Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 11/8/2019

11/08/2019, 07:06
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 11/8/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện ồ ạt sau dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Nhà siêu mỏng, siêu méo "tái xuất" theo đường mới mở giữa Thủ đô

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, sau khi TP Hà Nội đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo được mọc lên rất nhiều trên trục đường cửa ngõ này. Quan sát, chỉ chưa đầy 1km, có đến gần chục ngôi nhà thuộc các cụm số: 689, 521, 413, 224, 268,… mọc lên với những hình thù kỳ dị. Thậm chí, có những ngôi nhà diện tích nền chưa đến 15m2, chiều sâu chưa đầy 2m, xập xệ, vá víu vẫn được sử dụng để kinh doanh nhìn rất phản cảm.

Cách đó không xa, tuyến phố Khúc Thừa Dụ (quận Cầu Giấy) cũng đang trở nên lộn xộn với những ngôi nhà biến dạng, méo mó thuộc các cụm số nhà: 27, 89, 65,… Ngoài ra, tình trạng nhà biến dạng còn xuất hiện nhan nhản nhiều năm nay trên các tuyến đường của Hà Nội như: Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Võ Chí Công,…

TS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội cho rằng, nhà siêu mỏng, siêu méo là một hiện tượng kéo dài quá nhiều năm. Từ những năm 2000, người ta đã thấy đây là yếu tố tạo sự phản cảm đối với mỹ quan của thành phố. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 nam thanh niên nguy kịch

Bị ô tô tông tại ngã 3, nam thanh niên chạy xe máy nguy kịch

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 10/8, trên đường N5, đoạn qua xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An khiến 1 người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 37M1 - 101.83 do nam thanh niên khoảng 30 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông từ đường nông thôn ra đường N5. Khi đến ngã ba thì xảy ra va chạm với ô tô BKS: 52Y - 4422 (chưa rõ người cầm lái) đang lưu thông trên đường N5 theo hướng Vinh - Đô Lương.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên ngã văng ra đường, bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; chiếc xe máy bị ô tô kéo lê khoảng 30 mét mới dừng lại, cả 2 phương tiện hư hỏng nặng. Xem chi tiết tại đây

img
Bị can Đinh Văn Hồng sau khi bị bắt giữ

Bi kịch giết bạn gái vì không nghe... điện thoại

Chỉ vì nghi ngờ người yêu có người mới, trong một phút bốc đồng, nam thanh niên vốn hiền lành, ít nói ấy đã vung dao khiến người bạn gái tử vong và một người đàn ông khác bị thương. Vụ án mạng còn khiến một bé gái mồ côi mẹ, còn gia đình hung thủ cũng phải chịu bao nỗi đau vì đứa con út tù tội.

Những ngày này ở trong trại tạm giam, Đinh Văn Hồng (SN 1992, trú tại khu Quán, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) luôn day dứt, ân hận về việc chỉ trong giây phút nóng giận, ghen tuông vô cớ, đã cầm dao đoạt mạng sống của người mình yêu và làm bị thương thanh niên mà Hồng nghi ngờ đó là tình địch.

Hồng và người bạn gái Nguyễn Thị Liên (SN 1992, quê thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) quen biết và yêu nhau khi chị Liên vừa ly hôn chồng, từ trong Nam ra Phú Thọ làm thuê. Sau khi yêu nhau, Hồng xuống Hà Nội làm công nhân lái cẩu, còn chị Liên xuống KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh làm công nhân. Tại Bắc Ninh, chị Liên thuê phòng trọ ở xã Phù Chẩn, huyện Tiên Du cùng người em gái và em rể tên Ngô Văn Yên (SN 1991). Xem chi tiết tại đây

img
HLV Chung Hae-seong

HLV Hàn Quốc phát biểu sốc sau trận thua của TP.HCM

Chiều 10/8, TP.HCM đã phải nhận trận thua bất ngờ trước Quảng Nam trong tại vòng 20 V-League 2019. Đáng chú ý, bàn thua đầu tiên của đội khách tới sau một tình huống gây tranh cãi. Gabriel bị Tùng Quốc đốn ngã khi áp sát vòng cấm TP.HCM. Trọng tài chính lập tức thổi phạt đền bất chấp sự phản ứng quyết liệt của cầu thủ đội khách.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, điểm phạm lỗi ở tình huống trên nằm ngoài vòng cấm. Trở lại với diễn biến trận đấu, Samson không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m giúp Quảng Nam mở tỉ số. Cũng chính tiền đạo này sau đó ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho nhà cựu vô địch.

