Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 6/8/2017

06/08/2017, 08:43
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 6/8/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 6/8/2017: Hiện trường sau vụ nổ kho quân khí Công an tỉnh Hà Giang - Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.

Thiệt hại vụ nổ kho quân khí Công an tỉnh Hà Giang

Ngày 6/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vụ nổ xảy ra lúc 11h30 ngày 5/8 đã làm hư hỏng hoàn toàn kho quân khí Công an tỉnh (tại Tổ 1, phường Minh Khai, Tp. Hà Giang), cây cối xung quanh đổ rạp, trước mắt chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các lực lượng của Công an tỉnh Hà Giang đã đến hiện trường và tiến hành các bước điều tra, ban đầu. Hiện, Công an tỉnh Hà Giang đang phối hợp với các lực lượng chức năng và UBND Tp. Hà Giang thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả và khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Như Báo Giao Thông đã đưa tin, khoảng 11h ngày 5/8, người dân tại khu vực gần kho quân khí của Công an tỉnh Hà Giang (nằm ở phường Minh Khai, Tp. Hà Giang) nghe thấy tiếng nổ lớn rung chuyển cả vùng kèm theo cột khói trắng cao hàng chục mét. Vụ nổ lớn và khói bốc cao khiến những hộ dân cách bán kính kho quân khí Công an tỉnh 10 km cũng nghe và nhìn thấy. Dư chấn của vụ nổ đã làm một số nhà dân sống gần khu vực bị ảnh hưởng nhẹ. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ ô tô va chạm liên hoàn trên đèo Prenn khiến 4 người bị thương.

Ô tô va chạm liên hoàn trên đèo Prenn, 4 người bị thương

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 5/8, trên Quốc lộ 20 (đoạn qua đèo Prenn, cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 3 km) giữa 4 xe ô tô làm 4 người bị thương và 4 phương tiện hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe Ford Everest mang BKS: 49LD – 000.62 do anh Nguyễn Duy Trung (39 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng) điều khiển chạy từ hướng TP.HCM - Đà Lạt. Khi qua địa điểm trên, chiếc xe đã va chạm với xe taxi 4 chỗ BKS: 49A – 114.61 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo chiều ngược lại. Sau cú va chạm 2 xe ô tô mất lái, xe taxi 4 chỗ lao về trước, tiếp tục đâm vào đầu xe ô tô BKS: 52Y – 0626 do anh Dương Xuân Hiệp (42 tuổi, ngụ tại TP.HCM) điều khiển rồi mới dừng lại.

Sau khi va chạm với xe taxi 4 chỗ, xe Ford Everest mất lái rồi tông vào xe taxi 7 chỗ BKS: 49A – 123.17 đang lưu thông theo chiều ngược lại, làm xe taxi đâm vào lề đường. Hậu quả, làm 4 người (tài xế và 3 hành khách) đi trên taxi 7 chỗ bị thương. Tại hiện trường, cả 4 ô tô đều hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông qua khu vực trên bị ách tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ. Xem chi tiết tại đây

6.1

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc công nghệ cao xuyên quốc gia đã bị bắt giữ - Ảnh: Công an Ninh Bình.

Đường dây đánh bạc công nghệ cao xuyên quốc gia tổ chức thế nào?

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố, tạm giam 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc công nghệ cao xuyên quốc gia.

Đường dây tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao để hoạt động cờ bạc do Đinh Văn Tuyên (SN 1996, trú tại phố Bắc Sơn, phường Bích Đào, Tp. Ninh Bình) cầm đầu; các đối tượng tham gia là Đinh Văn Biên (SN 1984, trú tại phố Thanh Xuân, Tp. Ninh Bình); Vũ Khánh Toàn (SN 1981, trú tại phố Bắc Sơn, Tp. Ninh Bình); Phạm Thị Nguyên Hương (SN 1981, trú tại phố Hưng Thịnh, phường Bích Đào, Tp. Ninh Bình); Đào Sỹ A (SN 1972, trú tại thôn Kỳ Vỹ, Tp. Ninh Bình); Bùi Văn Thịnh (SN 1977, trú tại thôn Hậu, xã Ninh Nhất, Tp. Ninh Bình); Đặng Thu Hiền (SN 1991, trú tại xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Tuyên cầm đầu đường dây tuy trẻ tuổi nhưng nghiện cờ bạc, am hiểu công nghệ thông tin liên tục thay đổi tài khoản, mật khẩu của các trang web đánh bạc nên các trinh sát theo dõi rất vất vả. Đáng chú ý, các trang web đánh bạc ở nước ngoài đều được mã hóa sử dụng tiếng Việt nên đối tượng dễ dàng thiết lập đường dây đánh bạc chơi trực tiếp với nhà mạng Singapore. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



