Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 27/9/2017

27/09/2017, 09:32

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 27/9/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

6.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 27/9/2017: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định không thể phủ nhận thành quả của BOT

Không thể phủ nhận thành quả của BOT

Chiều 26/9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP. Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều trước kỳ họp thứ 4 QH khóa XIV. Trả lời ý kiến của các cử tri liên quan đến các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định không thể phủ nhận thành quả, kết quả của các dự án BOT.

Tại buổi tiếp xúc nhiều cử tri phường Hưng Lợi đã bày tỏ bức xúc về các vấn đề trong đó liên quan dến các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông. Cử tri Phan Huy bày tỏ, khi xây dựng các tuyến đường, không có BOT chúng ta không lấy vốn ở đâu ra, tuy nhiên vấn đề đặt ra là sử dụng vốn như thế nào và công trình nào được chỉ định. Trong thời gian qua BOT đã trở thành vấn đề bức xúc của người dân.

Trả lời ý kiến cử tri về vấn đề này, Chủ tịch Quộc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, chúng ta không thể phủ nhận những thành quả, kết quả đạt được của chủ trương BOT. Nhưng những cái sai của BOT là những cái hạn chế, những cái tồn tại của nó. Sai là có và cho tới bây giờ chúng ta giám sát, thanh tra, kiểm tra thì mới phát hiện nhưng không thể vì sai ở chỗ này chổ khác mà chúng ta lại phủ nhận những kết quả đạt được từ BOT. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong

Băng qua đường sắt không rào chắn, một phụ nữ chết thảm

Khoảng 15h00 ngày 26/9, tại Km 862+00, đường sắt đoạn qua khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một người phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bà Võ Thị L. Kh. (50 tuổi, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) điều khiển xe máy băng qua đường ngang dân sinh thì va chạm với tàu SE3 chạy theo hướng Bắc – Nam. Va chạm khiến bà Kh. và chiếc xe máy bị keo lê hơn 10 mét, nạn nhân tử vong sau đó.

Quan sát tại hiện trường, đường sắt Bắc Nam qua khu vực đường ngang dân sinh này không có rào chắn, rất gần với khu dân cư, tầm nhìn hạn chế và chỉ có biển cảnh báo “chú ý tàu hỏa”; hai bên đường cỏ mọc um tùm, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Xem chi tiết tại đây

7.1

Nữ Giám đốc và 2 cán bộ OceanBank Hải Phòng trốn truy nã vừa bị cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an bắt giữ.

Nữ Giám đốc và 2 cán bộ OceanBank Hải Phòng đã bị bắt

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết đã bắt được Giám đốc và 2 cán bộ Oceanbank Hải Phòng. Theo đó, ba bị can bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 23/9.

Các bị can gồm: Trần Thị Kim Chi (SN 1974, tại Nam Định, hộ khẩu thường trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Chi là Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceankbank Hải Phòng); Lê Vương Hoàng (SN, 1981 tại Thái Bình, Hộ khẩu thường trú ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng). Hoàng là kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương; Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982 tại Thái Bình, hộ khẩu thường trú tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng). Huệ là cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Trước đó, ngày 13/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can này với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Ngân hàng Đại Dương. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



8

PSG cần đoàn kết mới phát huy tối đa sức mạnh

PSG vs Bayern Munich (1h45 ngày 28/9): Khẳng định tham vọng

PSG có tiền, có tham vọng là điều ai cũng nhìn thấy. Nhưng để thực sự vươn tầm thành một ông lớn ở châu Âu, đội bóng thành Paris cần phải khẳng định mình ở những trận cầu lớn, trước các đối thủ lớn và Bayern là một trong số đó.

Mùa hè vừa qua, PSG đã bỏ ra tới 222 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho Neymar và đưa tiền đạo Brasil từ Nou Camp về sân Công viên các Hoàng tử. Nếu tính cả thương vụ Kylian Mbappe (cho mượn kèm điều khoản mua đứt 180 triệu euro) ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2018, gã nhà giàu nước Pháp đã thụt két thêm hơn 400 triệu euro. Theo thống kê của tờ Goal, chỉ tính riêng những thương vụ trên 30 triệu euro, PSG tổng cộng đã bỏ ra hơn 1 tỷ euro để mua sắm kể từ năm 2011, thời điểm đội bóng này được chuyển giao cho các ông chủ Ả Rập.

