Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 3/5/2018

03/05/2018, 09:06
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 3/5/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

7.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 3/5/2018: Hoạt động truyền đạo trái phép của Dương Thị Tuyến ở Thái Bình - Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Hoạt động tinh vi của Hội thánh đức chúa trời tại Thái Bình

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, trước những hoạt động truyền đạo trái phép của Hội thánh đức chúa trời nhằm lôi kéo người dân trên địa bàn tham gia, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và gọi hỏi, răn đe các đối tượng cầm đầu tích cực.

Qua rà soát trên địa bàn tỉnh Thái Bình, lực lượng Công an phát hiện một điểm nhóm và trên 80 người theo tổ chức này, trong đó thành phố Thái Bình có 25 người, huyện Đông Hưng 24 người, huyện Quỳnh Phụ 12 người, huyện Hưng Hà 7 người…

Ngoài ra, còn một số người Thái Bình không có mặt tại địa phương và một số người địa phương khác đến Thái Bình học tập, lao động, công tác đã bị các đối tượng lôi kéo theo tổ chức này. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

5.1

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Thiện tử vong tại chỗ

Va chạm với container, 1 người tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20h00 ngày 2/5, tại ngã tư Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM khiến một người tử vong tai chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, nam tài xế Nguyễn Văn Hạnh (39 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe container mang BKS: 51D-106.06 lưu thông trên QL1A theo hướng quận Thủ Đức đi quận 12. Khi đến ngã tư Bình Phước, nam tài xế cho xe rẽ phải ra QL13 thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS: 65F1-0208 do ông Nguyễn Văn Thiện (50 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển chạy cùng chiều bên trái.

Va chạm làm cho ông Thiện ngã xuống đường và bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, chiếc container chạy thêm gần 200m nữa thì mới dừng lại. Xem chi tiết tại đây

Nghi bắt cóc trẻ em, dân vây đánh người đàn ông đi ôtô

Chiều 2/5, tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên đã xảy ra sự việc người dân vây đánh, bắt giữ một người đàn ông bị nghi bắt cóc trẻ em.

Theo các nhân chứng kể lại, người đàn ông này còn trẻ, trên người ăn mặc sang trọng, đi từ xe ôtô BKS 34A 186.94 xuống và hỏi mua cây cảnh, nhưng trong nhà chỉ có một cháu bé 9 tuổi đang chơi một mình nên bế bé này ra xe ô tô của mình.

Đúng lúc này, người nhà cháu bé đang ngồi bên hàng xóm phát hiện, tri hô và người dân đã nhanh chóng vây đánh, bắt giữ người đàn ông lạ mặt. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



21

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A

“Nội chiến” Đông Dương ở AFF Cup 2018

Chiều 2/5, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2018).

Kết quả, tuyển Việt Nam nằm ở bảng A với các đối thủ: Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Như vậy, bảng A sẽ chứng kiến cuộc nội chiến Đông Dương khi quy tụ cả ba đội tuyển thuộc khu vực này là Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của: Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Đông Timor.

Xét tương quan các đội bóng, Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ thở hơn đôi chút so với Thái Lan. Với việc chỉ có hai đội đầu bảng giành quyền đi tiếp, Malaysia và Myanmar sẽ là hai đối thủ chính cạnh tranh trực tiếp hai suất đi tiếp cùng thày trò HLV Park Hang-seo. Tại bảng B, nhiều khả năng có tới 4 đội sẽ tham gia vào cuộc đua lấy hai vé dự vòng bán kết là: Thái Lan, Indonesia, Philippines và Singapore. Xem chi tiết tại đây

9.1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trò chuyện riêng trên cây cầu ở Bàn Môn Điếm. (Nguồn Chosun IIbo)

Chuyên gia khẩu hình tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện của Moon-Kim

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã dành nửa giờ để trò chuyện riêng với nhau trong lúc tản bộ ở làng Bàn Môn Điếm chiều thứ Sáu tuần trước.

Các đài truyền hình quay phim họ từ xa nhưng không thu được âm thanh. Tuy nhiên, đài NTV của Nhật Bản đã nhờ chuyên gia khẩu hình đến phân tích và đọc thấy ông Moon lặp lại cụm từ "cơ sở hạt nhân" và "Trump", trong khi ông Kim đề cập đến "Mỹ" và "Liên Hợp Quốc".

Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cũng nhờ 3 chuyên gia phân tích khẩu hình. Họ cho biết tổng thống Hàn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng việc nói: "Thay vì để quan hệ của chúng ta tiếp tục bị chia cắt, chúng ta hãy tiến hành nhiều cuộc đối thoại theo hướng tích cực". Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



22

Bài hát của Chi Pu thường có tên viết tắt được ưu ái sử dụng hơn

Những ca khúc có tựa đề dài như... “sớ táo quân”

Không chỉ còn là sự cô đọng, chắt chiu câu từ để tạo ra một tựa đề khúc triết nhất, nhiều ca khúc hiện nay có những tựa đề dài thượt như một cách để gây chú ý, nghĩ sao viết vậy.

Trên sân khấu Lễ trao giải âm nhạc Cống hiến 2017, nhà báo Lại Văn Sâm đã thẳng thắn cho biết, anh thích những bài hát dễ nhớ tên. Anh cũng bày tỏ nguyện vọng các nhạc sĩ đừng đặt tên quá dài cho bài hát của mình. Chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng điều đó phần nào cũng cho thấy xu hướng sáng tác của nhiều nhạc sĩ ngày nay, với những bài hát có những cái tên dài miên man thời gian qua như: Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau, Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi, Trái đất tròn không gì là không thể, Sau khi chia tay thì phải làm gì?...

Có thể nói, với một ca khúc, không chỉ là giai điệu, ca từ mà tựa đề cũng có tầm quan trọng rất lớn. Tựa đề chính là sự cô đọng ý nghĩa của bài hát, thường được nhạc sĩ chắt chiu ý tưởng sao cho cái tên vừa có thông tin vừa dễ nhớ và dễ thu hút người nghe nhất. Bởi thế, những tựa đề dài 3-5 chữ thường được các nhạc sĩ lựa chọn. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.