Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 1/5/2019

01/05/2019, 10:14
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 1/5/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Bộ LĐTB&XH đề xuất giờ làm việc của cán bộ công chức trên cả nước bắt đầu từ 8h30 sáng

Cán bộ công chức sẽ làm việc từ 8h30, nghỉ trưa 1 tiếng?

Bộ LĐTB&XH vừa hoàn tất dự thảo tờ trình Chính phủ về Bộ luật Lao động sửa đổi. Theo đó, liên quan tới quy định thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Bộ LĐTB&XH cho dẫn giải: Hiện nay, thời điểm bắt đầu làm việc của cơ quan hành chính do người đứng đầu cơ quan quyết định đúng theo thẩm quyền lãnh đạo, điều hành quy định tại Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Do đó, việc áp dụng giờ làm việc trong các cơ quan Nhà nước trên thực tế đang nảy sinh bất cập.

Cụ thể, không có sự thống nhất giữa giờ làm việc của các cơ quan trung ương và địa phương. Trong khi các cơ quan trung ương bắt đầu làm việc lúc 8 giờ thì đa số các địa phương bắt đầu từ 7 giờ vào mùa hè hoặc 7 giờ 30 với mùa đông. Do vậy, chưa bảo đảm sự liên kết, kết nối giữa giờ làm việc của khối cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương; chưa phù hợp xu thế chung của các nước phát triển.

Trên cơ sở tham vấn ý kiến một số chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ, nhà quản lý, công chức và người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đưa ra 2 phương án về thời gian làm việc của công chức, viên chức, NLĐ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người thương vong - Ảnh: MXH

Honda Wave tông xe máy điện, 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 30/4, trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, 2 nam thanh niên chạy xe máy hiệu Honda Wave mang BKS: 14B1 - 553.51 với tốc độ cao trên đường Hoàng Quốc Việt hướng về Bãi Cháy. Khi đến địa điểm trên thì tông thẳng vào xe máy điện chở 2 người đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến cả 4 nam thanh niên nằm bất động trên đường. 1 người tử vong tại chỗ, 3 người còn lại phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Xem chi tiết tại đây

img
Vụ tai nạn trong hầm Kim Liên khiến hai phụ nữ tử vong

Danh tính tài xế Mercedes bỏ chạy và 2 phụ nữ tử vong trong hầm Kim Liên

Liên quan vụ xe Mercedes gây tai nạn rồi bỏ chạy khiến 2 phụ nữ tử vong trong hầm Kim Liên, một nguồn tin của PV Báo Giao thông cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định danh tính tài xế điều khiển ô tô Mercedes mang BKS: 30F - 154.78 là Lã Trung Hiếu (SN 1980, ở Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h10 sáng 1/5, tài xế Hiếu điều khiển ô tô Mercedes 30F-154.78 lưu thông qua hầm Kim Liên thì đâm vào một xe máy không biển số do chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) điều khiển, chở theo và Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa).

Hậu quả, chị Đinh Thị Hải Yến và chị Trần Thị Quỳnh tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế ô tô Mercedes không dừng lại hiện trường mà bỏ chạy về hướng Đại Cồ Việt thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Xem chi tiết tại đây

img
Văn Lâm thể hiện phong độ nghèo nàn trong màu áo Muangthong United

Thủ thành Đặng Văn Lâm lập kỷ lục tệ chưa từng có tại Thái Lan

Muangthong United đang thể hiện bộ mặt kém cỏi khi để thua 4/5 trận gần nhất tại Thai League và rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ với vỏn vẹn 7 điểm sau 9 lượt đấu. Trong bức tranh toàn cảnh đáng thất vọng đó, thủ thành Đặng Văn Lâm cũng trải qua những ngày tồi tệ.

Theo thống kê mới nhất, chỉ sau 9 trận tại Thai League 2019, thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam đã để thủng lưới đến 16 lần, trung bình 1,78 bàn/trận. Đây là tỷ lệ bàn thua tệ nhất sự nghiệp của thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga.

Tại V-League 2016, ở mùa giải đầu tiên chơi chuyên nghiệp, Văn Lâm từng có tỷ lệ lọt lưới/trận là 1,6 bàn (lọt lưới 29 bàn trong 18 trận). Trong 2 mùa giải sau đó, Văn Lâm lần lượt để lọt lưới 19 bàn/16 trận (tỷ lệ bàn thua 1,19 bàn/trận) và 25 bàn/22 trận (1,14 bàn/trận). Xem chi tiết tại đây

img
Binh sĩ nổi dậy bắn đạn cảnh cáo để đẩy lùi lực lượng trung thành với TT Maduro gần căn cứ quân sự La Carlota ở thủ đô Caracas

Diễn biến mới nhất về tình hình tại Venezuela

Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang vẫn cam kết trung thành tuyệt đối với chính phủ Caracas. Tuyên bố của ông Maduro được đưa ra vài giờ đồng hồ sau khi một nhóm nhỏ các binh sĩ nổi dậy tham gia cùng với phe đối lập trong nước vào âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính quyền hợp hiến của Venezuela.

Trong một thông điệp trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Maduro cũng kêu gọi nhân dân xuống đường tuần hành bảo vệ cách mạng, giữ tinh thần thép để bảo đảm thắng lợi của hòa bình trước những hành động bạo lực.

Theo hãng tin AFP và RT, người biểu tình đã đụng độ dữ dội với cảnh sát trên đường phố thủ đô Venezuela ngày 30/4. Những hành động bạo loạn này được thúc đẩy bởi lời kêu gọi nổi dậy chống lại Tổng thống Nicolas Maduro của thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Nghệ sĩ Lê Bình qua đời ở tuổi 66

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời vào 7h19 phút sáng ngày 1/5. Nhiều ngày qua, sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình ngày càng yếu. Thậm chí, ông còn bị xuất huyết dạ dày do nhiều ngày không ăn uống, phải truyền dịch để duy trì dinh dưỡng. Bác sĩ đã chỉ định nam nghệ sĩ tạm ngưng hóa trị, chuyển sang điều trị hồi sức tích cực.

Nghệ sĩ Lê Bình phát hiện bệnh ung thư phổi vào đầu năm 2018 nhưng giấu kín bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Sau một năm điều trị, sức khỏe của ông chuyển biến xấu do khối u di căn vào tủy. Hồi đầu tháng 3/2019, ông phải nhập viện do nửa thân dưới bị liệt.

Nghệ sĩ Lê Bình sinh năm 1953, tên thật là Lê Bình Sơn, xuất thân trong một gia đình gốc miền Tây, quê cha ở Sa Đéc, quê mẹ ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ông lớn lên ở Sài Gòn. Ông là một diễn viên, soạn giả, đạo diễn sân khấu người Việt Nam. Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Tác phẩm của ông từng tham dự liên hoan sân khấu quần chúng và chuyên nghiệp. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.