Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 26/11/2018

26/11/2018, 09:49
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 26/11/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Thay ả 2

Một hành khách đã định hành hung nhân viên hàng không tại Tân Sơn Nhất và bị khống chế giao cho công an xử lý. (Ảnh minh họa)

Sáng 26/11, đại diện Đồn công an sân bay Tân Sơn Nhất xác nhận đã tiếp nhận xử lý một hành khách gây mất trật tự tại sân bay vào chiều 25/11.

Cụ thể, hành khách H.T.L đi chuyến bay VJ316 đến trễ so với giờ ra máy bay quy định trên vé. Khách ra cửa khởi hành lúc 19h7p trong khi vé ghi giờ khởi hành lúc 18h30.

Khi đại diện hãng này giải thích và yêu cầu khách đổi chuyến, lập tức vị khách này văng tục chửi bới gây rối mất trật tự. Sau đó, vị khách này cầm chiếc cặp lên định đánh nhân viên. Lập tức lực lượng an ninh hàng không đã khống chế kịp thời, bàn giao Đồn Công an Tân Sơn Nhất xử lý. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

1.1

Hiện trường vụ tai nạn

Tông thẳng vào đuôi xe tải, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 25/11, trên QL13 thuộc địa phận phường Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS: 73K1- 065.18 do nam thanh niên (khoảng 26 tuổi) điều khiển lưu thông trên QL13 hướng từ Bình Dương về TPHCM. Khi đến địa điểm trên thì tông thẳng vào đuôi xe tải BKS: 47C- 177.51 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy lọt vào gầm xe tải, nam thanh niên ngã ra đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy cắm chặt vào bánh ô tô tải, thi thể nạn nhân nằm ngay bên cạnh. Xem chi tiết tại đây

21

Đối tượng Tài và Phú thời điểm bị bắt

Chuẩn bị xét xử 2 tên trộm đâm chết 2 hiệp sĩ

Theo kế hoạch, ngày 29/11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ hai hiệp sĩ bị đâm chết trong quá trình truy bắt tội phạm. Các bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ quận 12, tạm trú huyện Hóc Môn), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), cả hai vùng bị truy tố tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, Tài và Phú là những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Trước khi bị bắt trong vụ án này, Tài, Phú đều từng có tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và mới được ra tù vào tháng 1/2017. Sau khi ra tù, cả hai tiếp tục đi trộm cắp xe máy.

Chiều tối 13/5, nhận được điện thoại của Tài rủ đi trộm, Phú điều khiển xe máy chạy qua đón Tài. Khi đi, cả hai đều thủ theo dao, cây sắt, đoản cạy khoá cùng thiết bị phá sóng định vị... Sau khi rảo qua nhiều tuyến đường, Tài chở Phú chạy ra đường Cách Mạng tháng Tám hướng về ngã sáu Dân Chủ. Cùng lúc này, nhóm hiệp sĩ đường phố gồm các anh: Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyên, Đinh Văn Tài nhìn thấy Phú và Tài có dấu hiệu khả nghi nên bám theo. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



15

Tuyển Việt Nam (trái) chưa thể bùng nổ ở vòng bảng AFF Cup 2018

Lập kỷ lục, tuyển Việt Nam vẫn còn nỗi lo

Dù giành vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2018 với ngôi đầu bảng A, không để lọt lưới bàn nào nhưng đội tuyển Việt Nam chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm tuyệt đối.

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu bảng A, AFF Cup 2018 sau thắng lợi 3-0 trước Campuchia. Ngoài thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa), đoàn quân áo đỏ còn gây ấn tượng khi không để lọt lưới bàn nào, qua đó lập kỷ lục trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) hai lần giữ sạch lưới tại vòng bảng. Tuy nhiên, nhìn lại hành trình vòng bảng, rõ ràng tuyển Việt Nam chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm tuyệt đối.

