Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 6/5/2018

06/05/2018, 10:13
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 6/5/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

4.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 6/5/2018: Lời chia sẻ của giáo viên tiếng Anh sau cơn bão bức xúc của cư dân mạng

Cô giáo tiếng Anh "chửi học viên là con lợn" nói gì?

Sau vài giờ clip ghi lại cuộc cãi vã giữa một giáo viên tiếng Anh và học viên với những lời lẽ thô tục, gọi "học viên là con lợn" được đưa lên mạng xã hội, hàng vạn cư dân mạng đã "truy lùng" cô giáo "hổ báo" này. Theo đó, giáo viên này tên Nguyễn Kim T., người đồng sáng lập ra Trung tâm MST dạy tiếng Anh ở Hà Nội.

Cũng ngay sau khi tìm ra tên tuổi và tài khoản FB cá nhân của cô giáo T., cư dân mạng cũng đã ồ ạt bình luận bằng lời lẽ khiếm nhã... Cũng chính bởi vậy, nửa đêm qua, trên trang FB cá nhân của mình, cô giáo T. đã phải lên tiếng: "Mình rất ít khi dùng FB để nói chuyện hay tương tác với mọi người. Nhưng đúng là sự việc đã đi quá xa rồi đấy. Các bạn không hề biết đầu đuôi câu chuyện mà hết page này tới FB kia chia sẻ với những bình luận rất quá đáng. Mình và gia đình đang rất mệt mỏi vì sự hùa theo đám đông của các bạn. Làm ơn để mình yên".

Được biết, từ chiều tối 5/5, trên các mạng xã hội đã lan truyền chóng mặt clip ghi lại cuộc cãi vã giữa cô giáo T. với học viên bắt nguồn từ lý do học viên không học bài nên buộc phải đóng phạt 100 nghìn đồng, nhưng học viên này đã không chấp nhận. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến thiếu niên 16 tuổi bị xe tải cán chết

Cố tình vượt đèn đỏ, thiếu niên 16 tuổi bị xe tải cán chết

Khoảng 19h00 tối qua 5/5, một vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua địa bàn phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, chiếc xe tải mang BKS: 68C- 056.02 do tài xế chưa rõ danh tính điều khiển lưu thông theo hướng từ Đồng Nai về Bình Dương. Khi đến ngã tư giao nhau với đường Thuận Giao 02 thì tông vào xe máy mang BKS: 61FE- 8798 do Phạm Hải Đ. (16 tuổi trú tại Kiên Giang) điều khiển lưu thông từ đường Thuận Giao 02 ra trong tình trạng cố tình vượt đèn đỏ.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng ra đường, xe tải cán trúng tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe máy, ô tô tải ở cách đó một đoạn. Sau tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Xem chi tiết tại đây

5.1

Hiện trường vụ án mạng

Thanh niên bị bắn xuyên cột sống ở nhà hàng đã tử vong

Chiều qua 5/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã bàn giao thi thể thanh niên tử vong do đạn xuyên qua cột sống gây thủng phổi, gan cho gia đình lo hậu sự. Theo đó, nạn nhân là Võ Thành Thái (SN 1991, trú tại đường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi).

Liên quan đến vụ việc, đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lúc 23h15 ngày 4/5, anh Võ Thành Thái đến nhà hàng TiGôn để nói chuyện, giải quyết chuyện riêng với chủ quán là Lê Hồng Võ (SN 1986, trú tại phường 17, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi).

Khi hai bên xô xát, cự cãi, một kẻ trong nhóm của Lê Hồng Võ rút súng bắn Võ Thành Thái với khoảng cách gần. Nạn nhân sau đó được những người có mặt đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Quảng Ngãi. Đến 13h30 ngày 5/5, anh Thái đã tử vong. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



6.1

Chưa đá Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã có tiền tỷ

Chưa đá Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã có tiền tỷ

LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố mức thưởng tại Asian Cup 2019.

Theo đó, tổng số tiền thưởng tại giải đấu này lên đến 14,8 triệu USD. Đội vô địch sẽ nhận 5 triệu USD, Á quân nhận 3 triệu USD, hai đội thua ở bán kết sẽ nhận 1 triệu USD và tất cả các đội tham dự giải sẽ nhận 200 nghìn USD.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam chắc chắn đã đút túi khoảng 4,5 tỷ đồng dù chưa biết kết quả thi đấu ra sao. Trong khi đó, khoản tiền thưởng cho nhà vô địch lên tới khoảng 115 tỷ đồng. Theo AFC, số tiền thưởng lớn tại Asian Cup 2019 nhằm mục đích thúc đẩy chất lượng chuyên môn giải đấu và nâng tầm bóng đá châu lục. Xem chi tiết tại đây

7.1

Lực lượng điều tra Anh mặc quần áo bảo hộ tại khu vực xảy ra vụ tấn công ngày 4/3

OPCW đính chính lại thông tin vụ tấn công cựu điệp viên tại Anh

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã buộc phải đính chính một cáo buộc "giật gân", được đưa ra bởi Tổng giám đốc của chính tổ chức này, người đã cho rằng "từ một phần tư đến một nửa chén Novichok" đã được sử dụng để hạ độc hai cha con cựu điệp viên Sergei Skripal.

Cáo buộc trên xuất hiện trong cuộc phỏng vấn của ông Ahmet Uzumcu, người đã lãnh đạo OPCW từ năm 2009 với tờ New York Times và được xuất bản ngày 3/5.

Số lượng chính xác chất độc hóa học Novichok được sử dụng đã không được đề cập trong cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, ông Uzumcu nói rằng, số lượng “lớn hơn đáng kể so với số lượng Novichok sẽ được tạo ra trong phòng thí nghiệm cho mục đích nghiên cứu" đã được sử dụng trong vụ tấn công tại Salisbury (Anh) hôm 4/3. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



8.1

Lần đầu tiên, bộ ba Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Quang Hà cùng đứng chung sân khấu hòa giọng hát.

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu hát chung cùng Tuấn Hưng và Quang Hà

Liveshow 3H diễn ra tối 5/5 tại Hà Nội là liveshow đầu tiên quy tụ 3 gương mặt nam ca sĩ đình đám trong làng nhạc Việt là Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng và Quang Hà. Là đêm nhạc không được truyền thông rộng rãi, nhưng đêm nhạc gây bất ngờ khi khán giả vẫn lấp đầy khán phòng.

Thậm chí, trước giờ diễn, nhiều khán giả đã tìm mua vé hạng vip với hàng chục triệu đồng nhưng chương trình cho biết đã hết vé trong nhiều ngày trước.

Trong suốt 3 tiếng đồ hồ, khán giả liên tục “đứng ngồi không yên” với từng tiết mục đơn ca, song ca và tam ca của bộ ba này. Không chỉ là những phút giây đắm mình trong âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng và Quang Hà còn mang tới những phút giây thư giãn với những cuộc trò chuyện dí dỏm của mình. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.