Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 5/2/2018

05/02/2018, 10:10

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 5/2/2018: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 5/2/2018: Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo - Ảnh minh họa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo

Văn phòng Chính phủ vừa có thông cáo báo chí phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2018 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra cuối tuần qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, với sự nỗ lực, chủ động của các bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ, tình hình KT-XH có sự chuyển biến tích cực ngay trong tháng đầu năm 2018 với những ấn tượng mạnh mẽ về một số chỉ tiêu KT-XH đạt được. “Những kết quả KT-XH đạt được trong tháng 1 là tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt tốt. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan, lơ là, thỏa mãn mà phải có nhận thức đúng đắn, phải tiếp tục hành động quyết liệt để đạt được những kết quả cao hơn”, Thủ tướng yêu cầu.

Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành hữu quan khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực và cả nước theo quý; có kế hoạch, giải pháp, phân công thực hiện cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước Tết Nguyên đán (ngày 14/2/2018). Đồng thời, khẩn trương xây dựng ngay Hệ thống chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành từng ngành, lĩnh vực, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong ở Lào Cai

Tai nạn liên hoàn, nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Đội CSGT Công an huyện Bảo Thắng cho biết trưa ngày 4/2, trên địa bàn xảy ra vụ TNGT khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 12h20 trưa cùng ngày, chiếc xe máy màu trắng mang BKS: 24B1 - 733.34 đang lưu thông trên QL70 đến Km13 đoạn qua xã Bản Cầm (huyện Bảo Thắng) bất ngờ va chạm với xe máy màu đen (chưa rõ BKS) lưu thông cùng chiều khiến chiếc xe máy màu đen bay một đoạn khoảng 5 mét rơi vào bánh sau chiếc xe khách BKS: 24B - 007.94.

Vụ tai nạn khiến 2 xe máy bị hư hỏng, nam thanh niên điều khiển xe máy màu trắng ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Xem chi tiết tại đây

6.1

Đạt tại cơ quan Công an - Ảnh: ANTĐ

Bắt nam thanh niên dùng mã tấu chém nữ bác sĩ nhập viện

Ngày 4/2, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Mai Thành Đạt (SN 1999, ngụ phường Phước Long A, quận 9) để điều tra về hành vi dùng mã tấu chém người dân cướp tài sản. Nạn nhân là chị T.T.K.O (SN 1975, ngụ phường Phước Long B, quận 9) là bác sĩ, đang làm việc tại một phòng khám tư ở Đồng Nai.

Trước đó, chiều 15/11, do nhà gần xa lộ Hà Nội, phường Phước Long B, quận 9 nên bà O đi bộ trên một con đường nhỏ để ra Xa lộ Hà Nội đón xe buýt đi làm. Khi đi, bà O mang theo ba lô (trong có 1,6 triệu đồng, ĐTDĐ iPhone 6, thẻ bảo hiểm y tế và một số đồ dùng cá nhân). Khi bà O đi còn cách đường song hành Xa lộ Hà Nội khoảng 100m thì bất ngờ Đạt điều khiển xe máy áp sát.

Lúc này, Đạt dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu và tay của bà O và giật túi xách. Bà O hô hoán và giằng co với nam thanh niên. Sau đó, nam thanh niên nhanh chóng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Nữ bác sĩ được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



7

Hiệu ứng từ U23 Việt Nam sẽ giúp cầu thủ trẻ có thêm cơ hội ở sân chơi V-League

Cơ hội của các cầu thủ trẻ sau giải U23 châu Á

Nhiều cầu thủ trẻ chưa có chỗ đứng vững chắc tại CLB chủ quản. Thế nhưng, thành công của U23 Việt Nam tại đấu trường châu Á không loại trừ khả năng sẽ là bước ngoặt giúp họ nâng cao vị thế ở V-League.

