Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 12/1/2020

12/01/2020, 10:43
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 12/1/2020: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Bộ trưởng Tô Lâm ân cần bế con nhỏ của Trung uý Phạm Công Huy

Bố trung uý công an hy sinh ở Đồng Tâm nghẹn ngào kể cuộc gọi của con trai

Chiều 11/1, trong căn nhà nhỏ tại số 3 ngõ Thổ Quan, phường Khâm Thiên (Hà Nội), đồng đội, bà con hàng xóm lặng lẽ đến chia buồn, động viên bố mẹ, vợ con Trung úy Phạm Công Huy, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TP Hà Nội. Trung uý Phạm Công Huy là một trong 3 cán bộ, chiến sỹ công an đã hy sinh trong vụ gây rối ở Đồng Tâm ngày 9/1.

Ông Phạm Công Lâm, bố đẻ Trung úy Phạm Công Huy nén nỗi đau, gắng gượng đứng ra tiếp khách. Ông nói trong nghẹn ngào: “Cháu hy sinh khi còn trẻ và nhiều hoài bão còn dang dở. Con thơ vẫn đang đợi bố về".

Trong căn phòng nhỏ, chị Như Quỳnh - người vợ trẻ của Trung uý Huy suy sụp, khóc nghẹn. Con nhỏ mới được 6 tháng tuổi của anh chị phải nhờ người thân bế và cho uống sữa hộ. Chị Quỳnh còn nhớ như in cuộc điện thoại vào tối 8/1, anh Huy bảo, anh phải đi công tác vài ngày, điện thoại chập chờn nên không liên lạc được, nhưng anh mới nhận lương nên sẽ chuyển ngay cho vợ để chi tiêu, mua sữa cho con. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Hiện trường vụ tai nạn

Tông vào dải phân cách, người vợ trẻ tử vong trên đường đi chơi về

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 11/1, trên QL1 đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 68D1 - 376.79 do anh Nguyễn Văn Lập (21 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển, phía sau chở vợ là chị Đinh Thị Mỵ (18 tuổi, quê Cà Mau), lưu thông trên QL1 theo hướng An Sương - Suối Tiên. Khi tới chân cầu Bình Phước 2 thì tông vào cọc tiêu phản quang dải phân cách giữa làn xe máy và làn ô tô.

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân cùng phương tiện văng vào làn xe ô tô, chị Mỵ đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ, anh Lập may mắn chỉ bị thương nhẹ; chiếc xe máy hư hỏng nặng. Xem chi tiết tại đây

img
​ Đối tượng Nguyễn Thị Huỳnh ​

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong đường dây cá độ qua mạng

Ngày 12/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch mỗi tháng trên 10 tỷ đồng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

6 đối tượng gồm: Huỳnh Anh Tài (26 tuổi), Hoàng Minh Quang (19 tuổi, cùng trú tại huyện Krông Ana), Hoàng Đình Nguyên (23 tuổi), Đỗ Mai Linh (23 tuổi), Lê Đình Đức (24 tuổi) và Cao Thanh Trọng (23 tuổi cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra, nhóm đánh bạc này do Huỳnh Anh Tài cầm đầu. Vào khoảng đầu tháng 12/2019, Tài nhận một tài khoản cá độ 10.000 điểm, mỗi điểm tương ứng 25.000 đồng. Sau đó, Tài chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng còn lại để tham gia cá độ bóng đá. Tính đến thời điểm bị bắt, chỉ trong vòng một tháng nhóm này đã tham gia cá độ bóng đá với các con bạc tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng. Xem chi tiết tại đây

img
Đình Trọng có thể đá chính trận gặp U23 Jordan

U23 Việt Nam nhận tin cực vui trước trận quyết chiến với Jordan

Tối mai (13/1), U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Jordan trong trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp. Đoàn quân áo đỏ phải giành thắng lợi nếu không muốn bị đẩy vào thế khó trong cuộc đua vào tứ kết.

Một tin vui đến với U23 Việt Nam trước trận quyết chiến này là trung vệ Trần Đình Trọng dường như đã có được trình trạng thể lực tốt nhất. Trong buổi tập ngày 11/1, Trọng nuốt trọn giáo án dù đã chơi 40 phút ở trận gặp UAE.

Nhiều khả năng trung vệ quê Gia Lâm sẽ đá chính từ đầu khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Jordan. Nếu đúng vậy, hàng thủ đội bóng áo đỏ sẽ được gia cố vững chắc hơn. Còn nhớ, ở trận hòa UAE, kể từ thời điểm vào sân, Trọng “ỉn” đã giúp hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam hóa giải hầu hết những đợt tấn công của đối thủ. Xem chi tiết tại đây

img
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.

Mỹ lập tức chúc mừng bà Thái Anh Văn tái đắc cử

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo ngày 11/1 đã chúc mừng nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tái đắc cử và ca ngợi bà vì tìm kiếm sự ổn định với Trung Quốc trong khi đối mặt với áp lực liên tục.

Trong một phát biểu có thể chọc giận chính quyền Trung Quốc, quốc gia vốn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, ông Mike Pompeo nói rằng hệ thống dân chủ, nền kinh tế thị trường tự do và xã hội dân sự của Đài Loan, là một mô hình cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là một thế lực cho cái tốt trên thế giới.

“Mỹ cảm ơn bà Thái Anh Văn vì sự lãnh đạo của bà trong việc phát triển mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với Hoa Kỳ và tán dương cam kết của bà trong việc duy trì sự ổn định xuyên Eo biển trong khi đối mặt với áp lực không ngừng nghỉ,” ông Mike Pompeo nhấn mạnh. Xem chi tiết tại đây

img
Hình ảnh trong chương trình "Gặp nhau cuối năm 2020"

Không có Táo quân, Đài VTV vẫn "bội thu" quảng cáo nhờ chương trình này

Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" đã dừng lại sau 16 năm phát sóng. Chương trình "Gặp nhau cuối năm 2020" với format mới đã được dàn dựng, tiếp tục có sự góp mặt những gương mặt quen thuộc như NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung…

Mặc dù nội dung chương trình vẫn còn được giữ bí mật nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình cũng như các đơn vị doanh nghiệp.

Theo như bảng giá quảng cáo một số chương trình đón Tết Canh Tý 2020 ("Táo quân vi hành", "Gala cười", "Gặp gỡ diễn viên truyền hình"…) được phía Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình (TVAd) trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam công bố thì chương trình "Gặp nhau cuối năm" phát sóng vào 20h ngày 24/1/2020 (tức tối 30 Tết) có thời lượng 120 phút chính thức xác lập kỷ lục có giá quảng cáo cao nhất. Theo đó, để có 10 giây quảng cáo trong chương trình này, doanh nghiệp sẽ phải chi 200 triệu đồng, 15 giây và 20 giây lần lượt là 240 triệu và 300 triệu đồng, đặc biệt 30 giây là 400 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.