Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/10/2018

25/10/2018, 09:11
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/10/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

5.2

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/10/2018: Qua 2 lần lấy phiếu tín nhiệm, chưa có lãnh đạo nào tín nhiệm quá thấp đến mức phải bỏ phiếu hoặc phải xin từ chức

Chưa ai phải từ chức hay bị bỏ phiếu vì tín nhiệm quá thấp

Đó là thông tin được một lãnh đạo VPQH cho biết trước khi Quốc hội thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Sáng nay (25/10), Quốc hội nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Quốc hội tại kỳ họp này sẽ tiến hành bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Chiều cùng ngày, ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả. Sau đó, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.2

Hiện trường vụ tai nạn chiếc xe tải cẩu phơi bụng giữa đường

Xe tải cẩu phơi bụng giữa đường, tài xế nguy kịch

Khoảng 15h00 ngày 24/10, tại cầu Trạm Bạc trên Quốc lộ 10, đoạn chạy qua địa phận xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng, xảy ra vụ TNGT khiến 1 người nguy kịch.

Vào thời điểm trên, xe tải cẩu mang BKS: 14C-071.23 do một người đàn ông điều khiển, di chuyển trên Quốc lộ 10 theo hướng Thái Bình - Quảng Ninh. Khi đi đến chân cầu Trạm Bạc do tránh chiếc xe máy nên mất lái lao lên dải phân cách rồi lật nghiêng giữa đường.

Hậu quả, tài xế bị văng ra khỏi cabin, bị thương nặng. Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện An Lão trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, chiếc xe tải cẩu bị hư hỏng nặng, lật nghiêng, nằm ngửa bụng giữa đường, mảnh vỡ của xe vương vãi khắp mặt đường. Xem chi tiết tại đây

6.2

Một đối tượng ngáo đá bị khống chế trước đó

Thanh niên “ngáo đá”, dùng dao đâm trọng thương cảnh sát 113

Chiều 24/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ Trịnh Minh Tâm (22 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào chiều 20/10, người dân lưu thông qua khu vực chợ Sáng thuộc ấp 1, xã An Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện Tâm cầm dao với biểu hiện ngáo đá la hét, đe doạ mọi người. Lúc này, người dân khuyên can Tâm bỏ dao nhưng y không chịu. Sự việc nhanh chóng được báo cho Công an. Nhận tin, Công an TP.Biên Hoà cùng lực lượng Cảnh sát 113 có mặt khuyên can Tâm bỏ dao và mời về trụ sở. Tuy nhiên đối tượng không chịu mà la hét nếu ai tiến tới gần sẽ giết.

Sau một lúc khuyên can bất thành, Cảnh sát 113 đã tìm cách tước đoạt con dao. Trong lúc Cảnh sát 113 khống chế thì Tâm dùng dao đâm vào vai của đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1987, là cán bộ cảnh sát 113, phòng PC06) khiến đồng chí Tuấn trọng thương. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



7.2

Tuyển Việt Nam chốt quân làm hai lần trước khi dự AFF Cup 2018

HLV Park Hang-seo có động thái cực lạ trước thềm AFF Cup 2018

ĐTVN hiện đang tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập 30 cầu thủ và trước ngày vào giải danh sách 23 cầu thủ chính thức sẽ được công bố. Tuy nhiên, ở lần tập trung này, ông Park có cách chốt quân rất đặc biệt.

Lần thứ nhất, đội tuyển Việt Nam chốt danh sách từ 30 xuống 25 cầu thủ vào ngày 31/10, một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam di chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam. Lần thứ 2, HLV Park Hang-seo tiếp tục lọc ra 23 cầu thủ tốt nhất để tham dự AFF Cup 2018.

Ở lần này, HLV người Hàn Quốc có thể chốt danh sách vào ngày 4/11 trước khi đội tuyển lên đường sang Lào hoặc ngày 7/11, một ngày trước khi gặp Lào ở trận ra quân bảng A tại AFF Cup 2018. Trong số 7 cái tên bị loại, chắc chắn sẽ có 1 thủ môn bởi tuyển Việt Nam đang sở hữu tới 4 “người gác đền”. Xem chi tiết tại đây

8.2

Cả cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu ứng viên Tổng thống Hillary Clinton đều nhận được thiết bị đáng nghi

Obama, Clinton bị đe doạ bằng thiết bị nổ

Hãng tin Independent dẫn thông báo từ cảnh sát cho biết, lực lượng chức năng phát hiện thiết bị nổ tại nhà của cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ở Chappaqua, New York, vào tối 24/10 theo giờ Việt Nam.

Chỉ ít giờ trước đó, một gói bưu kiện khả nghi cũng được gửi tới văn phòng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Cơ quan Mật vụ Mỹ ra thông báo cho biết, nhân viên mật vụ, phụ trách bảo vệ gia đình ông Obama và bà Clinton, đã phát hiện các bưu kiện khả nghi trong quá trình rà soát hòm thư và đã kịp thời xử lý. "Những người nằm trong diện được Mật vụ bảo vệ chưa tiếp xúc với gói hàng và không đối mặt rủi ro" - thông báo của Cơ quan Mật vụ cho biết.

Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra hình sự toàn diện trên tất cả các cấp bậc để xác định nguồn gốc gói hàng và người chịu trách nhiệm - cũng theo thông báo. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



26
Phim trên kênh Youtube “Nam Phi liên hoàn kế”, 4 phi tần: Nam Phi (do Nam Thư đóng), Đông Phi (do BB Trần đóng), Tây Phi (do Quang Trung đóng) và Bắc Phi (do Hải Triều đóng)

Trào lưu nghệ sĩ Việt ăn theo phim cổ trang Trung Quốc

Cơn sốt phim cổ trang Trung Quốc Diên hy công lược (được phát sóng từ 9/8 trên HTV7) hay mới đây là Hậu cung Như ý truyện (phát sóng từ 1/9 trên HTV7) vẫn đang nóng hổi. Nhiều nghệ sĩ trẻ Việt Nam ăn theo xu hướng, sản xuất những bộ phim cổ trang cung đấu trên Youtube để kiếm tiền và danh.

Ngay khi ra mắt tập đầu tiên ngày 11/7 trên kênh Youtube, Nam Phi liên hoàn kế của nghệ sĩ hài Nam Thư đã gây nhiều chú ý, thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên Youtube với hàng chục nghìn lượt bình luận và nhanh chóng giúp kênh Youtube của Nam Thư giành được nút bạc của Youtube.

Nội dung đơn thuần xoay quanh cuộc sống của 4 phi tần Nam Phi (do diễn viên Nam Thư đóng), Đông Phi (do diễn viên BB Trần đóng), Tây Phi (diễn viên Quang Trung đóng) và Bắc Phi (diễn viên Hải Triều đóng), phim khai thác những mưu mô, đấu đá chốn hậu cung để tranh giành vị trí và sự sủng ái của Hoàng thượng. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.