Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 17/10/2019

17/10/2019, 07:45
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 17/10/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Hai mẹ con được Cảnh sát đưa ra bên ngoài an toàn.

Nước ngập nửa nhà, mẹ ôm con 18 tháng tuổi ngồi trên nóc tủ hoảng loạn cầu cứu

Trưa 16/10, giữa lúc trời mưa to, giông sét, nhiều nơi bị chìm sâu trong nước, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo, có 2 mẹ con bị mắc kẹt trong căn nhà số 7, nằm trên đường Nguyễn Tài (TP Vinh).

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng và các phương tiện tới đường Hồ Tùng Mậu (đoạn giao với đường Nguyễn Tài) để tìm đường tiếp cận vào căn nhà ngập sâu chia cắt.

Thời điểm này, mực nước ở khu vực đã ngập quá bụng người và tiếp tục dâng nhanh. Các chiến sỹ cảnh sát không quản gian khổ, vừa bơi vừa đi men theo con đường để vào ngôi nhà cấp 4 đang bị ngập sâu. Đi vào bên trong nhà, lực lượng chức năng tìm thấy 1 người phụ nữ đang ôm con nhỏ 18 tháng tuổi, ngồi co ro trên nóc tủ gỗ, cách mặt nước đang dâng cao chỉ vài chục cm. Sau khi trấn an tinh thần người mẹ, cảnh sát đã căng dây đưa họ ra ngoài đến vị trí an toàn. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Anh tử vong tại chỗ

Tông vào xe container, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h00 ngày 16/10, trên đường ĐT746, đoạn qua xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 36K5 - 047.08 do anh Phạm Văn Anh (SN 1989, quê Thanh Hóa) điều khiển chạy trên đường ĐT746 theo hướng phường Tân Phước Khánh - vòng xoay cây xăng Kim Hằng. Khi đến ngã 3 giao nhau với đường ĐX13 thì bất ngờ tông cực mạnh vào đuôi xe container BKS: 51C - 167.26 (chưa rõ danh tính tài xế) đang chạy cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến anh Phạm Văn Anh cùng phương tiện ngã xuống đường, nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe máy ở phía sau đuôi xe container. Giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài do hàng trăm người dân hiếu kì đứng theo dõi. Xem chi tiết tại đây

img
Bước sang ngày làm việc thứ hai, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo

Nguyên PGĐ Sở GD&ĐT Sơn La phủ nhận nâng điểm, nói chỉ xem hộ do được nhờ

Trong phiên xét xử sơ thẩm 8 bị cáo liên quan đến gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La. Bị cáo, Trần Xuân Yến - nguyên Phó Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Sơn La đã phủ nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La và đã có ý kiến với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La.

Trước Hội đồng xét xử, ông Yến không nhất trí về kết luận của Viện kiểm sát về 2 nội dung cả trách nhiệm, hành vi: “Về trách nhiệm, bị cáo không chịu trách nhiệm giám sát các thành viên tổ xử lý trắc nghiệm cũng như kết quả thi trắc nghiệm”. Bị cáo Trần Xuân Yến cho rằng: “Thứ nhất, bị cáo không nhận nâng điểm cho thí sinh nào. 13 thí sinh bị cáo chuyển cho Nga (Chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng - PV), để xem điểm do đồng nghiệp, bàn bè nhờ.

Thứ hai, bị cáo không biết, không đồng thuận, không cho phép, Nga, Thủy sửa bài nâng điểm cho các thí sinh bài thi trắc nghiệm. Tổ xử lý bài thi trắc nghiệp đã thực hiện đúng quy định của bộ và quy chế thi về nhiệm phong bài thi”. Trần Xuân Yến thừa nhận có đưa cho bà Nga 3 tờ có danh sách của 13 thí sính. Trong chiều ngày 30/6, ông Yến đưa cho bà Nga 3 tờ danh sách gồm thông tin 13 thí sinh để nhờ xem điểm. Xem chi tiết tại đây

img
Tiền vệ Tuấn Anh sẽ sớm trở lại

“Thần y” báo tin cực vui cho tuyển Việt Nam trước tháng giông bão

Ngày 16/10, đội tuyển Việt Nam đã trở về từ Indonesia. Các cầu thủ sẽ hội quân cùng CLB chuẩn bị cho hai vòng đấu cuối V-League 2019 trước khi tập trung trở lại đội tuyển chuẩn bị cho hai trận gặp UAE và Thái Lan trong tháng 11 tới.

Một vấn đề người hâm mộ rất quan tâm đó là tình hình chấn thương của Tuấn Anh và Công Phượng. Tuấn Anh dính chấn thương cơ đùi ở trận đấu với Malaysia hôm 10/10, phải bỏ lỡ trận gặp Indonesia sau đó 5 ngày. Trong khi đó, Công Phượng chấn thương trong buổi tập trước trận thắng Indonesia 3-1.

Chia sẻ về chấn thương của bộ đôi này, bác sĩ Choi Ju-young, người được mệnh danh là "thần y" cho biết: “Tuấn Anh ổn. Chấn thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng. Công Phượng cũng vậy, Phượng bị đau nhưng sẽ sớm trở lại. Cả hai chắc chắn sẽ tham dự hai trận đấu trong tháng 11 của đội tuyển Việt Nam”. Xem chi tiết tại đây

img
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria - ảnh minh họa.

Quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng vì trúng pháo kích của Syria

Theo kênh Ngôi Sao, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, hai binh sĩ của nước này đã chết tại Manbij trong một cuộc pháo kích của chính phủ Syria. "Chúng tôi đã tấn công đáp trả dữ dội và buộc họ phải trả giá cho việc đó", - kênh truyền hình NTV dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Trước đó đã có tin về thêm 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong cuộc tấn công của người Kurd. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Ankara không lo ngại về sự hiện diện của quân đội Syria tại Manbij, điều quan trọng với ông là việc rút các đội quân người Kurd ra khỏi khu vực này.

Manbij là một thành phố lớn ở phía Bắc Syria thuộc tỉnh Aleppo, quân đội Mỹ và người Kurd đã tuần tra và kiểm soát khu vực này cho đến gần đây. Xem chi tiết tại đây

img
Khắc Việt cho rằng, Hương Ly nên coi những ồn ào ngày hôm nay là bài học đầu tiên khi bước chân vào nghề

"Thánh cover" Hương Ly hát không xin phép, Khắc Việt lên tiếng "dằn mặt"

Mới đây, Hương Ly - người được mệnh danh là "Thánh cover" đã gây tranh cãi vì lộ giọng hát yếu, chênh phô khi biểu diễn ca khúc "Bước qua đời nhau" ở một quán bar. Sự việc chưa dừng lại ở đó khi ca sĩ Khắc Việt cũng vừa lên tiếng "dằn mặt" Hương Ly vì hát bài hát do anh sáng tác mà không xin phép.

Theo Khắc Việt, anh định không nói gì nhưng có quá nhiều cuộc điện thoại gọi từ quản lý của Hương Ly, từ chồng, từ những người em của giọng ca trẻ này gọi đến để xin Khắc Việt bao dung và chấp nhận lời xin lỗi, bỏ qua cho Hương Ly.

"Tiền không phải là vấn đề với anh, không phải anh đi đòi tiền tác quyền bài hát. Cái anh đòi đó là lời giới thiệu tên tác giả sáng tác bài hát. Hôm nay, coi như là một lời cảnh báo với em khi bước từ thế giới online ra sân khấu thực. Trước khi muốn làm một nghệ sĩ chính thống, điều đầu tiên hãy học cách tôn trọng những đàn anh đi trước", Khắc Việt nhấn mạnh. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.