Thời sự

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/10/2017

25/10/2017, 09:22

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/10/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/10/2017: Cuối giờ chiều nay, Quốc hội sẽ công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm 2 thành viên Chính phủ đối với chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ

Hôm nay, công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm 2 thành viên CP

Theo chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV, trong hôm nay (25/10), Quốc hội sẽ tiếp tục làm về công tác nhân sự, tiến hành quy trình miễn nhiệm, phê chuẩn đối với hai chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đầu phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm ông Trương Quang Nghĩa, Phan Văn Sáu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Sau đó, 2 thành viên Chính phủ được miễn nhiệm có thời gian phát biểu ý kiến nếu muốn trước khi Quốc hội bỏ phiếu kín quyết định việc miễn nhiệm. Cuối giờ làm việc chiều, kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố và Quốc hội biểu quyết để thông qua nghị quyết về phê chuẩn miễn nhiệm ngay sau đó. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



2.1

Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế mắc kẹt trong cabin

Hai xe tải tông nhau, tài xế mắc kẹt trong cabin tử vong

Vào khoảng 19h00 tối 24/10, tại Km762+500 QL1 đoạn qua xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến tài xế mắc kẹt trong ca bin, tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, anh Phan Sơn Chi (SN 1990, trú tại Bích Giang, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển xe ô tô bán tải mang BKS: 74C-060.51 chạy hướng Nam – Bắc. Khi đến khu vực trên thì va chạm với xe ô tô tải BKS: 43C - 084.49 kéo theo rơ móc mang BKS: 43R-013.59.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe ô tô bán tải bị biến dạng, bẹp dúm, hư hỏng, tài xế Phan Sơn Chi bị mắc kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ. Xem chi tiết tại đây

6.1

Đối tượng giở trò hiếp dâm người phụ nữ giữa cánh đồng vắng bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh Công lý

Bắt quả tang tên cướp đang hiếp dâm phụ nữ giữa đồng

Ngày 24/10, công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Tạ Văn Tuấn (SN 1988, trú tại xã Chương Dương, huyện Thường Tín) để làm rõ hành vi "hiếp dâm".

Trước đó vào sáng sớm ngày 21/10, Tuấn đi xe máy đằng sau bám theo chị M. (SN 1978, trú tại huyện Thường Tín) đang đi xe đạp trên cánh đồng xã Thắng Lợi để đến nơi làm thuê. Sau đó, Tuấn liền vượt lên chặn lại, vờ hỏi đường rồi bất ngờ ôm ghì chị M., vật xuống vệ cỏ giở trò đồi bại.

Khi đang thực hiện hành vi thú tính của mình thì Tuấn bị tổ tuần tra của Công an huyện Thường Tín đi qua, phát hiện và bắt giữ, giải cứu nạn nhân đồng thời thu giữ cây gậy sắt dài khoảng 80cm. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



7

HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo và bài học từ Hữu Thắng

HLV Park Hang-seo tuyên bố ông muốn hướng các đội tuyển Việt Nam theo lối chơi kiểm soát, bóng ngắn, kỹ thuật. Tuy nhiên, sự lựa chọn này khiến nhiều người băn khoăn, bởi HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng từng lấy sở đoản để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Ngay trong ngày ra mắt truyền thông Việt Nam (11/10) và trước đó khi trả lời truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã tuyên bố, ông muốn xây dựng lối chơi bóng ngắn, kiểm soát và kỹ thuật cho ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam hay Olympic Việt Nam. Nhiều ý kiến ngạc nhiên với lựa chọn của ông thày xứ kim chi, bởi ông Park là sản phẩm của bóng đá Hàn Quốc, vốn đề cao bóng dài, thể lực. Tuy nhiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, việc HLV Park Hang-seo muốn hướng các ĐT Việt Nam đi theo lối chơi không phải sở trường huấn luyện của mình cũng dễ lý giải.

