Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 26/10/2017

26/10/2017, 09:19

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 26/10/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 26/10/2017: Phát hiện hàng trăm vụ lộ bí mật Nhà nước - Ảnh minh họa

Phát hiện hàng trăm vụ lộ bí mật Nhà nước

Ngày 25/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận Luật Quy hoạch, nghe Bộ trưởng Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày các Tờ trình Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật An ninh mạng.

Trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, theo thống kê, từ năm 2001 đến nay, phát hiện hơn 840 vụ lộ, mất bí mật Nhà nước; trong đó, nhiều tài liệu thuộc danh mục Tuyệt mật, Tối mật liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chủ trương giải quyết các tranh chấp về biên giới, biển đảo.

Hình thức lộ, mất bí mật Nhà nước chủ yếu là qua thông tin, liên lạc; báo chí, xuất bản; quan hệ quốc tế... Một trong những nguyên nhân của việc lộ, mất nêu trên là do hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước còn chưa đồng bộ; các chế tài xử lý còn thiếu và yếu chưa bảo đảm tính răn đe; việc xử lý vi phạm còn nể nang, thiếu chủ động… Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



4.1

Tuyến đường sắt nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Giáp Hồ

Nam thanh niên bị tàu hỏa kéo lê hơn 10 mét

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào 19h30 tối 25/10, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một số người dân thấy anh Lê Đình Nhật H. (25 tuổi, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy đến khu vực đường sắt tại phường Hòa Hiệp Bắc, rồi bỏ xe lại và ra đứng cạnh đường sắt. Sau đó, nam thanh niên này bị tàu hỏa SE20 chạy hướng Nam – Bắc tông phải. Hậu quả, anh H. tử vong tại chỗ, thi thể bị kéo lê hơn 10 m và không còn nguyên vẹn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc, điều tra nguyên nhân tai nạn. 

6.1

Anh Trung bị nhóm đối tượng chém đứt gân tay

Mâu thuẫn, nhóm đối tượng truy sát 2 người ở Nghệ An

Sáng 26/10, Trung tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa nhận đươc đơn tố cáo của chị Lê Thị Sửu vợ anh Bùi Duy Trung (SN 1971, trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu) về việc bị nhóm đối tượng trên xe khách Minh Hóa đánh chồng trọng thương.

Trước đó, vào ngày 4/9 anh Trung vừa bước xuống xe ở cây xăng Đồng Lan (xã Quỳnh Châu) thì bất ngờ bị nhóm đối tượng mang theo mã tấu, típ sắt.. từ xe khách Minh Hóa (chạy tuyến Nghĩa Đàn – Hà Nội), đuổi theo truy sát. Quá hoảng loạn anh Trung chạy vào cây xăng để trốn nhưng các đối tượng hung hăng vẫn chạy theo chém nhiều nhát vào đầu, ngực, tay. Chỉ đến khi thấy anh Trung nằm ngục trên vũng máu nhóm đối tượng mới lên xe bỏ đi

Đi cùng anh Trung còn có anh Lế Đức Minh (SN 1989, trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu) cũng bị nhóm đối tượng đánh trọng thương. Thấy vậy, người dân địa phương đã hô hoán mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời tóm gọn các đối tượng gây án ngay tại dốc Truông Vên, xã Quỳnh Tam. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



7

Hà Nội FC vẫn là ứng viên số một cho ngôi vô địch V-League 2017

V-League 2017: Gay cấn cuộc đua vô địch gọi tên 7 đội

V-League 2017 đang chứng kiến cuộc đua vô địch rất “mở” khi danh sách ứng viên lên tới 7 đội. Trong số này, Hà Nội FC, Quảng Nam và FLC Thanh Hóa được đánh giá cao hơn cả và cuộc đua ở những vòng đấu cuối nhiều khả năng cũng là câu chuyện riêng của bộ ba này.

Trước vòng 23 diễn ra cuối tuần này, V-League 2017 đang chứng kiến cuộc đua vô địch với sự tham dự của 7 đội bóng gồm: Hà Nội FC, Quảng Nam, FLC Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa, T.Quảng Ninh, Hải Phòng và Sài Gòn FC. Như vậy, có tới 1/2 số CLB tại V-League 2017 có cơ hội đăng quang. Mùa giải vẫn còn 4 vòng đấu, trong khi đội đầu bảng Hà Nội chỉ hơn đội xếp thứ 7 Hải Phòng 5 điểm nên chắc chắn diễn biến ở những lượt trận tiếp theo sẽ rất gay cấn.

