Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/4/2018

02/04/2018, 09:01

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/4/2018: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

4.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/4/2018: Bé trai nghi bị bắt cóc ở Thái Bình được tìm thấy tại nhà một người phụ nữ lạ, có tiền sử tâm thần

Tìm thấy bé trai nghi bị bắt cóc tại nhà người lạ tâm thần

Liên quan đến bé trai 3 tuổi ở Thái Bình, nghi bị bắt cóc, gây xôn xao dư luận thời gian, sáng 2/4, Công an huyện Tiền Hải cho biết, đơn vị này đã tìm thấy bé trai này tại nhà một người phụ nữ có tiền sử tâm thần, không quen biết với cháu bé.

Bé trai Đoàn Minh Quang (3 tuổi, trú tại thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải), là con của anh Đoàn Văn Dương và chị Đặng Thị Hải Lâm (trú cùng địa chỉ) được gia đình trình báo nghi bị bắt cóc vào đêm 31/3. Tới 14h30 chiều ngày 1/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua thông tin của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã tìm thấy bé Quang tại nhà chị Vũ Thị Mỵ (SN 1974, trú tại thôn Đại Đồng, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải). Chị Mỵ có tiền sử bệnh tâm thần, không quen biết với gia đình cháu bé.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đưa bé đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, lập biên bản và bàn giao cho gia đình cháu bé chăm sóc. Hiện cháu Quang đã được bàn giao cho gia đình trong tình trạng tâm lý, sức khỏe ổn định. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe container khiến ba bố con thương vong

Xe máy va chạm container, 3 bố con thương vong

Khoảng 22h00 tối 1/4, trên TL295 đoạn qua Phật Tích, huyện Tiên Du, Bắc Ninh xảy ra vụ TNGT thảm khốc giữa xe container và một xe máy khiến ba bố con thương vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 99C-347.25 do người đàn ông điều khiển chở theo hai con nhỏ đâm va với một xe container đang đi ở chiều đối diện. Cú va chạm mạnh khiến một bé trai khoảng 6-7 tuổi tử vong tại chỗ, bé gái gãy chân tay rất nguy kịch, người bố bất tỉnh. Được biết, ba bố con ở Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh.

Ngay sau tai nạn, các nạn nhân đã khẩn trương được đưa đi cấp cứu, xe máy vỡ nát nhiều bộ phận. Ghi nhận tại hiện trường, địa điểm xảy ra tai nạn là đường cua, khuất tầm nhìn, nếu điều khiển phương tiện vào ban đêm chạy tốc độ nhanh rất khó quan sát, dễ xảy ra tai nạn. Xem chi tiết tại đây

5.1

Các đối tượng chính trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng 200 tỷ đồng

Sáng 2/4, thông tin nhanh với PV Báo Giao thông, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang mạng 3in1bet.

Theo đó, từ khoảng tháng 6/2017 đến cuối tháng 12/2017, các đối tượng tham gia cá độ bóng đá tổng số hơn 14.000 lượt trận tại các giải bóng đá khu vực và quốc tế với số tiền tham gia cá độ lên tới 200 tỷ đồng.

"Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can; trong đó đối tượng cầm đầu được xác định là Lưu Văn Nam (SN 1989, trú tại phường Đống Đa, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)", vị đại diện PC44 Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thêm. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



6.1

Chelsea thảm bại, rời xa top 4

Vòng 32 Ngoại hạng Anh: Chelsea thảm bại, rời xa top 4

Tiếp đón Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge tại vòng 32 Ngoại hạng Anh, Chelsea rất quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hi vọng top 4. Bên kia chiến tuyến, Spurs cũng khát thắng để xây chắc vị trí thứ 4 đang có trong tay. Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, không chút thăm dò. Sau bàn đôi công hấp dẫn, phút 30, Morata đã giúp The Blues mở tỉ số bằng một pha đánh đầu chính xác.

