Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 8/12/2017

08/12/2017, 09:36

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 8/12/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 8/12/2017: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tạm dừng các dự án lát đá vỉa hè

Chủ tịch Hà Nội: Dừng lát đá vỉa hè, làm rõ các sai sót

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung liên quan đến việc lát đá vỉa hè. Đây là việc dư luận, báo chí phản ánh nhiều thời gian qua, "đã để lại dư luận rất xấu" - theo lời của người đứng đầu UBND Thành phố.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định, theo quy định, việc thiết kế hè đường của Hà Nội chỉ thực hiện trên các tuyến phố có vỉa hè đã xuống cấp, khi làm sử dụng vật liệu tự nhiên có độ bền 50 - 70 năm và có giám sát chất lượng công trình... Tuy nhiên, thời gian qua, các quận huyện khi triển khai thực hiện chưa đúng, hiểu sai nguyên tắc chỉ đạo trên dẫn đến nhiều bất cập như hồ sơ thiết kế sơ sài, thiếu đánh giá hiện trạng, quản lý chất lượng thi công chưa chặt chẽ... Thậm chí có quận đầu tư tràn lan, thiếu kiểm tra, chọn lọc.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thiếu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát vật liệu, quản lý chất lượng thi công... dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Cơ quan điều tra điều tra vụ tai nạn, truy tìm tài xế bỏ chạy - Ảnh: Giáp Hồ

Gây tai nạn liên hoàn, nữ tài xế lái xe bỏ trốn

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 20h20 tối 7/12, tại đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô 7 chỗ màu trắng hiệu Toyota Fortuner do một phụ nữ điều khiển, chạy từ đường Trần Cao Vân hướng về đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê). Khi đến bùng binh gần tượng đài Mẹ Nhu thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều.

Chiếc xe máy bị húc mạnh từ phía sau nên mất lái, lao vào đuôi xe ô tô 4 chỗ, gây tai nạn liên hoàn. Người phụ nữ đi xe máy bị gãy chân, đa chấn thương. Xe máy bị biến dạng, nằm dưới gầm chiếc ô tô. Sau khi gây tai nạn, lái xe Fortuner đã rời khỏi hiện trường và đang bị lực lượng công an truy tìm để phục vụ điều tra nguyên nhân. Một số người chứng kiến cho biết lái xe là phụ nữ. Xem chi tiết tại đây

6.1

Công an làm việc đối tượng hành hung các phóng viên khi đang tác nghiệp

Hội Nhà báo Long An đề nghị xử nghiêm vụ hành hung phóng viên

Sáng 8/12, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An cho biết đã có công văn gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh Long An, kiến nghị làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung 3 PV Báo, Đài Truyền hình Long An.

Theo đó, trong 2 ngày (5 và 6/12), Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An tiếp nhận đơn khiếu nại của 3 PV Phạm Đức Cảnh, Cao Thị Kim Ngân (Đài Phát thanh và Truyền hình Long An), Nguyễn Thị Mận (Báo Long An). Cả 3 không đồng ý nội dung thông báo của Công an huyện Thạnh Hoá không khởi tố vụ án hình sự do hành vi không cấu thành tội phạm. Đồng thời cho rằng, kết luận nêu 3 PV khi tác nghiệp mặc trang phục không đeo logo báo, đài là không đảm bảo yếu tố “đang thi hành công vụ”. Kết luận như vậy bất hợp lý, không đúng với quy định của pháp luật.

Theo ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An: "Hoạt động tác nghiệp của nhóm PV trong trường hợp này là ngoài Nhà máy Xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, không nằm trong khu vực cấm quay phim, chụp ảnh nên phù hợp với quy định của pháp luật, phải được các cơ quan nhà nước bảo hộ". Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



7.1

Ronaldo lần thứ 5 giành danh hiệu QBV

Ronaldo vô tình để lộ "bí mật" trong đêm nhận QBV

Rạng sáng 8/12, tạp chí France Football đã tổ chức gala trao giải Quả bóng vàng 2017.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Cristiano Ronaldo một lần nữa giành chiến thắng, qua đó san bằng kỷ lục 5 QBV của Lionel Messi. M10 nhỉnh hơn một chút ở thành tích cá nhân (51 bàn, 14 kiến tạo) nhưng Ronaldo (48 bàn, 13 kiến tạo) lại có được hai danh hiệu quan trọng là La Liga và Champions League.

Phát biểu tại đêm gala, Ronaldo cho biết, anh muốn giành thêm nhiều danh hiệu QBV trong tương lai: “Tôi rất hạnh phúc. Giành giải thưởng tại Paris là một trải nghiệm tuyệt vời. Thật kỳ diệu. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời trong sự nghiệp của tôi. Tôi ước nó diễn ra hàng năm”. Xem chi tiết tại đây

8.1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Nga bất ngờ nói hộ "nỗi lòng" của Triều Tiên

Reuters đưa tin, ngày 7/12, sau khi có cuộc gặp gỡ với Đại sứ Triều Tiên tại Nga, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachyov cho biết Triều Tiên không hề muốn gia tăng căng thẳng với Mỹ trước những vấn đề xoay quanh chương trình tên lửa của nước này, tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng sợ phải đối đầu với một cuộc chiến tranh.

"Chúng tôi xác nhận rằng Bình Nhưỡng không muốn gia tăng căng thẳng chứ chưa nói đến việc bắt đầu tiến hành các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, Triều Tiên không hề sợ một cuộc chiến tranh!" - ông Konstantin Kosachyov nhấn mạnh.

Trước đó, Triều Tiên đã lên án những lời đe dọa của các quan chức Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, đồng thời cảnh báo một cuộc chiến tranh với Mỹ sẽ không thể tránh khỏi mặc dù Bình Nhưỡng không mong muốn điều đó xảy ra. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9.1

Dương Cầm xin lỗi Miu Lê vì những phát ngôn của mình đã khiến Miu Lê tổn thương

Dương Cầm xin lỗi Miu Lê vì phát ngôn của mình

Chia sẻ trên trang cá nhân, nhạc sĩ Dương Cầm đã có những trải lòng liên quan tới việc tài khoản được cho là mẹ của ca sĩ Miu Lê khi dùng những lời lẽ không hay để chỉ trích anh. Theo Dương Cầm, anh cũng đã là một người cha. Hạnh phúc mỗi ngày của anh là được ở bên con, ngắm con cười, nghe con khóc, cùng con trải qua những bước đi chập chững đầu tiên, mỉm cười khi con ăn vạ, yêu thương con hơn cả sinh mạng. Tất cả những gì thuộc về con, anh đều thấy tuyệt vời.

"Con trai tôi mới 1,5 tuổi thôi, vậy mà tôi đã yêu đến vậy. Một người mẹ bên con gái mình 26 năm, tình cảm dành cho con chắc hẳn còn dạt dào hơn rất nhiều. Khi nghe con gái bị chê, người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu, sẽ lên tiếng bảo vệ con mình, đó là điều hết sức bình thường. Những lời nói ấy có thể không được lọt tai cho lắm, nhưng là xuất phát từ tình yêu của một người mẹ dành cho con", Dương Cầm nhìn nhận.

Nam nhạc sĩ bày tỏ mong muốn mọi người hãy mở lòng hơn, dừng mọi hành động chỉ trích, thậm chí là chửi bới xéo xắt mẹ con Miu Lê. Cá nhân anh mong chuyện này sẽ kết thúc ở đây, sẽ không còn những lời chửi, chê bai đến ai nữa. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.