Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/12/2018

25/12/2018, 09:10
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/12/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

5.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/12/2018: Sáng nay (25/12), Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 9, khoá XII khai mạc tại Hà Nội - Ảnh minh họa

Lấy phiếu tín nhiệm 21 Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Sáng nay (25/12), Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 9, khoá XII khai mạc tại Hà Nội.

Theo dự kiến, Hội nghị T.Ư 9 sẽ làm việc trong 3 ngày từ 25-27/12, xem xét tờ trình Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026; lấy phiếu tín nhiệm các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành T.Ư sẽ làm quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư nhiệm kỳ 2021-2026 dựa trên danh sách nhân sự do Bộ Chính trị chuẩn bị. Việc lấy ý kiến T.Ư được tiến hành bằng phiếu kín. Cũng tại Hội nghị T.Ư lần này sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



4.1

Hiện trường vụ tai nạn

Ô tô tải bất ngờ lùi cán chết người phụ nữ đi xe máy

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 24/12, tại Km 779+350 trên QL1A, đoạn qua thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Kim Y. (SN 1977, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng) điều khiển xe máy mang BKS: 74H1 - 9657 trên QL1A từ thị trấn Hải Lăng về nhà ở xã Hải Ba. Khi đến địa điểm trên thì bị chiếc xe tải ben BKS: 74C - 047.64 (chưa rõ danh tính tài xế) đang đi cùng chiều bất ngờ lùi lại cuốn cả người và xe máy chị Y. vào gầm.

Vụ tai nạn khiến chị Y. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Ngay khi sự việc xảy ra, tài xế xe tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Xem chi tiết tại đây

24

Dù bị xử phạt nhiều lần nhưng đến nay Công ty CP Giày Sài Gòn vẫn ngang nhiên cho Thành Bưởi thuê đất trái phép (Chụp ngày 19/12)

Công ty Giày Sài Gòn trục lợi trên đất vàng, chính quyền bất lực?

Dù UBND TP HCM đã ra văn bản yêu cầu chấm dứt cho thuê đất trái phép từ lâu, nhưng Công ty Giày Sài Gòn vẫn đang tiếp tục cho Thành Bưởi thuê đất để trục lợi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Công ty CP Giày Sài Gòn là doanh nghiệp cổ phần hóa, được Nhà nước ưu đãi cho thuê 10.900m2 đất tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP HCM với giá 100.000 đồng/m2/năm, tức mỗi tháng chưa đến 10 nghìn đồng/m2 (giá không đổi từ năm 2007 đến nay).

Những tưởng được hưởng chính sách ưu đãi này, doanh nghiệp sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đóng góp vào ngân sách. Tuy nhiên, khi vừa kịp cổ phần hóa xong, cuối năm 2015, công ty bất ngờ đẩy toàn bộ 650 công nhân ra đường với lý do làm ăn thua lỗ, cần phải tái cơ cấu. Nhưng cho đến nay, công ty đang lên phương án bán toàn bộ máy móc thiết bị, đồng thời lên kế hoạch chuyển đổi từ đất sản xuất sang đất thương mại, dịch vụ, cao ốc văn phòng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



25

Jose Mourinho là HLV thứ tư bị MU sa thải trong 5 năm qua

Vì sao MU mãi luẩn quẩn sau khi chia tay Sir Alex?

Chỉ trong vòng 5 năm, MU thay tướng tới 5 lần nhưng chưa thể tìm lại ánh hào quang như dưới thời Sir Alex. Thậm chí, Quỷ đỏ còn nhiều lần rơi vào trạng thái mất phương hướng.

Cuối tuần trước, MU đã giành thắng lợi tưng bừng 5-1 trước Cardiff City trong trận đấu thuộc vòng 18 Ngoại hạng Anh. Đây là khởi đầu không thể thuận lợi hơn của HLV Ole Gunnar Solskjaer, người vừa được bổ nhiệm thay thế HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên, đa phần ý kiến đều cho rằng, đây giống như hiệu ứng tức thời, khó trở thành bản chất đại diện cho Quỷ đỏ ở giai đoạn còn lại của mùa giải. Cũng không nhiều người tin HLV Solskjaer sẽ tiếp tục được ký hợp đồng dài hạn sau khi thỏa thuận tạm thời hết hiệu lực vào tháng 5/2019. Ngay từ lúc này, lãnh đạo MU đã rục rịch tìm kiếm một cái tên đẳng cấp để thay thế nhà cầm quân trẻ này.

Nếu kịch bản này xảy ra, MU tiếp tục trở thành lò xay HLV khắc nghiệt bậc nhất châu Âu. Kể từ năm 2013, thời điểm HLV Alex Ferguson giải nghệ, có tới 5 nhà cầm quân thay nhau ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford. Đầu tiên là HLV David Moyes, kế đến các HLV Ryan Giggs, Luis van Gaal, Jose Mourinho và Solskjaer lần lượt chèo lái MU. Xem chi tiết tại đây

18

Một nhóm chiến binh người Kurd tại Syria

Người Kurd “lao đao” khi liên tiếp bị Washington phản bội

Người Kurd tại Syria đang phải đối mặt với hai lựa chọn khắc nghiệt, chạy trốn hoặc ở lại, khi đồng minh mạnh nhất là Hoa Kỳ đã quyết định rời bỏ họ hết lần này đến lần khác.

Theo bình luận của báo The Atlantic, các dấu hiệu cảnh báo đã có từ lâu, nhưng quyết định đột ngột và cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút quân khỏi Syria vẫn làm choáng váng người Kurd tại Syria. Hay nói cách khác, chỉ sau một đêm, giấc mộng thành lập một khu vực tự trị người Kurd tại miền Bắc Syria đã tan vỡ.

Dấu hiệu đầu tiên Mỹ từ chối hỗ trợ người Kurd tại Iraq năm 2017. Nhà lãnh đạo Masoud Barzani của cộng đồng chiến binh người Kurd ở Iraq tiến hành trưng cầu dân ý về vấn đề thiết lập Nhà nước của người Kurd mà không nghe theo các cảnh báo của Washington. Kết quả, chính quyền Baghdad lấy lại các lãnh thổ ở miền Bắc mà người Kurd trước đó đã chiếm giữ trong thời gian dài. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.