Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 8/11/2017

08/11/2017, 09:25

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 8/11/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 8/11/2017: Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thông tin tại cuộc họp báo

3.000 tỷ thay thế hộ khẩu giấy bằng hộ khẩu công nghệ

Đó là thông tin được Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đưa ra tại buổi họp báo ngày 7/11 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Ông Vệ cũng khẳng định không có chuyện bỏ sổ hộ khẩu, mà chỉ là bỏ phương thức quản lý hộ khẩu bằng sổ giấy để chuyển sang quản lý bằng công nghệ thông tin.

Theo Trung tướng Trần Văn Vệ, Bộ Công an đang xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngày 14/11, Bộ Công an sẽ triển khai trên toàn quốc và tập huấn cho công an cấp tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn và phát bảng kê xuống từng hộ đối chiếu với dữ liệu của mình, công an phường, xã xác thực và công an thị trấn ký vào. Sau đó nhập dữ liệu vào hệ thống, phấn đấu trong vòng 2-3 năm sẽ hoàn thành. Theo Trung tướng Vệ, để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần trên 3.000 tỷ đồng. Bộ cũng đang huy động phải hàng vạn cán bộ tham gia. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ

Xe máy đấu đầu xe du lịch, một người đàn ông chết thảm

Vào khoảng 13h30 ngày 7/11, trên QL10 đoạn qua xóm 2B, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm trên, người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang BKS: 35N9 - 2821 lưu thông trên QL10 theo hướng huyện Nga Sơn đi huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Khi đi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe du lịch 16 chỗ BKS: 29B - 121.35 lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị vỡ nát, biến dạng hoàn toàn, mặt kính xe du lịch bị rạn vỡ, mảnh nhựa văng tung tóe khắp mặt đường.

Được biết, nạn nhân khoảng 66 tuổi, trú tại xã Kim Mỹ (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên chiếc xe du lịch 16 chỗ đang chở theo khoảng 10 hành khách. Vụ tai nạn xảy ra khiến nhiều người hoảng loạn phải xuống xe để dời sang phương tiện khác, tiếp tục hành trình. Xem chi tiết tại đây

6.1

Nhà của Nguyễn Văn Thắng, nơi xảy ra vụ việc

Hải Phòng: Hai anh em xô xát, người em chết thương tâm

Ngày 7/11, chính quyền địa phương xã Quốc Tuấn (huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát giữa hai anh em ruột là Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi) và Nguyễn Văn Việt (32 tuổi) trú tại thôn Đông Nham 1, xã Quốc Tuấn khiến người em bị tử vong tại chỗ do vỡ hộp sọ.

Theo đó, vào đêm 6/11, Nguyễn Văn Việt mang phích nước ra giữa cánh đồng lúa ven làng rồi đốt rơm rạ, la hét khiến cả xóm thức giấc. Sau đó, Việt về nhà và đã xảy ra xô xát với người anh trai Nguyễn Văn Thắng. Khi người dân biết tin hai anh em Thắng và Việt đánh nhau, họ chạy sang can ngăn nhưng lúc này Việt đã tử vong tại chỗ.

Tại cơ quan công an, Thắng khai: Khi vừa dắt xe máy đi làm thì người em cầm xẻng đuổi đánh nên vội vàng vứt xe bỏ chạy vào trong sân đóng cổng, rồi lấy thanh giằng giàn giáo xây dựng để tự vệ. Lúc này, Việt nhảy qua tường bao vào sân và bị trượt ngã. Đúng lúc đó, người anh cầm thanh sắt đánh liên tiếp vào mặt và đầu em trai, khiến Việt bị chấn thương sọ não và tử vong tại chỗ. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



7.1

HLV Calisto tiết lộ bất ngờ về việc dẫn dắt CLB TP.HCM

HLV Calisto ra điều kiện để dẫn dắt đội bóng của Công Vinh

Trong một diễn biến mới nhất, HLV Calisto cho hay, ông chưa biết mình có nhận lời mời của cậu học trò cũ Lê Công Vinh về dẫn dắt CLB TP.HCM hay không. “Tôi không biết, thực sự không biết vì điều đó chưa diễn ra”.

Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng ĐTVN cũng bỏ ngỏ, dù đang có một cuộc sống và công việc ổn định tại quê nhà nhưng ông sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu. Mặc dù vậy, ông chỉ suy nghĩ khi một lời mời đi kèm đó là một kế hoạch chi tiết, rõ ràng.

Thông tin ông Calisto chia sẻ khá bất ngờ bởi trước đó, truyền thông trong nước đã rầm rộ đưa tin về việc Công Vinh liên hệ với ông Calisto, thông qua con trai và cũng là người đại diện. Hai bên cũng đã có những bước tiến nhất định. Xem chi tiết tại đây

8

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có nhiều cuộc gặp không chính thức với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Điều gì đang chờ đợi ông Trump khi đến thăm Trung Quốc?

Trung Quốc - điểm dừng thứ ba của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ, mang đến luồng sinh khí mới cho quan hệ giữa hai cường quốc, hướng đến giải quyết nhiều vấn đề nóng bỏng trên thế giới qua các cuộc đối thoại “sâu rộng, mang tính xây dựng, hữu nghị và hiệu quả” giữa lãnh đạo của hai nước.

Rời Hàn Quốc, Tổng Thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc vào ngày 8/11, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài đến ngày 10/11. Chuyến thăm được thực hiện vào thời điểm quan trọng khi Bắc Kinh vừa kết thúc sự kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 và ông Tập Cận Bình một lần nữa được bầu làm nhà lãnh đạo quyền lực nhất.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang cho biết, chuyến thăm sẽ là cơ hội để Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có những cuộc đối thoại chiến lược về các vấn đề lớn mà hai bên cùng quan tâm để xây dựng một sự đồng thuận mới, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy mối quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9.1

Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch yêu cầu hoãn tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2017

Bộ Văn hóa yêu cầu hoãn tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2017

Trước đó ngày 4/11, đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn được tổ chức trong điều kiện Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nề từ bão lũ. Hành động này làm dấy lên luồng dư luận chỉ trích nặng nề về phía đơn vị tổ chức cuộc thi.

Tuy nhiên, theo đại diện ban tổ chức là ông Trần Ngọc Nhật thì: "trưa 4/11 địa phương không còn gió", "tổ chức đêm thi bán kết với sân khấu trong nhà , quy mô nhỏ với khách nội bộ để đảm bảo lịch trình được cấp phép tổ chức từ trước".

Cuối cùng, chiều ngày 7/11, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã có văn bản chính thức về việc này. Theo đó, với đơn vị tổ chức - Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn "tạm hoãn triển khai tổ chức các phần thi trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho tới thời điểm khắc phục xong hậu quả thiên tai mưa lũ. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.