Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 22/8/2017

22/08/2017, 09:42
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 22/8/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

7.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 22/8/2017: Cơn bão Hato với sức gió giật cấp 11 đang hoành hành dữ dội tại khu vực gần Biển Đông.

Bão Hato giật cấp 11 đang áp sát Biển Đông

Tin tức cơn bão gần Biển Đông (bão Hato) mới nhất. Khoảng 1h sáng nay ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 220km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 23/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12-13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01 giờ ngày 24/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

2 thanh niên bị xe máy cuốn vào gầm container khiến một người bị cán qua tử vong.

Xe container cuốn xe máy vào gầm, 2 người thương vong

Đến khuya 21/8, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy khiến 2 người thương vong dưới dốc cầu vượt Sóng Thần (quận Thủ Đức, TP.HCM).

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 20h30 tối 21/8, xe container mang BKS:61C-128.95 chở theo thùng hàng loại 40 feet, lưu thông trên QL1 hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt Bình Phước. Khi chiếc xe này vừa đổ hết dốc cầu vượt Sóng Thần (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) tài xế chuẩn bị cho xe rẽ phải để về Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 51M4 - 3298, chở theo 2 nam thanh niên (chưa rõ danh tính), chạy cùng chiều.

Sau va chạm chiếc xe máy bị kéo lê về phía trước, 2 nam thanh niên bị cuốn vào gầm. Trong đó 1 người bị bánh xe container cán tử vong, người còn lại bị thương được tài xế đưa đi cấp cứu. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi hiện trường khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Xem chi tiết tại đây

8.1

Tiếp tục xét xử vụ án Phó chánh thanh tra “nhận hối hộ” (Ảnh: Bị cáo Trọng (ở giữa), cùng Chung, Toàn tại phiên tòa sơ thẩm lần 1).

Tiếp tục xét xử vụ án Phó chánh thanh tra nhận hối lộ

Theo lịch xét xử của TAND tỉnh Đắk Nông, sáng nay (ngày 22/8), sau 11 tháng TAND cấp cao TP Hồ Chí Minh hủy một phần bản án sơ thẩm thì TAND tỉnh Đắk Nông mở lại phiên xét xử sơ thẩm lần 2, vụ án “Phó chánh thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông nhận hối lộ”. Đây là vụ án diễn ra gần 3 năm nhưng vẫn chưa có hồi kết.

Trước đó, vào ngày 1/5/2016, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Lê Đình Trọng (41 tuổi, Nguyên Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông) 7 năm tù giam về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt Nguyễn Xuân Chung (48 tuổi, ngụ P.Tân Thành, T.P. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 2 năm tù và Nguyễn Trọng Toàn (37 tuổi, trú tại xã Tây Thuận, H.Tây Sơn, Bình Định) 6 năm tù cùng về tội “Đưa hối lộ”.

Tuy nhiên, sau đó bị cáo Lê Đình trọng đã có đơn kháng cáo, “kêu oan” lên TAND cấp cao tại TP.HCM. Theo đó, vào ngày 15/9/2016, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm đối với vụ án này. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Chung 3 năm tù treo về hành vi “Đưa hối lộ”. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9

U22 Việt Nam được dự đoán gặp nhiều khó khăn trước U22 Indonesia

U22 Việt Nam-U22 Indonesia (19h45 ngày 22/8): Thử thách giờ mới bắt đầu

Tối nay, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Indonesia ở lượt đấu thứ tư, bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29. Nhìn vào phong độ, U22 Việt Nam đang được đánh giá cao hơn sau ba trận toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Đây là thành tích rất ấn tượng của thày trò HLV Hữu Thắng. Trong khi đó, U22 Indonesia có 2 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 5 bàn và thủng lưới 1 bàn. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những con số thống kê này để nhận định U22 Việt Nam dễ dàng có 3 điểm thì rất sai lầm.

