Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/8/2017

02/08/2017, 08:01
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/8/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

3

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/8/2017: Tàu container đi Lào Cai - Ảnh: Ngô Vinh.

Vận tải hàng hóa đường sắt tăng vọt nhờ tàu container

Tháng 6 vừa qua, Trung Quốc bắt đầu khai trương đoàn tàu container Trung Á xuất phát từ Côn Minh đi Hà Khẩu, đến Sơn Yêu (Trung Quốc) sang Lào Cai, Yên Viên và cuối cùng là cảng Hải Phòng. Dù tổng quãng đường lên đến 862km, nhưng thời gian di chuyển chỉ 4 ngày, bao gồm cả thời gian làm thủ tục hải quan, giao nhận tại 2 ga biên giới.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Tăng Văn Dũng, Phó trưởng ban Hợp tác quốc tế - Khoa học công nghệ (Tổng công ty Đường sắt VN) cho biết, chuyến tàu này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong vận tải hàng hóa liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc. Đặc biệt, tới đây tàu sẽ rút bớt thời gian chờ đợi, đẩy nhanh các khâu làm thủ tục để rút ngắn xuống còn 2 ngày, mở ra cơ hội lớn thu hút hàng, nâng cao sản lượng vận chuyển hai nước.

“Đây là thời cơ để đường sắt Việt Nam bù đắp lại sản lượng trong nước đang sụt giảm thời gian qua”, ông Dũng nói và cho biết, 3 năm gần đây, hàng liên vận quốc tế Việt - Trung bằng đường sắt tăng vọt. Chỉ tính riêng tuyến Hà Nội - Côn Minh (tuyến phía Tây qua cửa khẩu Lào Cai), nếu năm 2014 tổng lượng hàng xuất - nhập mới đạt khoảng 14 nghìn tấn; năm 2015 tăng gấp hàng chục lần lên mức 366 nghìn tấn. Năm 2016 là 386 nghìn tấn. Với việc mở thêm đoàn tàu container và rút ngắn thời gian vận chuyển, dự kiến 2017 có thể tăng gấp đôi lên hơn 800 nghìn tấn. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



18

Xe khách giường nằm lao xuống ruộng trên QL1 đoạn qua xã Hàm Thắng, thị trấn Phú Long trưa 25/7

Vì sao tai nạn tăng cao trên QL1 qua Bình Thuận?

Trong hai ngày cuối tháng 7, PV Báo Giao thông chạy dọc tuyến QL1 qua Bình Thuận và nhiều lần chứng kiến những đoàn xe khách phóng với tốc độ cao, bật xi-nhan chạy lấn làn khi vắng bóng CSGT, khiến các xe chạy ngược chiều phải vất vả né tránh. Ngay cả đoạn QL1 từ huyện Hàm Tân đến Hàm Thuận Nam có nhiều khúc quanh co, thiếu dải phân cách giữa, tài xế vẫn phóng nhanh, vượt ẩu rất nguy hiểm.

Trong tháng 7, trên QL1 đoạn qua Bình Thuận đã xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan tới xe khách khiến 5 người chết, 18 người bị thương. Rạng sáng 19/7, trên QL1 đoạn qua xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc xảy ra vụ TNGT giữa 3 xe khách, làm 3 người chết, 16 người bị thương. Khi điều tra vụ tai nạn này, cơ quan chức năng phát hiện cả 3 xe khách đều không bật thiết bị giám sát hành trình khi lưu thông.

Mới đây, trưa 25/7, trên đường đi thực tế, PV trực tiếp chứng kiến xe khách giường nằm BKS 18N - 8589 lao xuống ven đường gần cầu Phú Long (xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Nguyên nhân do thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, mà xe khách chạy nhanh khiến xe lạc tay lái lao thẳng qua bên đường. Tối 26/7, ô tô chở 4 cán bộ Công an tỉnh Bình Thuận lưu thông trên QL1 đã bị xe tải BKS 89C-133.68 điều khiển từ phía sau tông mạnh vào, đẩy xe này chui vào gầm xe tải phía trước khiến 2 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương nặng. Xem chi tiết tại đây

1.1

Gã "yêu râu xanh" 6 lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi - Ảnh: Tiền Phong

"Yêu râu xanh" 6 lần giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi

Hôm qua 1/8, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mông Văn Thiện (SN 1985, trú tại xóm Luông Trên, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, Cao Bằng) 13 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Cáo trạng cho hay, tháng 10/2016, Thiện và bé gái tên V. (sinh năm 2004, trú cùng xóm) đã nảy sinh tình cảm sau một khoảng thời gian cả hai tán tỉnh, hẹn hò nhau trên MXH.