Trước Neymar và Mbappe, PSG từng thực hiện một loạt thương vụ đình đám như: Edinson Cavani (từ Napoli - 64 triệu euro); Di Maria (từ MU - 63 triệu euro); David Luiz (từ Chelsea - 50 triệu euro); Thiago Silva (từ AC Milan - 42 triệu euro); Javier Pastore (từ Palermo - 40 triệu euro); Julian Draxler (từ Wolfsburg - 38 triệu euro)... Tất cả cho thấy, tham vọng của PSG là cực lớn và nếu chỉ để vô địch Ligue 1 thì không cần đầu tư lớn đến vậy. Cái đích ban lãnh đạo Les Parisiens hướng tới chính là đấu trường Champions League. Đáng tiếc, những mùa giải gần đây, dù sở hữu lực lượng hùng hậu, PSG chỉ tiến sâu nhất tới vòng tứ kết. Xem chi tiết tại đây

9

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng

Trung Quốc lo ngại khi Mỹ - Triều Tiên không ngừng khẩu chiến

Trung Quốc vừa tuyên bố kêu gọi các bên trong cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên tự kiềm chế và chấm dứt việc đưa ra các phát ngôn có tính chất “thêm dầu vào lửa” vào lúc cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Donald Trump và chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày càng leo thang.

Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cũng mô tả tình hình hiện nay rất phức tạp và nhạy cảm. Theo ông Khảng, “điều quan trọng là các bên cần phải thi hành nghiêm ngặt, hoàn toàn và đúng đắn các nghị quyết của Liên hợp quốc liên quan đến Triều Tiên, đặc biệt là các bên cần kiềm chế, tiến hành những nỗ lực tái đàm phán”.

Chỉ trong vòng 48 giờ qua, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã hai lần đưa ra những tuyên bố cứng rắn và gây sốc trong và sau các phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



10.1

Danh hài Hoài Linh sẽ tiếp tục giả gái và kết hôn với Quang Hà trong ngoài Hà Nội. Trong ảnh, Hoài Linh vào vai "vợ" của Quang Hà trong liveshow tại TP.HCM ngày 23/9

Hoài Linh sẽ "kết hôn" với Quang Hà ở Hà Nội

Thông tin này được ca sĩ Quang Hà bật mí trong buổi họp báo Live Concert - Trăm năm không quên chiều 26/9 tại Hà Nội. Đây là đêm diễn thứ hai của liveshow sau đêm đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM. Theo đó, danh hài Hoài Linh sẽ tham gia một tiết mục đặc biệt với Quang Hà trên sân khấu. Nam danh hài sẽ giả gái để làm vợ Quang Hà, đồng thời cùng song ca với đàn em.

Chia sẻ về dàn khách mời trong liveshow gồm nhiều giọng ca nổi tiếng như Siu Black, Lệ Quyên, Quang Dũng, Đan Trường hay danh hài Hoài Linh, Quang Hà cho biết, các khách mời đều là những người bạn thân thiết từ nhiều năm qua. Việc mời các khách mời đa số là mời qua facebook, tin nhắn, và họ đều nhiệt tình tham gia chứ không hỏi chuyện cát-sê như thế nào, điều này khiến Quang Hà cảm thấy nể phục và trân quý tình cảm nhiều hơn.

Trong buổi họp báo, ca sĩ Siu Black cho biết, mình rất thích thú khi hát cùng Quang Hà, người mà chị xem như em trai. Nhưng khi hát song ca thì nữ ca sĩ luôn xem Quang Hà như người “đàn ông” của mình. Nữ ca sĩ núi rừng Tây Nguyên không ngớt lời khen đàn em khi một mình có thể hát liên tục 30 ca khúc trong đêm diễn tại TP.HCM. Bên cạnh đó, Quang Hà còn thuộc hết những ca khúc hít của các khách mời khi song ca cùng nhau. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.