Theo cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, đội bóng xứ vạn đảo có lối chơi hiện đại, thể lực sung mãn, quyết liệt và chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Trước đó, sau khi đánh bại Philippines, nhà cầm quân sinh năm 1972 dự đoán, trận gặp Indonesia sẽ rất căng thẳng và ông hi vọng các học trò của mình có thể duy trì phong độ ổn định cùng sự tự tin.

Trong khi đó, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng, SEA Games giờ mới bắt đầu với U22 Việt Nam. “Ba đội U22 Đông Timor, U22 Campuchia, U22 Philippines quá yếu và thực tế thì Việt Nam, Indonesia hay Thái Lan gặp đều thắng. Cuộc đua giành vé vào vòng trong đến thời điểm này đã xác định rõ ràng chỉ là giữa chúng ta và Thái Lan, Indonesia”, ông Huế nói. Xem chi tiết tại đây

10.1

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã tiêu diệt một đối tượng giống nghi phạm chính vụ khủng bố xe tải ở Barcelona hôm 17/8 - Ảnh minh họa

Nghi phạm chính vụ khủng bố xe tải ở Barcelona đã bị bắn chết

Liên quan đến vụ khủng bố bằng xe tải ở Barcelona, Tây Ban Nha hôm 17/8 khiến 13 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hôm qua 21/8, cảnh sát Catalonia cho biết đã tiêu diệt một người đàn ông đeo một loại dây đai dường như được gắn thuốc nổ giống đối tượng gây án ở Barcelona tại Subirats, cách Barcelona khoảng 60km về phía Tây.

Tuy nhiên, hiện danh tính của đối tượng này vẫn chưa được cảnh sát chính thức công bố - DailyMail đưa tin.

Trước đó, cảnh sát Tây Ban Nha đang truy lùng một nghi can trong vụ tấn công xe làm 13 người chết cho biết hôm 20/8 rằng họ không loại trừ khả năng nhân vật này đã vượt qua biên giới vào Pháp.

Nghi phạm Younes Abouyaaqoub (22 tuổi) sinh ra ở Marốc này là một trong 12 nghi can mà cảnh sát tin rằng vẫn còn đang bỏ trốn. Truyền thông Tây Ban Nha tin rằng Abouyaaqoub là nghi can lái chiếc xe, và đã bỏ trốn sau vụ tấn công. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



11.1

Ca sĩ Ngọc Sơn

Không có Giáo sư âm nhạc nào là ca sĩ Ngọc Sơn cả!

Tối ngày 15/8, trong buổi tiệc mừng sinh nhật mẹ mình, ca sĩ Ngọc Sơn đã bất ngờ để lộ tấm bằng khen của Hội Nghệ nhân và Thương Hiệu Việt Nam. Theo đó, anh được phong tặng danh hiệu "Giáo sư âm nhạc".

Trên tấm bằng khen ghi rõ, lý do Ngọc Sơn có được danh hiệu cao quý này là nhờ: "Đã có nhiều hoạt động xuất sắc trong công tác xây dựng thương hiệu vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hóa Việt Nam". Tuy nhiên, danh hiệu Giáo sư âm nhạc của nam ca sĩ này tạo ra lùm xum dư luận lớn về tính hợp lý và xác thực pháp lý.

Trong ngày hôm nay, Báo Giao thông đã nhận được phản hồi từ Hội âm nhạc Việt Nam về sự việc. Theo đó, nhạc sĩ Vũ Duy Cương, Chánh văn phòng Hội, đã nhận định: "Theo tôi, mấy hội Nghệ nhân thương hiệu gì đó chắc là một tổ chức phi chính phủ. Họ cứ thành lập rồi đến lúc thích thì họ trao tặng cho nhau chứ đây không phải một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp gì. Hơn nữa, tất cả các hội, từ Trung ương trở đi đều không có quyền phong học hàm học vị gì cả. Đó phải là các cơ quan chức năng khác". Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.