Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 13/4/2019

13/04/2019, 09:19
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 13/4/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Không ít hành khách bỏ quên ví, tiền và tài sản trên máy bay (ảnh minh họa)

“Cầm nhầm” ví bỏ quên, khách bị an ninh sân bay tóm gọn

Cụ thể, ngay khi nhận được thông tin từ an ninh sân bay Tân Sơn Nhất “cấp báo” về việc có một nam hành khách đi chuyến bay BL572 của Hãng hàng không Jetstar Pacific từ TP HCM về Nội Bài đã cầm một ví màu đen của hành khách khác bỏ quên ở xe đẩy hành lý, an ninh hàng không sân bay Nội Bài đã nhanh chóng lên phương án phối hợp với hãng hàng không để nhận diện khách và mời về làm rõ. Vị khách trên buộc phải thừa nhận hành vi của mình.

Trước đó, một nam hành khách tên V.H.D. đi chuyến bay BL747 của Jetstar Pacific từ Hà Nội vào TP HCM đãng trí bỏ quên ví trên xe đẩy hành lý tại khu vực hành lang công cộng tầng 1, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Bên trong chiếc ví có cả hộ chiếu, thẻ ngân hàng, hộ khẩu, đăng ký xe, tiền mặt và một điện thoại Vertu màu đen.

Nam hành khách này đã nhanh chóng báo vụ việc cho an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Camera an ninh đã được trích xuất ngay sau đó và nhận diện rõ ràng vị khách “tắt mắt”. Toàn bộ thông tin nhận dạng được an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cung cấp cho an ninh sân bay Nội Bài để phối hợp, tìm lại tài sản bỏ quên cho hành khách. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn tại vòng xoay cầu Trà Khúc 1 - Ảnh: Hiển Cừ

Xe tải cuốn "xế hộp" vào gầm, tài xế may mắn thoát chết

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 10h00 ngày 12/4, tại vòng xoay cầu Trà Khúc 1, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe 4 chỗ mang BKS: 92A - 144.67 do ông Phạm Đình Viên (42 tuổi, trú ở thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng Bắc - Nam. Khi đến vòng xoay cầu Trà Khúc 1 thì xảy ra va chạm với xe tải BKS: 43C - 174.95 do tài xế Lê Quang Trung (32 tuổi, trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cầm lái lưu thông từ đường Hai Bà Trưng xuống.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô 4 chỗ bị cuốn vào gầm xe tải, kéo lê khoảng 5 m và hư hỏng, biến dạng phần đầu. Rất may vụ va chạm không có thương vong về người, tuy nhiên giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng. Xem chi tiết tại đây

img
Tang vật được lực lượng chức năng tịch thu tại nhà của bà Cắc

Cà Mau: Một ngày triệt phá 6 tụ điểm đánh bạc, tịch thu hơn nửa tỷ đồng

Ngày 12/4, thông tin với báo chí, Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa triệt xóa 5 vụ bán lô đề và 1 vụ đánh bài ăn tiền xảy ra ở địa bàn huyện U Minh.

Theo điều tra ban đầu, qua thời gia theo dõi, ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt đột kích bắt quả tang 6 tụ điểm đánh bạc ở 4 xã: Khánh Hội, Khánh Tiến, Khánh Hòa, Khánh Lâm cùng thuộc địa bàn huyện U Minh (Cà Mau).

Cụ thể, vụ thứ nhất, vào lúc 16h10, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Kim Ngân (43 tuổi, ngụ ấp 9, xã Khánh Tiến) bán số đề tại trước 1 sân trường học. Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng tạm giữ 1 tờ giấy ghi lô đề, 1 điện thoại di động và hơn 500.000 đồng. Xem chi tiết tại đây

img
HLV Park Hang-seo muốn ĐTVN có nhân sự tốt nhất cho vòng loại World Cup

HLV Park Hang-seo hé lộ kế hoạch nhân sự ở ĐTVN, quyết làm việc lớn

Cuối năm nay, ĐTVN sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022, đồng thời U23 Việt Nam dự SEA Games 30. Việc hai giải đấu diễn ra song song buộc HLV Park Hang-seo phải xây dựng hai đội tuyển và hai ban huấn luyện khác nhau. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên đài KBS (Hàn Quốc), ông Park đã tiết lộ về kế hoạch nhân sự của hai đội tuyển.