Sáng ngày 30/1/2017, Thiện chở V. đi chơi sau đó giở trò dụ dỗ để giao cấu với bé gái này. Chiều Thiện chở V. về nhà, thấy con có biểu hiện lạ nên gia đình V. gặng hỏi và phát hiện ra sự việc. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



2.1

U22 Việt Nam lại "vạ vật" ở Hàn Quốc, phải ra khách sạn ngủ

U22 Việt Nam lại "vạ vật" ở Hàn Quốc, phải ra khách sạn ngủ

Sáng qua 1/8, U22 Việt Nam đã tới Incheon (Hàn Quốc) sau chặng đường dài khá mệt mỏi. Thầy trò HLV Hữu Thắng sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới trung tâm thể thao Mokpo. Quãng đường này mất khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Khi tới nơi, trung tâm bóng đá Mokpo không còn phòng trống. Do vậy U22 Việt Nam được bố trí ở khách sạn ngoài tạm 2 ngày. Khu nghỉ dưỡng này nằm cạnh bờ biển, sau lưng tiếp giáp với núi, cảnh quan và điều kiện thời tiết rất dễ chịu. Các cầu thủ nhanh chóng xua tan đi mệt mỏi sau hành trình dài.

Buổi chiều, U22 Việt Nam đã có buổi vận động nhẹ đầu tiên. Giữa giờ chiều, ban huấn luyện cho toàn đội chạy và vận động nhẹ tại các khu vực gần khách sạn.

Từ sáng nay 2/8, U22 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn rèn chiến thuật. Thầy trò Hữu Thắng sẽ có ít nhất 2 trận giao hữu tại Mokpo. Ở trận đầu tiên, U22 Việt Nam sẽ chạm trán Mokpo City vào ngày 5/8 tới đây. Xem chi tiết tại đây

3.1
Tây Ban Nha và Phần Lan đã điều các máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga gần không phận Estonia. Ảnh minh họa

Máy bay Nga bị chiến đấu cơ của NATO chặn gần Estonia

Theo Reuters, hôm qua 1/8, NATO thông báo về một vụ việc liên quan tới các máy bay tiêm kích của Tây Ban Nha và Phần Lan khi những chiến đấu cơ của hai nước này đã có hành động chặn 3 máy bay Nga đang di chuyển gần không phận của Estonia.

Cụ thể, các máy bay bị chặn của Nga được xác định là 2 máy bay chiến đấu MiG-31 và 1 máy bay vận tải Antonov AN-26. Về phía Tây Ban Nha được xác định là loại máy bay F-18 gồm 2 chiếc cùng các máy bay của Phần Lan (chưa rõ thông tin) được triển khai thực hiện nhiệm vụ Quân cảnh trên không ở vùng Baltic của NATO, xuất phát từ căn cứ không quân Amari của Estonia.

Vừa qua, các vụ chặn máy bay của nhiều nước với Nga hoặc ngược lại đã gây căng thẳng trong mối quan hệ giữa những nước này tại khu vực. Gần đây nhất, hãng Tass ngày 6/6 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội nước này đã phái chiến đấu cơ Su-27 cất cánh bay lên để chặn máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B-52 của Không quân Mỹ trên biển Baltic. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



4.1

Hương Tràm khuyên Đức Phúc hãy tỉnh táo và cảnh giác với những lời khen có thể trở mặt sau này

Hương Tràm khuyên Đức Phúc hãy tỉnh táo và cảnh giác trước lời khen

Mới đây, nữ ca sĩ Hương Tràm đã có quan điểm xoay quanh màn vịt hóa thiên nga của Đức Phúc.

Hương Tràm cho biết, miệng lưỡi thế gian quá ác. Chiến thắng ngày đó, mọi người tung hô mà cô thấy thương cho Đức Phúc. Cô nhìn thấy trước mắt cậu bé ấy phải đối mặt với những gì. Họ đưa Đức Phúc lên rồi họ đạp Đức Phúc xuống bùn.

"Rồi em cũng phải đến ngày đụng đến bàn mổ. Tổn thọ và đau đớn, lại tội cho em. Chị chúc phúc cho em vì thẩm mĩ, may mắn lắm thì mới được đẹp như thế em ạ! nhiều người làm rồi hỏng rồi lại đau đớn hơn, may thay ", Hương Tràm viết.

Quán quân The Voice mùa đầu tiên, khuyên đàn em: "Giờ an tâm hát rồi em nhé! Nhưng chị dặn Phúc rằng, phẫu thuật có thể có biến chứng sau này. Chị mong rằng em đẹp mãi! Chứ mấy cái người khen em bây giờ ấy, không biết một ngày lỡ bị biến chứng hay bị làm sao, họ có một lòng một dạ không hay lại hả hê mà cười mà nói. Đời bây giờ, trở mặt nhanh lắm, không như bố mẹ mình ngày xưa, sống tình cảm "thuần khiết"! Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.