Xuyên suốt 4 trận đấu, HLV Park Hang-seo đều chỉ đạo học trò chơi cẩn trọng, chắc chắn. Cách chơi này đã phát huy hiệu quả về mặt phòng ngự mà bằng chứng là thủ thành Đặng Văn Lâm chưa phải vào lưới nhặt bóng lần nào. Nhưng ở mặt trận tấn công, đội tuyển Việt Nam lại không cho thấy được sự kết dính và sắc sảo cần thiết. Xem chi tiết tại đây

26

Hai nhà lãnh đạo trẻ của Singapore: Vương Thụy Kiệt (phải) và Trần Chấn Thanh

Lộ diện người kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Bộ trưởng Tài chính Singapore Vương Thụy Kiệt (Heng Swee Keat) vừa được đảng Hành động Nhân dân (PAP) của nước này bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng thư ký thứ nhất của đảng, mở đường cho việc kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long trong tương lai gần.

Việc đảng cầm quyền PAP bổ nhiệm ông Vương Thụy Kiệt, 57 tuổi, làm Trợ lý Tổng thư ký thứ nhất đã giúp ông trở thành thành viên cao cấp nhất trong ban lãnh đạo thế hệ thứ tư/4th Generation (gọi tắt là 4G) thuộc Ủy ban Điều hành T.Ư (CEC). Theo truyền thống, ai giữ vị trí này sẽ được xem là Thủ tướng tương lai của quốc đảo.

Ông Vương được chọn từ một nhóm các chính trị gia trẻ tuổi, những người được dự kiến sẽ đảm nhận nhiều trọng trách hơn trong PAP, trong đó có Bộ trưởng Công thương Singapore Trần Chấn Thanh (Chan Chun Sing), 49 tuổi. Ông Trần cũng được bổ nhiệm ngày 23/11 làm Trợ lý Tổng Thư ký thứ hai và là người trợ giúp đắc lực cho ông Vương. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



6

Vũ Cát Tường thay 4 bộ trang phục liên tiếp cho concert “Stardom” 

Một năm “thất bát” của liveshow

Gần 20 show diễn của các nghệ sĩ lớn, đều được đầu tư với con số hàng tỷ đồng. Dễ thấy, ngay cả các tên tuổi đình đám, có lượng fan đông đảo như: Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Quang Lê, Tuấn Hưng… dù bán được vé nhưng lợi nhuận thu về không lớn, chỉ đủ trả các chi phí đắt đỏ cho liveshow, concert của riêng mình.

Liveshow Hát trên quê hương 5 - Tình chỉ đẹp của Quang Lê diễn ra vào hồi tháng 1 tiêu tốn hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, phần cát-sê chi trả cho dàn nghệ sĩ khách mời 2 tỷ đồng. Quang Lê đã phải bán đi chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 2 tỷ đồng của mình nhằm bù lỗ. Bởi, giá vé dao động từ 700.000 - 2.000.000 đồng/vé, trong khi Nhà hát Hòa Bình TP HCM có 2.500 chỗ nên nắm chắc phần lỗ.

Ca sĩ Như Quỳnh sau nhiều năm xa quê từ hải ngoại trở về Việt Nam tổ chức 2 đêm liveshow tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sau đêm diễn thứ nhất quá thưa thớt khán giả, nữ ca sĩ buộc phải thông báo huỷ đêm thứ 2 ngay sát giờ diễn. Một nguồn tin khác cho hay, lý do khiến liveshow Như Quỳnh bị ế cũng là vì giá vé khá cao thấp nhất là từ 600.000-800.000 đồng/vé, vé cao nhất là 6.000.000 đồng/vé. Đến tháng 3, giọng ca Người tình mùa đông tiếp tục mạo hiểm khi tổ chức liveshow tại nhà hát Hoà Bình, TP HCM, giá vé cũng dao động từ 600.000 - 6.000.000 đồng. Tuy nhiên, liveshow cũng không đạt kì vọng về chất lượng lẫn số lượng khán giả. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.