Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/12/2017

02/12/2017, 09:48

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/12/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

6.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/12/2017: Tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018, TP Hà Nội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh chủ chốt - Ảnh minh hoạ

Lấy phiếu tín nhiệm các lãnh đạo chủ chốt Hà Nội giữa năm 2018

Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 6/12.

Trong kỳ họp lần này, HĐND Thành phố sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; công tác phòng chống tham nhũng; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017’; về kết quả triển khai thực hiện Luật Thủ đô...

HĐND Thành phố cũng sẽ xem xét các báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố về việc thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và việc quản lý hồ nước khu vực nội thành trên địa bàn thành phố Hà Nội... Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

 

2.1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ - Ảnh: Sơn Hoà

Hai thiếu niên tử vong sau va chạm ôtô, mẹ gào khóc thảm thiết

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20h00 tối 1/12, trên Quốc lộ 50, đoạn qua huyện Bình Chánh, TP.HCM khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên, thiếu niên tên Tuấn (17 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) ngồi sau xe máy mang BKS: 77M1-7667 của người bạn cùng tuổi ở quận 8 đi chơi. Cả hai đều không đội MBH, lưu thông trên QL50, hướng bãi rác Đa Phước ra đường Nguyễn Văn Linh. Vừa tới số E5 135 cách nhà trọ khoảng 300 m, cả hai được cho là tránh một người đi xe máy qua rồi lao sang trái tông vào xe ô tô 7 chỗ BKS: 51F-970.38 lưu thông theo hướng ngược lại.

Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng, nằm chỏng chơ trên mặt đường và kế bên là thi thể 2 nạn nhân. Vụ việc cũng thu hút rất đông người dân hiếu kỳ tới theo dõi. Xem chi tiết tại đây

7.1

Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra

Đến bênh em trai rồi đâm chết người

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 30/11, được xác định xuất phát từ xích mích vì lời ăn tiếng nói giữa hai thanh niên.

Thời điểm trên, Trần Huy Sơn (SN 1972, thường trú tại đường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) đang ngồi uống nước tại khu vực cửa khẩu thì nhận được điện thoại của em trai gọi lên khu vực bãi xe để đón. Khi lên đến nơi, Sơn thấy em trai là Trần Huy Hà (SN 1976) và Nguyễn Đắc Trúc (SN 1978, trú tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn) đang cãi nhau.

Khi thấy Sơn, Trúc cầm gạch đánh trúng vai Sơn, Sơn đã rút dao bấm bên người đâm khiến Trúc tử vong. Ngay sau đó anh em Trần Huy Sơn đã ra đầu thú. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



8.1

Trợ lý Bae Ji Won (áo xanh) trong buổi tập chiều 1/12

U23 Việt Nam có "biến" trong ngày đầu hội quân

Hôm qua (1/12), U23 Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội vào buổi sáng và có buổi tập đầu tiên vào buổi chiều cùng ngày. Ở lần tập trung này, nhân sự ban huấn luyện có chút thay đổi so với lần tập trung ĐTQG cách đây không lâu.

Cụ thể, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa không sát cánh cùng thầy trò HLV Park Hang-seo. Thay vào đó là ông Han Young Kuk, một người Hàn Quốc có thời gian làm việc lâu năm tại Việt Nam. Ngoài ra, U23 Việt Nam còn có thêm một thành viên mới là trợ lý phụ trách thể lực Bae Ji Won thay cho chuyên gia Martin Forkel. Trong khi đó, trợ lý Lee Young Jin ở đội tuyển Việt Nam cũng không đồng hành cùng U23 Việt Nam.

Trong danh sách triệu tập, thiếu vắng duy nhất là trường hợp Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng). Tuấn Anh, Đông Triều, trung vệ Bùi Tiến Dũng và thủ môn Phí Minh Long là những cái tên phải tập riêng với bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy. Theo lịch, chiều nay (2/12), thầy trò Mr Park sẽ có buổi tập thứ hai. Xem chi tiết tại đây

9.1

Tên lửa phòng không S-400

Tiểu đoàn S-400 mới của Nga nhận nhiệm vụ bảo vệ Moscow

Ngày 1/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 1 tiểu đoàn trang bị tên lửa phòng không Triumph S-400 mới sẽ bắt đầu nhiệm vụ trực chiến bảo vệ không phận Moscow và khu vực công nghiệp trung ương vào tuần tới.

"Bắt đầu nhiệm vụ trực chiến bảo vệ không phận thủ đô Moscow và khu vực công nghiệp trung ương của tiểu đoàn tên lửa phòng không Triumph S-400 mới được đưa vào biên chế phục vụ trong đơn vị phòng không thuộc Quân chủng Không quân Nga" - thông tin được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo số liệu công bố, tiểu đoàn tên lửa phòng không Triumph S-400 sẽ bắt đầu hoạt động trực chiến từ ngày 6/12 tại khu vực Elektrostal. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



10.1

Không chỉ sống kiếp chung chồng, Lê Giang còn thường bị chồng đánh đập, hành hạ. (Ảnh: Lê Nhân)

Chia sẻ "sốc" của Lê Giang về cuộc hôn nhân chung chồng

Nhắc đến Lê Giang, khán giả thường nhớ tới một nghệ sĩ cải lương và biệt danh "nữ hoàng dao kéo". Cô níu kéo thanh xuân với những cuộc phẫu thuật triền miên. Lê Giang thừa nhận, mỗi tháng cô lại muốn sửa một thứ gì đó trên mặt. Thế nhưng, đằng nhau những cuộc phẫu thuật đau đớn ấy là những đớn đau để lại trong tim cô hàng nghìn vết sẹo không khép miệng. Trong chương trình "Sau ánh hào quang", nữ nghệ sĩ đau đớn bật khóc nhớ lại hành trình đầy khổ đau của mình.

Từ nhỏ, Lê Giang đã có một tuổi thơ không hạnh phúc. Sinh ra trong một gia đình ba làm tài xế, mẹ uốn tóc với 2 người anh trai, Lê Giang lao vào đời bươn chải từ năm 11 tuổi. Cùng cậu ruột - nghệ sĩ Thành Phú, Lê Giang được học hát và đảm nhận toàn vai đào chánh của đoàn Thanh Nga. Ngặt nỗi, mỗi lần Lê Giang bước ra sân khấu, khán giả lại phì cười. Cô bé 11 tuổi từng vừa hát Kiều Nguyệt Nga vừa nhảy disco. Thậm chí, nữ nghệ sĩ trẻ chỉ cần đứng yên cũng khiến người ta cười nghiêng cười ngả.

Bên cạnh vẻ tiếu lâm, Lê Giang thuở ấy còn mê hoặc khán giả bởi khả năng ca hơi dài như 1 tài năng thiên phú. Cứ thế, hàng ngày cô đến trường và chiều lại được xe lam chở đi hát đến mịt mờ khuya. Cực nhọc vật lộn cùng cái nghèo, Lê Giang còn rơi vào cảnh vô thân khi cha mẹ chia tay. Không lâu sau, cha cô qua đời khi cô vừa tròn 14 tuổi. Với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Trần Ngọc Giàu, mẹ con Lê Giang may mắn được dung thân trong 1 căn phòng trống của đoàn hát Thanh Nga. Ngồi trên tầng 5 ngắm người xe qua lại, cô luôn mơ ước mua được 1 chiếc Chaly để chở mẹ đi. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.