Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 10/2/2020

10/02/2020, 09:09
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 10/2/2020: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Nhân viên y tế chăm sóc người dân trong khu cách ly tại Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn

Tình người trong mùa dịch nơi biên giới

Những ngày này, việc thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) vẫn diễn ra nhưng trong cảnh tượng trái ngược. Ở chiều xuất cảnh, mỗi ngày chỉ có vài chục người Trung Quốc từ Việt Nam vội vã kéo theo hành lý trở về nước. Ở chiều ngược lại, có tới cả trăm người Việt Nam trở về từ biên giới trong ngày.

Mỗi lúc đón người dân trở về quê hương, các lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế, hải quan, biên phòng tại cửa khẩu lại tất bật triển khai các công tác phòng dịch như: Hướng dẫn người dân rửa tay, đeo khẩu trang phòng dịch; Kê khai thông tin cá nhân, tình hình sức khỏe, nơi đến - đi, các vùng, miền đã đi qua trên nước bạn...

Vừa cùng gần 10 người hoàn thành kiểm tra y tế, chị Bùi Thị Thắm (xóm 4, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) tâm sự: “Có mặt tại Trung Quốc trong những ngày qua là ác mộng đối với chúng tôi khi tất cả người dân đều bị cấm đi lại, không được ra khỏi nhà. Không có việc làm, thu nhập, thực phẩm cũng thiếu thốn. Bên cạnh đó, nỗi lo bị nhiễm dịch bệnh luôn thường trực khiến ai cũng mất ăn, mất ngủ. Nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, tôi đã trở về nước an toàn”. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Xe lao xuống ao ven quốc lộ, 2 người tử vong tại Quảng Ninh

Vào khoảng 9h00 ngày 9/2, tại km203, quốc lộ 18, thuộc huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông tự gây khiến 2 người tử vong.

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô BKS 14A - 311.31 (chưa rõ danh tính người điều khiển) di chuyển theo hướng Hạ Long - Móng Cái bất ngờ mất lái lao xuống ao cạnh đường quốc lộ.

Tại hiện trường, chiếc xe lao gẫy dải phân cách rồi lao thẳng xuống ao. Trên xe có 1 nam, 1 nữ (chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ). Ngay khi phát hiện vụ việc người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong. Xem chi tiết tại đây

img
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng trong phiên xử sơ thẩm năm 2019

Xử phúc thẩm vụ bán thuốc ung thư giả, tòa triệu tập gần 200 người

Theo dự kiến, ngày 10/2 TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xử phúc thẩm vụ VN Pharma nhập thuốc trị ung thư giả. Chủ tọa phiên xử là thẩm phán Võ Văn Khoa, hai thẩm phán cùng HĐXX là Đặng Văn Ý và Đỗ Đình Thanh. Theo thông tin chính thức từ cơ quan xét xử, tòa sẽ triệu tập gần 200 cá nhân đến phiên xử. Tất cả 12 bị cáo trong vụ án dù có kháng cáo hay không đều phải hầu tòa.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C) 20 năm tù, Nguyễn Minh Hùng (nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc VN Pharma) 17 năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Các bị cáo còn lại có mức án từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 12 năm tù cùng về tội danh trên.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Minh Hùng không kháng cáo, một số bị cáo trong vụ án kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ. Xem chi tiết tại đây

img
Thủ môn Kawin Thamsatchanan

Bóng đá Thái Lan vô đối ở Đông Nam Á về "xuất khẩu" cầu thủ

Thủ môn tuyển quốc gia Thái Lan Kawin Thamsatchanan vừa chuyển đến CLB Consadole theo bản hợp đồng cho mượn từ OH Leuven ở Bỉ. Thương vụ này đánh dấu số lượng cầu thủ Thái Lan có mặt ở Nhật Bản nhiều nhất từ trước đến nay.