Theo ông Hải, HLV Park Hang-seo lựa chọn như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều công sức gây dựng bởi ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam vốn hai năm qua đã vận hành khá tốt theo triết lý này. “HLV Hữu Thắng đang làm tốt công việc của mình khi xây dựng đội tuyển có lối chơi phù hợp với thể chất của người Việt Nam. Ông Park viết tiếp những gì Hữu Thắng đang làm dở theo tôi là hợp lý bởi nếu đập đi xây lại chắc chắn sẽ mất thời gian hơn rất nhiều. Những năm qua chúng ta trải qua cảnh mỗi HLV lên nắm quyền là đội tuyển lại chơi theo một kiểu. Nay ông Park chọn cách xây dựng đội tuyển trên nền tảng cũ, có cải tiến là điều đáng mừng cho bóng đá Việt Nam”. Xem chi tiết tại đây

8

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại hội 19

Những nhân vật nổi bật trong 204 ủy viên T.Ư Trung Quốc

Ngày 24/10, tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tiến hành phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 19. Tại đại hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Tập Cận Bình lần này, ĐCSTQ đã bầu ra các thành viên của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI), thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng.

Tân Hoa xã cho hay, số lượng các ủy viên được bầu vào Ủy ban Trung ương ĐCSTQ tại Đại hội 19 gần như không thay đổi nhiều so với số lượng các thành viên của Ủy ban có quyền lực và khả năng quyết sách cao nhất của Trung Quốc được bầu tại Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18 diễn ra vào năm 2012. Theo đó, số ủy viên chính thức tại đại hội này gồm 204 người.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho hay, để được bầu vào Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, 204 ủy viên chính thức đã phải trải qua vòng lựa chọn cam go do 2.336 đại biểu tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9

MC Lại Văn Sâm dẫn chương trình “Mặt trời bé con”

Vì đâu Mặt trời bé con nhạt như nước ốc?

Show diễn tìm kiếm tài năng nhí từ 3-13 tuổi này thu hút trung bình 10 triệu khán giả mỗi tập mùa vừa rồi, gây ấn tượng mạnh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, phiên bản Việt hóa với tên Mặt trời bé con (MTBC), phát tối thứ bảy hàng tuần trên VTV3 lại khiến người xem thất vọng.

Ở phiên bản gốc LBS, khán giả luôn được thấy sự hồn nhiên, thơ ngây không giả tạo của lứa tuổi “thần tiên”. Song MTBC vấp ngã ngay khâu này, liên tục trưng ra những ông, bà cụ non trước khán giả. Điển hình như bé Minh Khang (tập 2), đang hồn nhiên chơi đố chữ bỗng tuôn ra một loạt câu thoại về vấn đề môi trường kiểu: “Con rất quan tâm về vấn đề môi trường. Chúng ta đang phá hoại môi trường, nhiều loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng”. Hay bé Bảo Châu ở tập 4, khi được hỏi về điều quan tâm nhất, cô bé bỗng tuyên truyền về… bệnh sốt rét, từ nguồn lây nhiễm tới độ nguy hiểm y như một chiếc… loa phường.

Trong khi đó, ở phiên bản gốc, các em bé làm chủ sân khấu rất tốt. Không hiếm trường hợp như cô bé Lilly Wilker, liên tục móc ngược, hỏi vặn thách thức MC Steve Harvey theo kiểu: “Cháu đố chú biết đấy”, “Chú đoán thử xem nào”. Ngược lại, các cô cậu bé Việt Nam thụ động, phần lớn trở thành chiếc máy trả lời trước MC Lại Văn Sâm. Thậm chí, bé Trần Hoàng Nam ở tập 3 chào sân khấu bằng một tràng giới thiệu cứng nhắc, tới mức MC Lại Văn Sâm phải thốt lên: “Cháu nói gì mà như đọc thế? Có phải học thuộc lòng trước rồi lên đây nói không?”. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.