Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 27/10/2017

27/10/2017, 09:33

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 27/10/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 27/10/2017: Ông chủ KhaiSilk thừa nhận bán sản phẩm của Trung Quốc từ năm 1990 - Ảnh: K.S

Khaisilk xin lỗi, ai phải nhìn lại mình?

Khaisilk lâu nay đã là một cái tên đình đám, nhiều người tin đó là thương hiệu chuyên sản phẩm tơ lụa truyền thống của Việt Nam. Những chiếc khăn lụa mang mác Khaisilk từ lâu đã là một món quà mà nhiều người Việt dành tặng bạn quý, nhất là khách nước ngoài; tặng người thân những dịp lễ lạt, kỷ niệm, dù giá của nó “trên trời” so với các loại khăn lụa khác trên thị trường. Tiếng tăm Khaisilk gần như duy nhất đại diện cho lụa truyền thống của Việt Nam bước ra thế giới.

Cho đến một ngày đẹp trời, trong lô khăn tơ tằm Khaisilk giao cho đối tác, có một chiếc mang cả 2 “quốc tịch”: Made in China và Khaisilk. Từ chiếc khăn “lọt lưới” này, một sự thật được phơi bày làm sốc dư luận: Toàn bộ số khăn lụa còn lại đều nguyên dấu vết cắt mác China để gắn mác Khaisilk.

Đại diện Khaisilk có công văn giải thích “chày bửa”, lập lờ khẳng định khăn được làm từ 100% lụa tơ tằm Việt Nam, nhưng không thể lừa được dư luận. Cuối cùng, ngày 25/10, doanh nhân Hoàng Khải, chủ thương hiệu Khaisilk, đã phải chính thức thừa nhận thương hiệu Khaisilk bán lụa Trung Quốc từ những năm 1990 và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



3.1

Hiện trường vụ tai nạn ô tô tải tông xe máy khiến 5 người thương vong - Ảnh: Ngọc Hùng

Ô tô tải tông xe máy, 5 người thương vong

Vào khoảng 9h30 ngày 26/10, tại Km 1748 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô tải khiến 1 người phụ nữ tử vong và 4 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 47C1-227.97 do chị Võ Thanh Tâm (26 tuổi, ngụ thôn Bình Thành, xã Bình Thuận) điều khiển chở theo em gái Võ Như Quỳnh (14 tuổi) và đứa con nhỏ 1 tuổi, đang trên đường đi khám bệnh. Lúc này, xe máy chạy từ đường nhánh ra đường Hồ Chí Minh, tới địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tô tải BKS: 47C-137.40 do tài xế Trần Trung Kiên (22 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) điều khiển chạy theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 3 người đi xe máy bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Tâm đã tử vong trên đường đến bệnh viện, Quỳnh và cháu nhỏ đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng tài xế Kiên và phụ xe tải chỉ bị thương nhẹ. Xem chi tiết tại đây

6.1

Hai bị cáo Phương và Thuận tại phiên tòa cuối tháng 9

Kẻ đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh được chuyển tội danh

Cuối tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra với hai bị cáo liên quan vụ nhắn tin đe doạ Chủ tịch và Giám đốc Công an tỉnh này sau gần một tháng toà án trả hồ sơ yêu cầu xem xét lại tội danh.

Theo đó, cơ quan công an chuyển tội danh khởi tố với bị can Nguyễn Trọng Phương từ "Khủng bố" sang "Đe doạ giết người". Người thứ hai liên quan vụ án là Trần Anh Thuận được đình chỉ điều tra tội "Không tố giác tội phạm".

Theo kết luận điều tra bổ sung, tháng 6/2014, Phương thành lập Công ty TNHH Song Lộc Miền Bắc, xin chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc nạo vét sông Đuống nhưng không được. Trong khi đó, Phương biết Công ty trục vớt luồng hạ lưu do ông Ngô Thành Sơn làm Chủ tịch HĐQT vẫn được cấp phép nạo vét sông Cầu tại địa phận tỉnh Bắc Giang. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



7.1

Công Phượng từng khoác áo Mito Hollyhock

Thêm một cầu thủ HAGL sang Nhật thi đấu?