Tính tới thời điểm này, Thái Lan đã có 5 cầu thủ đang chơi bóng ở các CLB giải J-League là Chanathip Songkrasin & Kawin Thamsatchanan (Consadole), Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse), Theerathon Bunmathan (Yokohama Marinos) và Thitipan Puangchan (Oita Trinita).

Ngoài ra, còn có 5 cầu thủ Thái Lan thi đấu cho các CLB trẻ ở Nhật Bản là Natthawut Suksum (U23 Tokyo), Chakrit Laptrakul (Tokushima Vortis), Tawan Khotsupho, Chaowat Veerachat và Phongrawit Jantawong (Cerezo Osaka). Theo một thống kê của truyền thông Thái Lan,Thái Lan có tổng cộng 25 lần xuất khẩu cầu thủ sang thi đấu ở Nhật Bản, tính từ năm 1976 đến 2020. Số lượng là 22 người. Con số này cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, vượt trội so với bóng đá Việt Nam. Xem chi tiết tại đây

img
Một bệnh nhân nhiễm virus Corona đang được điều trị

Dịch virus Corona ngày 10/2: Hy vọng sẽ chạm đỉnh điểm trong những tuần tới

Số liệu phản ánh số ca tử vong và nhiễm mới trong ngày 9/2 chưa được công bố. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Trung Quốc, số liệu của một ngày trước đó đã được cập nhật thêm. Cụ thể, ngày 8/2, tổng số ca tử vong do nhiễm virus Corona chủng mới trên toàn Trung Quốc là 89.

Trong đó (có 81 người ở tỉnh Hồ Bắc, 2 người ở Hà Nam, 1 người Hà Bắc, 1 người ở Hắc Long Giang, 1 người ở An Huy, 1 người ở Sơn Đông, 1 người ở Hồ Nam, 1 người ở khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây). Như vậy, tính đến 6 giờ sáng ngày 10/2, số ca nhiễm virus Corona chủng mới trên toàn thế giới đã chạm mốc 40.198 người, số ca tử vong là 904 và sau 48h giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 2.000 ca nhiễm mới.

Theo báo SCMP, Các chuyên gia y tế hy vọng rằng số ca mắc virus Corona mới sẽ lên đến đỉnh điểm trong những tuần tới mặc dù không hoàn toàn chắc chắn về sự lây truyền của nó. Hiện số người chết vì căn bệnh này đã vượt qua cả dịch Sars. Xem chi tiết tại đây

img
Xuân Bắc tổ chức cho các con cùng bạn bè vẽ tranh

Xuân Bắc bật mí cách trông con "hiệu quả và văn minh" lúc dịch Corona

Để phòng chống dịch bệnh do chủng virus Corona mới lây lan, theo Bộ GD-ĐT, đã có 52 tỉnh, thành phố báo cáo Bộ GD-ĐT về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm 1 tuần (đến 16/2). Học sinh nghỉ dài ngày cũng kéo theo một nỗi lo khác của nhiều phụ huynh là cần người trông con nếu có con nhỏ.

Cũng là một ông bó có hai con nhỏ, Xuân Bắc cũng dành thời gian ở nhà trông con. Tuy nhiên, anh đã nghĩ ra cách trông trẻ mà bản thân cho rằng "vừa hiệu quả lại vừa văn minh". Nam nghệ sĩ đã cho các con cùng bạn bè thân thiết của hai con tô vẽ tranh với chủ để về corona. Với "máu nghề nghiệp" giao lưu và khuấy động các bạn nhỏ của mình, Xuân Bắc đã biến buổi trông trẻ thành một cuộc vừa học vừa thi vui vẻ.

Đồng thời, Xuân Bắc còn trở thành quay phim, đi phỏng vấn từng bạn nhỏ. Bi Béo vẫn luôn được khá giả nhìn nhận như "truyền nhân" của Xuân Bắc bởi lối ăn nói "cụ non", hài hước nhưng không kém phần thông minh. Màn đối đáp của Bi với "người quay phim" khiến nhiều người cười bò bởi khiếu đối đáp lém lỉnh của cậu bé. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.