịnh (49 tuổi) cầm lái chạy cùng chiều lao tới cán qua người chị Ngọc làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, người đàn ông trên ô tô 4 chỗ đã rời khỏi hiện trường. Xem chi tiết tại đây

8.1

Nghi can Đào Hu Nhỏ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

9X đoạt mạng người tình lớn hơn 27 tuổi

Sáng 1/8, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố, ra lệnh tạm giam Đào Hu Nhỏ (tự Ủi, 23 tuổi, ngụ xã Điền Hải, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, gần mười ngày trước công an địa phương nhận được tin báo, có 1 phụ nữ thiệt mạng tại nhà ở xã Điền Hải, nạn nhân 50 tuổi.

Công an nhanh chóng đến hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành thu thập bằng chứng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Đào Hu Nhỏ là nghi can chính trong vụ án, nhưng vào thời điểm đó, Nhỏ không có mặt tại địa phương. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9.1

U22 Việt Nam vạ vật ở sân bay vì chuyến bay bị hoãn

U22 Việt Nam vạ vật ở sân bay vì chuyến bay bị hoãn

20h30 ngày 31/7, U22 Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài để lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho SEA Games 29. Theo lịch trình, máy bay sẽ cất cánh lúc 23h30 ngày 31/7. Tuy nhiên, sau khi làm xong thủ tục hàng không, Vietnam Airlines 2 lần thông báo đổi giờ bay vì lý do máy bay đến trễ. Tổng thời gian chậm chuyến bay lên tới 2 tiếng. Chuyến bay sau đó cất cánh lúc 1h35 ngày 1/8.

Việc phải chờ đội khiến toàn đội khá mệt mỏi vì quá giấc ngủ của nhịp sinh học thường ngày. Nhiều cầu thủ đã xin phép nằm ngủ trên ghế trống trong thời gian 2 tiếng chờ đợi.

Khoảng 8h sáng 1/8 (giờ Hàn Quốc), U22 Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Incheon (Hàn Quốc). Sau đó đội di chuyển bằng xe bus để tới trung tâm tập huấn Mokpo, nơi U20 Việt Nam đã tập trung khi dự U20 World Cup 2017. Xem chi tiết tại đây

10.1

Tên lửa phòng không chống máy bay S-400

Mỹ lo vì kế hoạch mua tên lửa S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 31/7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lại một lần nữa lên tiếng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì kế hoạch mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất, thay vì đầu tư vào những hệ thống vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc - ông Jeff Davis cho hay Mỹ quan ngại trước việc Thổ Nhĩ Kỳ mua sắm công nghệ tên lửa phòng không của Nga.

Cũng như nhiều tuyên bố trước đó của các quan chức an ninh Mỹ hay NATO, ông Jeff Davis nói rằng những công nghệ này có thể không tương thích với các thiết bị của liên minh gồm 29 nước thành viên này. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



11.1

Đoàn làm phim của diễn viên Mai Thu Huyền bị đập cửa kính xe và mất trộm flycam cũng như dữ liệu.

Quay phim ở Mỹ, đoàn phim của Mai Thu Huyền bị mất trộm

"Giấc mơ Mỹ" là phim điện ảnh được đầu tư với kinh phí lớn do diễn viên Mai Thu Huyền làm nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Với bộ phim này, đoàn phim đã phải di chuyển gần 15 thành phố khác nhau tại Mỹ chỉ trong vòng nửa tháng, gần như mỗi ngày di chuyển một thành phố: Los Angles, Beverly Hills, San Francisco, San Diego, San Jose, Irvine, Newport Beach, Dana Point…

Mai Thu Huyền tiết lộ, trong quá trình quay tại Mỹ, vào ngày quay cuối cùng của đoàn, sau khi ăn tối xong ra bên ngoài đường để đi về chỗ nghỉ thì ê-kip phát hiện cửa kính ô tô bị đập vỡ. Đoàn bị mất 1 máy flycam cũng như dữ liệu mà ê-kíp đã quay được trong ngày hôm đó. Do đó, nữ diễn viên đã phải lùi vé máy bay cho đoàn ở lại thêm 2 ngày, rồi ngày hôm sau phải đi mua ngay flycam mới để đi quay lại toàn bộ bối cảnh bù cho những dữ liệu đã mất.

Cô Trúc của "Những ngọn nến trong đêm" cũng cho biết thêm, kế hoạch ban đầu của đoàn là chỉ định quay khoảng 30% thời lượng tại Mỹ, nhưng sau khi khảo sát bối cảnh và gặp gỡ nhiều đối tác, bạn bè tại Mỹ, cô đã trao đổi lại với đạo diễn Davina Hồng Ngân và quyết định chuyển hướng câu chuyện với 60% thời lượng diễn ra tại Mỹ và 40% tại Việt Nam. Do việc xin visa vào Mỹ gặp khó khăn nên ê-kíp qua Mỹ để thực hiện bộ phim này không nhiều, nhà sản xuất đã phải mời thêm nhiều nhân sự và diễn viên hiện đang định cư tại Mỹ để cùng tham gia bộ phim. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.