Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 16/2/2020

16/02/2020, 10:14
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 16/2/2020: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
1 ca diễn tập tại bệnh viện dã chiến TP.HCM

16 người cách ly tại BV Dã Chiến TP.HCM: Có 1 thai phụ, sức khỏe ổn định

Sáng 16/2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, số trường hợp cách ly ở Bệnh viện Dã Chiến (huyện Củ Chi) để theo dõi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) đã lên 16 người. Trong đó, có 8 người bay từ Trung Quốc về.

Theo báo cáo đại diện Bệnh viện Dã chiến TP.HCM, 8 người cách ly (trong đó, có 1 thai phụ) đã bay từ Trung Quốc về Việt Nam, có quá cảnh tại sân bay BangKok (Thái Lan). Tất cả đều không có triệu chứng nhiễm Covid-19 và không tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Hiện, sức khoẻ nhóm người này đều ổn định.

Với bệnh nhân có thai, Bệnh viện Dã chiến đã đề nghị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM (nơi chịu trách nhiệm chuyên môn), xin ý kiến Bệnh viện phụ sản Từ Dũ để theo dõi, chăm sóc cho bệnh nhân. Được biết, ban đầu có một số người cách ly không chịu mang khẩu trang, tuy nhiên, sau khi phổ biến các quy định, những người này đã tuân thủ. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn

Va chạm với xe đầu kéo, người đàn ông tử vong thương tâm

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11h00 ngày 15/2, trên QL1 đoạn qua xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe container kéo theo rơ moóc mang BKS: 15R - 069.51 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe máy kéo chở đạm do anh Nguyễn Văn Cương (SN 1981, trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chạy sang đường.

Cú va chạm mạnh khiến anh Cương ngã văng ra đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường đạm bay vung vãi cả đường. Xem chi tiết tại đây

img
Chân dung nghi phạm Nguyễn Đình Oong

Gã chồng giết vợ mùng 3 Tết vì bị cằn nhằn “nướng” hết tiền vay xây nhà

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Oong (SN 1975, trú tại thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) khai nhận: Từ ngày 29 Tết, y đã cãi nhau với vợ về khoản tiền vợ vay chuẩn bị làm nhà.

Nguyên nhân là do Oong ham mê cờ bạc nên đã "nướng" hết số tiền này vào trò đỏ đen từ trước Tết nên bị vợ la mắng, cằn nhằn. Đến chiều mùng 3 Tết (tức ngày 27/1) sau khi đi chơi bóng chuyền về, vợ chồng lại tiếp tục cãi vã. Do bực tức, không kiềm chế được bản thân, Oong đã hành hung vợ đến chết. Sau đó, hắn bỏ lên rừng trốn. Thời gian hơn nửa tháng trốn trên rừng, Oong chỉ ăn chuối rừng, uống nước ao, nước ruộng sống qua ngày...

Nhiều gày sau đó, lực lượng công an truy tìm, vận động, thuyết phục, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, loa phóng thanh kêu gọi, chốt chặn tại các địa điểm Oong có thể đến tìm thức ăn, nước uống. Khoảng 7h50, ngày 15/2, bị khép chặt vòng vây, không có đường tháo lui, đối tượng đã ra đầu thú ngay tại nhà bố đẻ, sát nhà Oong cũng là nơi xảy ra vụ án. Oong được khống chế và đưa về Công an tỉnh Bắc Kạn phục vụ công tác điều tra. Xem chi tiết tại đây

img
Lee Nguyễn đang liên hệ với CLB TP.HCM

Quyết lật đổ Hà Nội FC, CLB TP.HCM có động thái gây sốc

Một vài nguồn tin trong nước khẳng định, CLB TP.HCM đang đàm phán để chiêu mộ tiền vệ Lee Nguyễn từ CLB Inter Miami. Hai bên đã có những liên hệ cụ thể và tiến trình đàm phán diễn ra suôn sẻ. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, Lee Nguyễn có thể rời Mỹ trở lại Việt Nam khoác áo TP.HCM ở mùa giải 2020. Đây có thể nói là thông tin gây sốt với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Được biết, khúc mắc lớn nhất giữa hai bên hiện tại là vấn đề tiền lương. TP.HCM đề nghị số tiền 10 tỷ đồng/ năm, tuy nhiên đây vẫn chưa phải là con số mà Lee Nguyễn hài lòng.