U23 Việt Nam thành công vang dội ở giải châu Á 2018 nhưng nhiều cầu thủ lại trở về CLB chủ quản với nỗi lo ngồi dự bị. Trong đội hình U23 Việt Nam, ngoài nhóm cầu thủ HAGL (Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Ngọc Quang, Hồng Duy) hay số ít của Hà Nội FC (Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy), SLNA (Xuân Mạnh), Sài Gòn FC (Đình Trọng), những cái tên còn lại đa phần không được ra sân thường xuyên ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Lứa U23 đã khó, nhóm U19, U20, thậm chí U21 càng ít cơ hội được cọ xát trong màu áo CLB, bất chấp việc U20 Việt Nam đã tạo nên thành tích lịch sử với tấm vé dự U20 World Cup 2017.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc các CLB ưu tiên sử dụng cầu thủ kinh nghiệm cho sân chơi V-League là điều dễ hiểu bởi sức ép thành tích. Bên cạnh đó, Ban tổ chức V-League không có quy định bắt buộc các CLB phải sử dụng cầu thủ trẻ trong các trận đấu. Mặt trái của xu hướng này là các cầu thủ trẻ thiếu cơ hội rèn giũa. Trong lần U20 Việt Nam hội quân dự U20 World Cup 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn lắc đầu ngao ngán vì đại đa số cầu thủ được triệu tập thiếu thể lực, kém cảm giác bóng do phải ngồi dự bị quá lâu tại đội bóng chủ quản. Xem chi tiết tại đây

8.1

Mối quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc đang tốt đẹp lên chưa từng thấy sau năm 1953

Triều Tiên cáo buộc quan chức Hàn Quốc “phá” quan hệ liên Triều

Theo Tân Hoa Xã, ngày 4/2, Triều Tiên cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo đang cố gắng tìm cách làm hỏng mối quan hệ ngoại giao đang tốt đẹp lên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc bằng cách đưa ra tuyên bố liên quan đến hạt nhân chống lại Triều Tiên.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên bình luận rằng lời tuyên bố của ông Song sẽ làm lạnh mối quan hệ liên Triều tốt đẹp khó khăn lắm mới có được và gọi Bộ trưởng Song là "kẻ phản bội".

Trước đó, trong báo cáo hàng ngày, Bộ trưởng Song đã nói: nếu Triều Tiên "sử dụng vũ khí hạt nhân" chống lại Mỹ và Hàn Quốc, nó sẽ là hành động tự sát. Tuyên bố này của ông Song đưa ra trong thời điểm Triều Tiên và Hàn Quốc đang hợp tác trong Thế vận hội mùa Đông PyeongChang sẽ bắt đầu vào tuần tới. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9.1

Nghệ sĩ Việt vô cùng tiếc nuối và đau xót trước sự ra đi của người nhạc sĩ tài hoa của làng nhạc Việt.

Sao Việt đau xót khi nghe tin nhạc sĩ Hoàng Vân qua đời

Thông tin nhạc sĩ Hoàng Vân qua đời ngày 4/2 khiến làng nhạc Việt đau xót và tiếc nuối. Thêm một người nhạc sĩ tài hoa của âm nhạc Việt Nam ra đi. Trên trang cá nhân, nhạc trưởng Lê Phi Phi - con trai của nhạc sĩ Hoàng Vân tỏ bày vô cùng đau xót vì anh không có mặt ở bên cạnh cha trong những giờ phút cuối đời. Anh viết: "Hãy yên nghỉ nhé, bố! Vĩnh biệt Bố. Nhà soạn nhạc Hoàng Vân của chúng ta! Nhạc sĩ Hoàng Vân(1930-2018)".

Rất nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân. Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ hình ảnh anh tới thăm nhạc sĩ Hoàng Vân tại bệnh viện cách đây không lâu. Anh tâm sự: "Mới hôm nào còn tới bệnh viện thăm bác. Hình ảnh bác gái chăm sóc bác chu đáo và rất cẩn thận, kỹ càng để lại một hình ảnh rất đẹp và khó quên. Sự truyền cảm hứng của một tình yêu chung thủy và sự hy sinh.

Vẫn luôn biết quy luật sinh lão bệnh tử nhưng vẫn rất tiếc thương con người tài hoa. Bác đã làm tròn sứ mệnh của một người nghệ sĩ, tác giả lớn, đã để lại những thành tựu cho nền âm nhạc Việt Nam và cho các thế hệ nối tiếp. Mong bác ra đi thanh thản. Đáp chuyến bay vào Phú Quốc mà trong đầu cứ văng vẳng "Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay". Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.