Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 10/3/2020

10/03/2020, 08:28
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 10/3/2020: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Khu vực cách ly trên hai lối ra vào phố Trúc Bạch giao với phố Châu Long, Ngũ Xã

Người dân phố Trúc Bạch ra sao khi bị chốt chặn, cách ly tại gia?

Ngày 9/3 (ngày thứ 3 cách ly vì dịch Covid-19), người dân trên hai lối ra vào phố Trúc Bạch giao với phố Châu Long, Ngũ Xã bị chốt chặn vẫn được nhận đầy đủ nhu, yếu phẩm, khẩu trang và thuốc tẩy trùng...

Mặc dù trong khu cách ly ngoại bất xuất, nội bất nhập nhưng cuộc sống tinh thần của các hộ dân nơi đây rất tốt, mọi người đều chấp hành tuyệt đối vào nội quy, quy chế dành cho khu cách ly.

Trao đổi từ xa với phóng viên Báo Giao thông, một người dân cho biết: Từ khi cách ly đến giờ gia đình chúng tôi tuân thủ mọi nội quy, quy chế, chúng tôi được nhận đầy đủ nhu, yếu phẩm, khẩu trang, thuốc tẩy trùng... không thiếu thứ gì, thậm chí người nhà gửi quà vào cũng được những người có trách nhiệm làm công tác tẩy trùng rồi chuyển đến tận nhà. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Va chạm với container, người phụ nữ đi xe đạp tử vong thương tâm

Chiều 9/3, Công an TT Diêu Trì và ngành chức năng huyện Tuy Phước (Bình Định) đang tiến hành điều tiết giao thông, phối hợp điều tra một vụ TNGT nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 14h00 cùng ngày (9/3), tại ngã ba Diêu Trì - đoạn giao nhau giữa QL19C và QL1, thuộc địa bàn khu phố Vân Hội 2, TT Diêu Trì (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã xảy ra vụ TNGT làm một phụ nữ thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 78C - 085.52, kéo theo rơ-moóc mang BKS 78R - 004.07 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng từ QL19C ra QL1. Khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với một chiếc xe đạp do bà Lê Thị Quí (55 tuổi, ngụ TT Diêu Trì) điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả, bà Quí tử vong ngay tại chỗ. Xem chi tiết tại đây

img
Căn "biệt phủ" nơi Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 ở

Vì sao Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 bị bắt giam?

Ngày 9/3, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Sang - nguyên phó tư lệnh Binh đoàn 15, để điều tra những vi phạm pháp luật trong quá trình ông này còn đương chức.

Ông Đỗ Văn Sang, trước khi nghỉ hưu, đeo quân hàm đại tá Quân đội Nhân dân, chức vụ Phó Tư lệnh Binh đoàn 15. Ông nghỉ hưu vào năm 2016 sau khi bị Uỷ ban Quân uỷ Trung ương phát hiện nhiều sai phạm trong công tác.

Theo nguồn tin, ông Sang bị bắt giữ để điều tra liên quan đến nhiều sai phạm. Cụ thể: quá trình công tác ông đã để tồn tại một số nội dung về công tác tài chính như: chi đền bù hơn 9 tỉ đồng không có trong dự án; mua cây giống vượt giá trần hơn 12 tỉ đồng chưa được binh đoàn nghiệm thu, thanh toán; ký hợp đồng mua đất trồng cao su tại Campuchia, công ty có khả năng mất hơn 3,3 nghìn ha, trị giá hơn 39 tỉ đồng; ký hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Phúc để chế biến mủ cao su SVR 10 còn sơ hở, gây nợ khó đòi, nhiều khả năng không thu hồi được. Xem chi tiết tại đây

img
Liverpool (phải) đối diện với nhiều khó khăn ở lượt về vòng 16 đội Champions League

Cạm bẫy chờ các “ông lớn” ở lượt về vòng 1/8 Champions League

Giữa tuần này, lượt về vòng 1/8 Champions League sẽ chính thức trở lại. 8 trận đấu chứng kiến nhiều ông lớn gặp khó khăn khi đã có kết quả bất lợi ở lượt đi. Nhà đương kim vô địch Liverpool phải nhận trận thua 0-1 trước Atletico Madrid ở lượt đi trên sân khách. Nếu muốn có vé vào tứ kết, The Kop phải thắng lại đối thủ với cách biệt 2 bàn trở lên, chí ít là thắng 1-0 để kéo nhau tới loạt sút 11m cân não.