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận, HLV Chung Hae-seong nói lời xin lỗi người hâm mộ vì đội nhà không thể giành chiến thắng: “Tôi luôn nhắc học trò phải chuyên nghiệp từ trong lẫn ngoài sân cỏ, nhưng hôm nay tôi không giúp được gì cho đội. Trận đấu không phải là bóng đá. Tôi xin lỗi vì trận thua là trách nhiệm của bản thân. Tôi đã dặn kỹ học trò, nhưng toàn đội không làm được”. Xem chi tiết tại đây

img
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Trung Quốc tuyên bố đứng về phía Pakistan trong xung đột với Ấn Độ

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ Pakistan trong việc bảo vệ lợi ích của nước này trên nền bối cảnh tình hình ngày càng bùng phát tồi tệ ở Kashmir.

"Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Pakistan trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nước này đồng thời cũng sẽ hỗ trợ vì sự công bằng cho Pakistan trên vũ đài quốc tế", - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói. Quan chức Trung Quốc nói thêm rằng Kashmir đã là vấn đề từ thời thuộc địa và cần được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Hôm 5/8 vừa qua, Ấn Độ tuyên bố bãi bỏ quy chế đặc biệt của bang miền bắc Jammu và Kashmir, nơi hiện được cấp mức độ tự trị nhất định và quyền ban hành luật riêng. Lãnh thổ khu vực này cũng sẽ được chia thành hai phần. Dự kiến là ở đó có tuân thủ hiệu lực của Hiến pháp chung đối với Ấn Độ, dỡ bỏ các hạn chế về đầu tư và lưu thông của cư dân từ các bang khác đến đây. Xem chi tiết tại đây

img
Phương Mai và người chồng ngoại quốc

MC Phương Mai: Chồng Tây muốn tôi gợi cảm hơn

Gần 2 tháng kết hôn, người mẫu, MC Phương Mai đang ngập tràn hạnh phúc với ông xã Marcin - Giám đốc một tập đoàn tài chính nước ngoài tại VN.

Gần 2 tháng kết hôn, cuộc sống gia đình của chị có gì thú vị hơn cuộc sống khi là một mỹ nhân độc thân?

Độc thân đồng nghĩa với tự do, không ràng buộc, không trách nhiệm và không có gì quan trọng bằng chính bản thân mình. Khi độc thân, mỗi việc tôi làm đều chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản thân và không suy nghĩ gì nhiều. Mỗi ngày thường bắt đầu bằng công việc và kết thúc bằng những buổi đi chơi, tụ tập bạn bè.

Kết hôn đồng nghĩa với trách nhiệm, ràng buộc, tức là bớt tự do hơn hoặc vẫn còn tự do nhưng phải trong khuôn khổ. Tôi không còn đặt riêng mình làm trọng tâm mà đã chấp nhận một người khác vào cuộc sống. Tôi hiểu là từ giờ trở đi, mỗi quyết định của mình sẽ gây ảnh hưởng lên một người nữa nên trước khi làm gì, tôi cũng suy nghĩ xem những dự định này có đem lại điều gì cho lợi ích chung giữa tôi và chồng không. Tôi cảm thấy hài lòng khi mình không còn ích kỉ, bớt ham chơi và biết san sẻ hơn. Có lẽ thời độc thân của tôi cũng đủ huy hoàng khiến tôi không còn gì để hối tiếc hoặc tôi đã gặp đúng người khiến tôi mất hứng thú với những thú vui bên ngoài. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.