Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 24/8/2017

24/08/2017, 09:52
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 24/8/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 24/8/2017: Dự báo trong 6h tới, bão số 6 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới - Ảnh minh họa.

Tin mới nhất về cơn bão số 6

Sáng 24/8, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho hay, hồi 4 giờ sáng nay (ngày 24/8), vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 24/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt-Trung. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt-Trung. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ TNGT khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong.

Va chạm xe tải, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Khoảng 18h00 ngày 23/8, vụ TNGT giữa xe tải và xe máy tại Đà Nẵng khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Trần Công Tuấn (33 tuổi, quê huyện Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển xe tải ben mang BKS: 43C - 094.58 lưu thông trên đường Hoàng Văn Thái theo hướng từ xã Hòa Sơn về đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu).

Khi đến trước số nhà 15 Hoàng Văn Thái, xe tải bất ngờ va chạm với xe máy BKS 43D1 - 148.07 do chị Trần Thị Huệ (32 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả, chị Huệ tử vong tại chỗ. Xem chi tiết tại đây

6.1

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng bị lực lượng công an áp giải.

Cảnh sát PCCC bán cần sa lĩnh án tù

Sáng 23/8, TAND huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, trú tại 185 Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 16h30 ngày 14/4/2017, tại thôn Nam Tử 1, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, Công an huyện Tiên Lãng đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Tùng đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Bá Toàn (SN 1984, trú tại thôn Kinh Lương, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Tang vật thu giữ 100,21 gam cần sa và một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tùng khai đã mua số lượng cần sa trên của một đối tượng có tên là Hoàng Hà Vũ, ở TP Hồ Chí Minh. Tùng cũng khai nhận là cán bộ đang công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC số 10 thuộc Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng. Phòng Cảnh sát PCCC số 10 là đơn vị đóng trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

7

U22 Việt Nam cần ít nhất 1 điểm trước Thái Lan để đi tiếp

U22 Việt Nam-U22 Thái Lan (15h ngày 24/8): Tối thiểu một trận hòa

Ở lượt trận thứ tư bảng B, U22 Việt Nam chỉ cần thắng U22 Indonesia sẽ chắc chắn giành quyền đi tiếp. Thực tế, đoàn quân trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tạo được thế trận tốt, lấn lướt đối thủ phần lớn thời gian nhưng lại không thể tận dụng cơ hội để “kết liễu” đối thủ, kể cả khi đá hơn người từ phút 64. Kết quả hòa 0-0 chưa phải là thảm họa với U22 Việt Nam, bởi Công Phượng cùng đồng đội vẫn đang đứng đầu bảng B. Thế nhưng, thay vì có thể giữ chân ở lượt trận cuối, U22 Việt Nam đã tự đẩy mình vào thế khó khi phải quyết đấu với U22 Thái Lan.

Xét cục diện bảng B, U22 Việt Nam vẫn nắm nhiều lợi thế hơn so với U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Chỉ cần 1 điểm trở lên, thày trò HLV Hữu Thắng sẽ lấy vé vào bán kết với ngôi đầu bảng. Trong khi đó, U22 Thái Lan phải đánh bại U22 Việt Nam nếu muốn chắc suất vượt qua vòng bảng. Trong trường hợp người Thái chỉ có 1 điểm trước U22 Việt Nam và U22 Indonesia đánh bại U22 Campuchia với cách biệt 3 bàn trở lên, thày trò HLV Srimaka sẽ bị loại.

Như vậy, U22 Thái Lan chắc chắn sẽ vào cuộc cùng quyết tâm giành chiến thắng và đây là trở ngại lớn cho U22 Việt Nam. Bởi nếu trắng tay, đoàn quân áo đỏ cũng đối diện nguy cơ xách vali về nước khi Indonesia vượt qua Campuchia. Vế thứ hai rất dễ xảy ra nên nhiệm vụ của thày trò HLV Hữu Thắng cũng rõ ràng: Không thua trước Thái Lan. Xem chi tiết tại đây

8

Phó đô đốc Joseph Aucoin

Khu trục hạm USS John S. McCain có thể đã bị hack?

Trong diễn biến mới nhất, chiều 23/8 theo giờ châu Á, hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Hải quân Mỹ đã sa thải Phó Đô đốc Joseph Aucoin khỏi vị trí Tư lệnh chỉ huy Hạm đội 7 - nơi có căn cứ chính đồn trú tại Yokosuka, Nhật Bản. Người thi hành quyết định sa thải ông Joseph Aucoin là Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Đô đốc Scott Swift.

Tính đến thời điểm này, theo Hạm đội Thái Bình Dương, sau vụ tai nạn giữa tàu khu trục USS John S. McCain hôm 21/8 với 1 tàu thương mại ở ngoài khơi Singapore, 10 thủy thủ vẫn đang mất tích và có báo cáo cho thấy “một số” thi thể đã được trục vớt. Ông Swift cũng tới Nhật Bản vào ngày 23/8 để gặp các chỉ huy Hạm đội 7 cùng nhân thân của các thủy thủ tàu chiến bị ảnh hưởng.

Đã sang ngày thứ 3 kể từ khi xảy ra tai nạn, rất nhiều tàu và máy bay vẫn đang rà soát các vùng biển ở miền Đông Singapore với hy vọng mau chóng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. “Chừng nào chúng tôi còn bất cứ tia hy vọng có thể tìm thấy người sống sót hoặc thi thể nạn nhân, lúc đó, những nỗ lực tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục”, ông Swift tuyên bố. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9.1

Ariana Grande bất ngờ hủy show diễn tại Việt Nam.

Ariana Grande hủy show tại Việt Nam, báo quốc tế nói gì?

Việc ngôi sao quốc tế Ariana Grande bất ngờ hủy show diễn tại Việt Nam chỉ cách thời gian biểu diễn 5 tiếng vì sức khoẻ không ổn ngày hôm qua (23/8) đã tạo ra cơn bão tranh luận lớn đối với khán giả Việt Nam lẫn fan quốc tế.

Nhiều người nghi ngờ rằng chứng bệnh viêm phế quản của Ariana lại tái phát bởi trước đây cô từng có lịch sử về bệnh. Nguồn tin Preen Inquirer cũng cho biết, nữ ca sĩ vốn bị viêm phế quản nhưng cô cố gắng biểu diễn trong show tại Philippines hôm 21/8.

Tuy nhiên, theo thông tin độc quyền từ trang Gossip Cop, Ariana Grande quyết định huỷ tour là vì… cảm cúm, căn bệnh “nghiêm trọng” khiến cô bị mất giọng và bác sĩ riêng một mực kiến nghị nữ ca sĩ nên nghỉ ngơi. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.