Nhà cựu vô địch Real Madrid cũng rơi vào hoàn cảnh phải thắng cách biệt 2 bàn mới giành quyền đi tiếp khi đã thua Man City 1-2 tại Bernabeu. Tương tự, đội bóng giành ngôi Á quân mùa trước Tottenham để thua Leipzig 0-1, PSG để thua Dortmund 1-2 còn Juventus thất thủ 0-1 trước Lyon. Ngoại trừ PSG chỉ cần thắng lợi 1-0 để vào tứ kết, Spurs và Juventus đều cần thắng cách biệt tối thiểu từ 2 bàn.

Liverpool đang gặp vô vàn khó khăn khi vừa để thua liên tiếp 2 trận trước Watford (Ngoại hạng Anh) và Chelsea (FA Cup). Chứng kiến đội nhà đem theo hành tranh như vậy tái đấu Atletico Madrid, các CĐV The Kop có lý do để lo lắng. Nhìn rộng hơn, đoàn quân áo đỏ bỗng dưng khựng lại sau giai đoạn thăng hoa. Xem chi tiết tại đây

img
Người dân Italy trong mùa dịch Covid-19

Covid-19 ngày 10/3: Italy đã có 9.172 ca nhiễm bệnh, phải phong tỏa toàn bộ

Chính quyền Italy cho biết, số ca tử vong do Covid-19 ở nước này đã tăng thêm 97 người, lên 463 ca. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm đã tăng từ 7.375 ca lên 9.172 ca. Riêng vùng Lombardy ở miền bắc đã có hơn 300 ca tử vong do Covid-19. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 9/3 thông báo toàn bộ nước này sẽ được đặt dưới lệnh phong tỏa cho đến đầu tháng 4.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đều đã ghi nhận các ca bệnh Covid-19. Trong đó, Italy là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất, với 463 ca tử vong trong số 9.172 người nhiễm. Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel cho biết EU sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến khẩn qua với sự tham gia của lãnh đạo các quốc gia trong khối để bàn tình hình và giải pháp xử lý cuộc khủng hoảng y tế này.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố không loại trừ khả năng dịch Covid-19 tăng mức độ lên thành đại dịch, bởi vì căn bệnh này đang tiếp tục lây lan ra khắp thế giới. Đại dịch - đó là khi virus lây lan ở quy mô toàn thế giới. Ví dụ, như khi virus đó là loại mới mà con người chưa có khả năng miễn dịch với nó. Xem chi tiết tại đây

img
Khắc Tiệp, Châu Bùi, Khánh Linh là 3 nghệ sĩ đã tham gia show thời trang tại châu Âu dịp vừa qua

Ngoài Châu Bùi, Khánh Linh thì Vũ Khắc Tiệp đã kiểm tra và tự cách ly

Theo thông tin mới nhất, Vũ Khắc Tiệp đã cách ly tại nhà. Anh cho hay: "Tôi đã cũng mong muốn được xét nghiệm cách đây 5 ngày nhưng các bác sĩ nói khi nào có những biểu hiện triệu chứng cụ thể mới xét nghiệm... Hiện, các bạn trong ê-kíp đều nói tôi bình thường, chưa có triệu chứng gì".

Về phần Khánh Linh, cô cho biết, sau khi từ Pháp trở về Việt Nam, cô đã chủ động khai báo y tế online và thông báo cho UBND phường về lịch trình đi lại và tiếp xúc của mình. Theo đó, cô chỉ ở tại Paris và không hề đi qua Italy, London hay Đức.

Sau khi khai báo, vì Pháp là vùng chưa có lệnh cách ly tập trung của chính quyền (hiện tại có Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Italy) nên sau khi khai báo lịch trình, cô được nhập cảnh chứ không có yêu cầu đi cách ly tập trung. "Tôi cũng đã chủ động đi kiểm tra sức khoẻ tại Bệnh Viện Nhiệt Đới dù hiện tại không có triệu chứng ho, sốt,... và không tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh nào, nhưng ý thức được Pháp cũng là vùng có khá nhiều người nhiễm bệnh nên mình đi khám trước để nắm rõ tình hình sức khoẻ. Hiện tại, tôi đã ký cam kết và tiến hành cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng hướng dẫn của cơ quan nhà nước, được nhân viên y tế ghé thăm mỗi ngày 2 lần để theo dõi và hỗ trợ", Khánh Linh cho hay. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.