Theo đó, ông Park cho biết mình dự định sẽ triệu tập những cầu thủ tốt nhất từng đá AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 cho ĐTVN dự vòng loại World Cup 2022. Như vậy cũng đồng nghĩa, U23 Việt Nam dự SEA Games 30 sẽ đa phần là các cầu thủ trẻ. Một số cái tên nổi bật như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu nhiều khả năng sẽ phục vụ ĐTVN.

Đây là động thái dễ hiểu của nhà cầm quân người Hàn Quốc, nó cho thấy ông rất quyết tâm gây tiếng vang tại vòng loại World Cup. Trong khi đó, với vị thế hiện tại, U22 Việt Nam vẫn hoàn toàn đủ sức vô địch SEA Games mà không cần sự tăng cường từ đội tuyển quốc gia. Mới đây, thầy trò ông Park đã đánh bại cả ba đối thủ Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia, Brunei tại vòng loại U23 châu Á 2020. Xem chi tiết tại đây

img
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 tại Hà Nội

Ông Kim ra điều kiện để có cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với Mỹ

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đưa ra điều kiện để có cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, ông Kim Jong Un tuyên bố sẽ đợi Mỹ quyết định cho đến cuối năm nay. Những gì cần thiết đó là Mỹ dừng các tính toán hiện nay và đến với Triều Tiên bằng lập trường mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng cho rằng, các cuộc đối thoại với Mỹ bị bế tắc làm gia tăng nguy cơ căng thẳng quay trở lại, đồng thời tuyên bố chỉ quan tâm đến cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu Mỹ có “thái độ đúng đắn”. Xem chi tiết tại đây

img
Hình tượng khắc khổ quen thuộc đã gắn bó với nghệ sĩ Trung Anh trong bộ phim Về nhà đi con

NSƯT Trung Anh: Gã giang hồ khét tiếng trở lại làm người cha khắc khổ

Trung Anh tâm sự, có nhiều điều để anh quyết định trở lại dạng vai này dù đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả với vai diễn gã giang hồ khét tiếng trong phim Người phán xử.

Giữa một đám đông đang xôn xao chuyện trò, người ta dễ bắt gặp nghệ sĩ Trung Anh ngồi một mình, lặng lẽ hút điếu thuốc và theo dõi tin tức trên điện thoại. Nhìn Trung Anh, chẳng ai nghĩ anh lại là một nghệ sĩ nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, bởi người đàn ông ấy sở hữu gương mặt khắc khổ và lối sống giản dị đến kỳ lạ. Anh vẫn đi xe máy đi làm khi bạn bè đồng nghiệp đã chuyển sang xe hơi và đổi xe nhiều đời, anh cũng chẳng bao giờ diện đồ hiệu, đến chốn sang.

Có lẽ chính hình ảnh ấy đã “trói” Trung Anh trong những vai diễn nghèo khổ, lam lũ trong các bộ phim truyền hình. Hơn 30 năm công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam, anh đã đảm nhận cả ngàn vai diễn từ sân khấu đến phim truyền hình, điện ảnh lớn nhỏ. Người ta có thể thấy một Trung Anh hóa thân thành người điên trong phim Mê lộ, một người dí dỏm trong Ngự lâm không kiếm, người đàn ông gia trưởng trong Hôn nhân trong ngõ hẹp hay một tay giang hồ Lương Bổng lạnh lùng, trầm tĩnh trong Người phán xử, nhưng trên hết, khán giả nhớ tới NSƯT Trung Anh vẫn là hình tượng của một nhân vật hiền lành đến tội nghiệp. Và trong bộ phim Về nhà đi con lần này, nhân vật anh đảm nhận cũng không phải hình tượng mới mẻ là bao so với những dạng vai trước đây. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.