Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 23/2/2018

23/02/2018, 09:33

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 23/2/2018: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 23/2/2018: Giáo hội Phật giáo VN khẳng định việc đốt vàng mã không phải nghi lễ phật giáo

Nên cấm vàng mã không chỉ ở chùa

Thông tin Giáo hội Phật giáo đề nghị bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo nhận được ủng hộ của dư luận. Nhiều người còn đề xuất cấm hẳn đốt vàng mã không chỉ ở chùa.

Việc đề nghị loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo được thể hiện rõ trong công văn do Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký đề nghị Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chư tôn tăng ni trụ trì các tự viện (bao gồm: Chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm phật đường) thực hiện.

Bình luận về vấn đề này, bạn đọc Lê Minh (Hà Nội) bày tỏ sự vui mừng: “Đã đến lúc chúng ta dừng lại những hành động gây hủy hoại môi trường và nguy cơ cháy nổ. Rất mừng là Giáo hội Phật giáo đã lên tiếng. Muộn còn hơn không”. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



2.1

Hiện trường vụ tai nạn

Xe điên" kéo lê xe máy, 3 học sinh may mắn thoát chết

Vào khoảng 16h45 ngày 22/2, một vụ tai nạn liên hoàn giữa chiếc xe ô tô 4 chỗ và một số xe máy xảy ra trên đường Trương Định (phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã khiến 2 người bị thương phải nhập viện.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm trên, chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 30A-692.36 đi theo hướng từ Kim Đồng, khi đến gần ngã tư Đại La thì va chạm với chiếc xe máy chở hàng, làm người điều khiển xe máy văng sang bên đường. Chưa dừng lại, chiếc "xe điên” tiếp tục va chạm với một chiếc xe máy khác cùng chiều và kéo chiếc xe này đi hàng trăm mét mới dừng lại.

Vào thời điểm đó, 3 học sinh trường cấp 2 Tân Mai hoảng sợ khi đứng trước đầu xe. Rất may, chiếc xe kịp thời dừng lại trước khi tông vào 3 học sinh. Xem chi tiết tại đây

6.1

Nguyễn Hữu Tình khi bị bắt

Thông tin mới vụ thảm án 5 người trong gia đình ở TP.HCM

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vẫn tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, ở An Giang) để làm rõ các tình tiết giết người, cướp tài sản trong vụ thảm sát cả gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, ở quận Bình Tân) vào chiều 30 Tết Mậu Tuất.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai gây án một mình. Các dấu vân tay, vết máu, ADN công an thu được từ hiện trường đều khớp với Tình.

Nhà chức trách cho biết nghi phạm được ông Chinh nhận vào làm với mức lương từ 4,5 - 5 triệu đồng/tháng mấy tháng nay. Trước khi gây án, Tình thức giấc đi lại trên gác và làm rơi viên bi sắt khiến bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) giật mình nên bị bà Hồng chửi. Vì tức giận, Tình đã lấy dao bấm đâm liên tiếp vào người bà này. Bị đâm, bà Hồng chạy xuống phòng khách thì bị Tình đuổi theo truy sát. Lúc này ông Chinh thức dậy cũng bị kẻ sát nhân đâm chết. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



7.1

HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo được trọng vọng ở nơi suýt "xuống bùn"

Theo thông tin mới nhất, HLV Park Hang-seo đã nhận lời làm Đại sứ của thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc. Trước đó, nhân kỳ nghỉ phép tại quê nhà, ông Park đã đến thăm tòa thị chính thành phố Changwon. Tại đây, HLV Park có buổi gặp gỡ với thị trưởng thành phố Changwon, ông Ahn Sang Soo. Trong buổi gặp gỡ này, ngài thị trưởng đưa ra lời mời HLV Park Hang-seo làm đại sứ, đưa hình ảnh của thành phố Changwon đến nhiều người dân ở Việt Nam.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, ông Park đã có quãng thời gian dẫn dắt Changwon và ông cho biết: “1 năm làm việc tại đây đã giúp ích nhiều cho tôi khi sang Việt Nam. Người dân ở thành phố này luôn nhiệt tình, vui vẻ và tôi cảm nhận được tình yêu, sự nhiệt tình của họ khi trở lại”.

Việc Changwon nhanh chân mời thầy Park làm đại sứ cho thấy sự nhanh nhạy của lãnh đạo thành phố này. Tại Việt Nam, thuyền trưởng U23 Việt Nam đang là người Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất và được coi như người hùng sau chiến tích về nhì giải U23 châu Á. Xem chi tiết tại đây

8

Học sinh Mỹ biểu tình vì thấy không còn an toàn trong trường học

Ông Trump gây sốc khi muốn trang bị súng cho giáo viên

Vụ thảm sát hàng loạt xảy ra tại một trường phổ thông ở bang Florida tuần trước chỉ như “giọt nước tràn ly” làm khuấy động tranh cãi vốn tồn tại lâu nay tại Mỹ về kiểm soát súng đạn. Vụ việc cũng khiến đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc phải cân nhắc xúc tiến các hành động “không chỉ là những lời nói suông như trước”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, việc trang bị súng cho giáo viên có thể giúp đối phó hung thủ và ngăn chặn các vụ xả súng xảy ra ở các trường học. Bình luận của Tổng thống được đưa ra trong một cuộc trao đổi kéo dài 1 giờ đồng hồ ngày 21/2 với các học sinh may mắn thoát chết và phụ huynh các nạn nhân trong vụ xả súng tại trường phổ thông Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida.

Tổng thống Mỹ cho rằng, việc giáo viên và nhân viên bảo vệ được trang bị vũ khí trong trường học có thể khiến các tay súng tiềm năng trong trường phải dè chừng và góp phần ngăn chặn được các trường hợp gây thương vong cho học sinh. “Nếu có một giáo viên thông thạo về súng ống, người ấy có thể giúp kết thúc vụ tấn công rất nhanh”, ông Trump nói trong cuộc gặp mặt. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.