Bị dẫn trước, Tottenham vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ trước khi hiệp 1 khép lại nhờ siêu phẩm của Eriksen. Sau giờ nghỉ, Chelsea là đội nhập cuộc tốt hơn. Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Phút 62, xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến của Dier từ sân nhà, Alli phá bẫy việt vị thoát xuống đánh bại Caballero trong tình huống đối mặt, đưa Tottenham vượt lên dẫn 2-1.

3 phút sau, lại là Alli lập công cho đội khách sau tình huống đột phá của Son. Choáng váng sau hai bàn thua liên tiếp, Chelsea chơi bế tắc trước hàng thủ áo trắng và đành chấp nhận thất bại 1-3 chung cuộc. Với trận thua này, thầy trò HLV Conte đã kém top 4 8 điểm và chỉ hơn đội xếp thứ 6 là Arsenal 5 điểm. Xem chi tiết tại đây

7

Singapore ra chỉ thị đặc biệt với Uber - Grab

Singapore, Malaysia kiểm soát đặc biệt khi Grab mua Uber

Sau khi Uber tại Đông Nam Á được bán cho Grab, nhiều nước trong khu vực như: Singapore, Malaysia đã có một số động thái để đảm bảo không xảy ra tình trạng độc quyền, tăng giá gây ảnh hưởng tới khách hàng và tài xế hợp tác.

Mới đây, trong một động thái bất ngờ, Ủy ban Cạnh tranh Singapore (CCS) đã đề xuất Chỉ thị biện pháp tạm thời (IMD) đối với các công ty gọi xe qua phần mềm Grab, Uber về việc sáp nhập của họ và buộc phải “duy trì hoặc khôi phục cạnh tranh và đảm bảo các điều kiện thị trường”.

Theo đề xuất của Cơ quan Giám sát cạnh tranh Singapore, cả Uber - Grab đều phải duy trì mức giá, chính sách giá, các lựa chọn sản phẩm đối với “các dịch vụ đặt xe và vận tải hành khách” từ trước khi có giao dịch sáp nhập tại Singapore. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



29

Ca khúc “Con tha thứ cho mẹ” của thí sinh Phạm Hoàng Duy bị người yêu nhạc nhận xét giống ca khúc “For life” của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO

Sing my song liên tục dính nghi vấn đạo nhạc

Kể từ khi lên sóng, Sing my song - Bài hát hay nhất mùa 2 liên tục có những ca khúc dính nghi vấn đạo nhạc. Có hay không việc dễ dãi trong thẩm định âm nhạc?

Tập 4 Sing my song - Bài hát hay nhất lên sóng gây tranh cãi với ca khúc Con tha thứ cho mẹ của thí sinh Phạm Hoàng Duy. Ca khúc nhanh chóng bị người yêu nhạc nhận xét giống ca khúc For life của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO. Ở 3 tập trước đó của chương trình này, mỗi tập đều có một ca khúc dính nghi án đạo nhạc. Đáng chú ý có thể kể đến ca khúc Hạnh phúc của bạn là gì? của thí sinh Vũ Bình Minh, được cho là đã “bê” đoạn điệp khúc của bài Chiếc bụng đói do Tiên Cookie sáng tác. Chính Vũ Bình Minh sau đó cho biết, khi nghe bài hát của Tiên Cookie, anh cũng cảm thấy 2 câu đầu điệp khúc giống nhau. Thí sinh Nguyễn Minh Cường cũng thừa nhận bài I’m sorry của anh có bản phối giống 70% ca khúc Fool của nhóm nhạc Hàn Quốc Winner.

Dù thừa nhận sự giống nhau giữa các ca khúc nhưng tất cả thí sinh có bài hát dính nghi vấn đều bác bỏ, phủ nhận việc đạo nhạc. Thí sinh Vũ Bình Minh còn cho hay, những bài hát anh viết ra, bản thân không biết có bị giống với một ca khúc nào đó. Sau vụ việc, anh tự nhận sẽ rút kinh nghiệm, cho nhiều bạn bè nghe hơn để xem sáng tác có tương đồng với ca khúc nào trước đó hay chưa. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.