Tuy nhiên, bình luận viên Quang Huy cho rằng, dù số đội còn cơ hội vô địch là 7 nhưng chỉ 3 cái tên thực sự sẵn sàng bước lên ngôi vương là Hà Nội FC, Quảng Nam và FLC Thanh Hóa. Nhóm 4 đội còn lại tuy không bị bỏ lại quá xa nhưng chưa hội đủ các yếu tố để có thể lên ngôi. “Hải Phòng, T.Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa hay Sài Gòn FC hợp với vai trò ngựa ô, có thể gây khó khăn cho các ứng viên nhưng rất khó lên ngôi vì thiếu chiều sâu đội hình, thiếu sự ổn định và quan trọng nhất là họ chưa chuẩn bị tâm lý “đua tới chết” để vô địch”. Xem chi tiết tại đây

8

7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc ra mắt báo giới

Đường thăng tiến của 7 gương mặt quyền lực nhất Trung Quốc

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 được dư luận trong và ngoài Trung Quốc đánh giá thành công, đặt ra nhiều kỳ vọng và thách thức mới trong 5 năm tiếp theo của nước này. Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Sáng 25/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã tiến hành phiên họp đầu tiên, bầu ra Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 ủy viên cấp cao gồm: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Hàn Chính, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Uông Dương.

Ngoài 7 ủy viên nằm trong Thường vụ Bộ Chính trị nêu trên, những người còn lại gồm: Đinh Tiết Tường - Phó chánh văn phòng Trung ương kiêm Chánh văn phòng Tổng Bí thư. Vương Chấn - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Quốc hội. Lưu Hạc - Chánh văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo công tác tài chính Trung ương kiêm Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển quốc gia. Hứa Kỳ Lượng - Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Tô Xuân Lan - Trưởng ban Mặt trận thống nhất Trung ương. Lý Hy - Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh. Lý Cường - Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô. Lý Hồng Chung - Bí thư Thiên Tân. Dương Khiết Trì - Ủy viên Quốc vụ phụ trách ngoại giao. Dương Hiểu Độ - Bộ trưởng Bộ Giám sát kiêm Cục trưởng Cục Chống tham nhũng. Trương Hựu Hiệp - Chủ nhiệm Phát triển trang bị Quân ủy Trung ương. Trần Hy - Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Trần Toàn Quốc - Bí thư Tân Cương. Trần Mẫn Nhĩ - Bí thư Trùng Khánh. Hồ Xuân Hoa - Bí thư Quảng Đông. Quách Thanh Côn - Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Công an. Hoàng Khôn Minh - Phó trưởng ban Tuyên truyền Trung ương. Thái Kỳ - Bí thư Bắc Kinh. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9.1

Dù nhận được kỳ vọng lọt top 3 nhưng Huyền My đã phải dừng chân ở top 10 Miss Grand International 2017

Huyền My lọt top 10 Miss Grand International 2017

Tối 25/10, chung kết Miss Grand International 2017 - Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017 đã diễn ra tại Đảo Ngọc, Phú Quốc (Kiên Giang). Đại diện Việt Nam - Nguyễn Trần Huyền My liên tục khiến người hâm mộ vui mừng và hồi hộp khi lọt top 20, top 10. Tuy nhiên, cô đã trượt khỏi top 5 khiến khán giả nước nhà hẫng hụt.

Trong đêm chung kết, BTC công bố top 20 thí sinh xuất sắc nhất. 20 thí sinh trải qua phần trình diễn áo tắm để lựa chọn top 10. Trong suốt cuộc thi, đại diện Việt Nam nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của những khán giả có mặt trực tiếp tại Đảo Ngọc, Phú Quốc. Cô cũng đoạt một giải thưởng phụ là Hoa hậu khỏe và đẹp.

Trong phần thi thuyết trình, trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam, Huyền My gây ấn tượng khi chia sẻ về chiến tranh và hòa bình. Cô nói: “Chiến tranh là một từ rất ngắn tuy nhiên mang lại hậu quả vô cùng dài và nặng nề. Và sống trong một đất nước đã bị ảnh hưởng rất nặng nề từ chiến tranh tôi biết rằng những hậu quả đó là gì. Đến ngày hôm nay ở Việt Nam, những hậu quả của chiến tranh vẫn còn kéo dài, mọi người vẫn còn chịu đựng nhiều nỗi đau hoặc chết vì chất độc màu da cam. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.