CLB Mito Hollyhock và HAGL vừa ký hợp đồng hợp tác chiến lược hồi tháng 4. Từ đó đến nay, lãnh đạo đội bóng này thường xuyên giữ liên lạc, trao đổi thông tin.

Một nguồn tin cho biết, Chủ tịch CLB Mito Hollyhock Kunio Numata và các cộng sự sẽ ghé thăm Hàm Rồng vào hôm nay. Ông Kunio Numata sẽ dự khán trận đấu giữa HAGL vs Hà Nội FC trên sân Pleiku. Tuy nhiên, chuyến đi này có mục đích chính là đàm phán đưa một cầu thủ của HAGL sang Nhật Bản thi đấu.

Được biết, đội bóng J.League 2 đang nhắm tới Văn Toàn. Ngoài ra, họ cũng bỏ ngỏ khả năng đưa Công Phượng một lần nữa trở lại Nhật. Đây là cơ hội để ông trực tiếp "xem giò" Văn Toàn, Công Phượng cũng như các cầu thủ khác của HAGL. Xem chi tiết tại đây

8

Ông Lật Chiến Thư từng được ông Tập Cận Bình cử sang Nga để làm đại diện đặc biệt trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Điều ít biết về “cánh tay phải” của ông Tập Cận Bình

Giữa những ánh mắt đổ dồn về 7 lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên bục ra mắt, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lật Chiến Thư thu hút sự chú ý nhiều nhất vì được dự đoán sẽ trở thành người nắm quyền lớn thứ ba sau Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Ông Lật Chiến Thư, 67 tuổi, sinh tại Hà Bắc, trước Đại hội 19 là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 được dự đoán có thể sẽ làm Chủ tịch Quốc hội trong kỳ họp lưỡng hội đầu năm 2018 (tức kỳ họp Quốc hội và Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân được tổ chức song song). Nhìn lại con đường sự nghiệp của ông Lật Chiến Thư đến thời điểm này, có thể thấy việc ông được lựa chọn vào vị trí này hoàn toàn không khó đoán.

Là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Lật đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm công việc hành chính “hậu trường” như: Xử lý tài liệu, vấn đề hậu cần, chăm sóc sức khỏe, an ninh cho các lãnh đạo hàng đầu, đảm bảo việc thực thi các quyết định cấp cao. Không chỉ vậy, cơ quan này còn quản lý hoạt động liên lạc được bảo mật trong Đảng, Chính phủ. Người đứng đầu Chánh Văn phòng Trung ương như ông Lật biết tất cả các “mật khẩu” tối quan trọng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9

Năm 2016, Monsoon Music Festival by Tuborg diễn ra với chủ đề văn hóa giao thông - Ảnh: Xuân Đoàn

Gió mùa “thổi” lần cuối ở Hoàng thành có gì độc, lạ?

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2017 - Monsoon Music Festival 2017 (MMF 2017) sẽ diễn ra trong ba ngày 10, 11 và 12/11 tại Hoàng Thành Thăng Long.

Trong 3 mùa trước, MMF luôn khiến nhiều người ngóng đợi bởi quy tụ những nghệ sĩ đình đám trong và ngoài nước. Chương trình đã giúp khán giả Việt Nam được đắm chìm trong âm nhạc chuẩn quốc tế và gặp gỡ những nghệ sĩ huyền thoại hàng đầu thế giới như: Scorpions (2016), BOND (2015)…

Năm nay, chương trình mang tới màu sắc khác hẳn khi nghệ sĩ tham gia hầu hết là những nghệ sĩ thuộc dòng Indie, những nghệ sĩ độc lập với các thể loại nhạc đa dạng như: Pop, Rock, Jazz, EDM. Họ là những nghệ sĩ tự do thể hiện cá tính của mình, không bị gò bó trong khuôn mẫu nào. Đồng thời, họ cũng tự thực hiện tất cả các khâu từ sáng tác, hòa âm, sản xuất, quảng bá và phát hành. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.