Trước đó, Lee Nguyễn thi đấu cho Los Angeles FC. Lee Nguyễn có nhiều năm thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), lọt vào đội hình tiêu biểu trong năm 2014. Trong quá khứ, Lee Nguyễn từng chơi cho CLB HAGL (2009-2010) và Bình Dương (2010-2011) nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Sau đó, anh về Mỹ thi đấu và được gọi lên tuyển Mỹ ở thời HLV Klinsmann. Xem chi tiết tại đây

img
Số người chết vì virus Covid-19 vẫn được ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc, nơi có tâm dịch là thành phố Vũ Hán.

Dịch Covid-19 ngày 16/2: Thêm 139 người tử vong,1.843 ca nhiễm mới ở Hồ Bắc

Theo giới chức y tế Trung Quốc, hết ngày 15/2, tỉnh Hồ Bắc có thêm 139 trường hợp tử vong và 1.843 ca nhiễm Covid-19 mới. Riêng tại tỉnh Hồ Bắc, hiện có tổng cộng 56.249 ca nhiễm Covid-19 tính đến cuối ngày 15-2. Tỉnh Hồ Bắc vẫn được xem là tâm điểm, ổ dịch Covid-19 lớn nhất ở Trung Quốc và trên toàn thế giới.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thống kê số ca tử vong vì Covid-19 đã vượt con số 1.600 tại nước này. Đến 6h ngày 16/2, trên toàn thế giới tạm thời ghi nhận có 69.031 ca nhiễm Covid-19, 1.666 trường hợp tử vong và 8.142 người đã hồi phục.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) thông báo rằng tổ chức này đã thiết lập các biện pháp hỗ trợ thanh khoản và thanh toán bù trừ, nhằm đảm bảo giao dịch kịp thời giữa lúc nước này nỗ lực chống lại Covid-19. Trong quãng thời gian 14 ngày từ 24/1, tổng cộng 393.500 giao dịch thanh toán đã được thực hiện qua hệ thống thanh toán điện tử, gồm thanh toán giá trị cao liên ngân hàng và thanh toán vi mô của ngân hàng trung ương, với giá trị 77,37 tỉ nhân dân tệ. Xem chi tiết tại đây

img
Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà

Lý Hải bị kiện đòi bồi thường 4 tỷ, Minh Hà bức xúc

Sau thời gian ồn ào về tranh chấp bản quyền bài hát "Gánh mẹ" giữa ca - nhạc sĩ Quách Beem và ông Trương Minh Nhật, mới đây, ca sĩ Lý Hải bất ngờ cho biết anh bị ông Trương Minh Nhật kiện lên tòa vì sử dụng ca khúc "Gánh mẹ" cho bộ phim "Lật mặt 4". Ông Nhật yêu cầu phía Lý Hải xin lỗi và đền bù 4 tỷ đồng.

Lý Hải cho biết khi thực hiện bộ phim, anh cần tìm một đoạn nhạc về tình cảm gia đình để lồng vào một phân cảnh trong phim "Lật mặt 4" thì nhớ đến việc cách đây nhiều năm, Quách Beem từng ôm đàn hát một bài hát về cha mẹ. Anh đã liên lạc và được Quách Beem đồng ý cho sử dụng miễn phí ca khúc "Gánh mẹ".

Lý Hải khẳng định, công ty anh đã thực hiện "đúng quy định của pháp luật" để sử dụng ca khúc nói trên. Hai bên có hợp đồng ký kết giữa Lý Hải Production (gọi tắt là "Lý Hải Pro") và nhạc sĩ Quách Beem - người có giấy chứng nhận của Cục Bản quyền tác giả là "tác giả, chủ sở hữu ca khúc Gánh mẹ". Sau khi ký hợp đồng, Lý Hải Production cho phối mới, thu và quay mới ca khúc này. Anh đặt câu hỏi về việc tại sao đến giờ, ông Trương Minh Nhật mới kiện anh, trong khi bài hát đã được phổ biến từ trước đó rất lâu. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.