7.1

Usain Bolt (ngoài cùng bên phải) cán đích thứ 3 đường chạy chung kết 100m

VĐV hai lần dùng doping đánh bại “tia chớp” Usain Bolt

Tối qua (5/8), Usain Bolt chỉ về thứ ba trên đường chạy chung kết 100m giải điền kinh VĐTG tại London với thành tích 9 giây 95.

Người về nhất là Justin Gatlin (Mỹ) với thành tích 9 giây 92 còn Coleman (Mỹ) cán đích ở vị trí thứ 2 cùng chỉ số 9 giây 94. Usain Bolt xuất phát ở đường chạy số 4. Anh khởi đầu không tốt và chỉ tăng tốc trong những mét cuối trước khi cán đích ở vị trí thứ ba. Vận động viên có biệt danh là "tia chớp" không thể bảo vệ tấm HCV.

Trước khi thất bại ở giải VĐTG diễn ra tại London, Usain Bolt thống trị nội dung 100m khi giành chiến thắng ở Berlin (Đức, 2009), Moscow (Nga, 2013), Bắc Kinh (2015). Anh hiện vẫn là vận động viên giữ kỷ lục thế giới nội dung 100m với thành tích 9 giây 58 lập tại Berlin, Đức. Sau giải này, vận động viên người Jamaica sẽ chính thức giải nghệ. Anh còn tham dự nội dung chạy đồng đội 4x100 m. Xem chi tiết tại đây

8.1

Tên lửa đạn đạo Hỏa Tinh-14 của Triều Tiên

Dự thảo trừng phạt Triều Tiên của Mỹ được LHQ thông qua

Hôm 5/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua dự thảo nghị quyết về trừng phạt Triều Tiên, do Mỹ soạn thảo.

Dự thảo trừng phạt Triều Tiên được thông qua sau dư luận lên án việc Bình Nhưỡng tiến hành hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa chỉ trong vòng 1 tháng qua. Đây là lệnh trừng phạt thứ 7 của LHQ đối với Triều Tiên kể từ khi nước này thử hạt nhân lần đầu vào năm 2006.

"Chúng tôi tin rằng những biện pháp này sẽ góp phần đáng kể vào việc kiềm chế khả năng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên. Bằng cách nhất trí thông qua nghị quyết này ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an đã một lần nữa chứng minh rằng cộng đồng quốc tế đã đoàn kết mạnh mẽ để ngăn chặn sự liều lĩnh”, - Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Tae Yul cho biết. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9.1

Dư luận đang chĩa mũi dùi về Phương Mỹ Chi, một cô bé 14 tuổi đang tuổi ăn tuổi học.

Chuyện Phương Mỹ Chi: Sao phải dồn cô bé 14 tuổi vào đường cùng?

Những ngày qua, dư luận xôn xao bàn tán về chuyện của Phương Mỹ Chi và mối quan hệ trong gia đình cô ca sĩ nhỏ này. Người ta chỉ trích Phương Mỹ Chi vô ơn khi không biết cách cư xử với cô Út – người từng dạy dỗ và giúp đỡ em trong con đường đến với âm nhạc. Mọi chuyện xảy ra khi cô Út có mâu thuẫn với bố mẹ của Chị “Bảy”. Theo cô Út, Phương Mỹ Chi từ đó cũng không hỏi han cô một lần, dù là qua điện thoại hay trực tiếp dù nhà cả hai sát ngõ nhau.

Đáng lý, đây là chuyện của người lớn, nhưng không ít người chĩa thẳng mũi dùi về Phương Mỹ Chi. Bởi theo họ, Chị “Bảy” đã 14 tuổi và nhận biết được đâu là điều đúng, đâu là cái sai, nhận biết được chuyện người lớn mâu thuẫn với nhau là chuyện riêng của họ.

Công bằng mà nói, không có lửa cũng sẽ không có khói. Chính Phương Mỹ Chi là người đã lên báo trả lời về chuyện gia đình mình, cho rằng mình bị phía gia đình nhà nội hắt hủi. Chính vì cảm thấy gia đình mình bị vu khống nên cô Út mới lên mặt báo kể lại sự tình. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.