Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 18/2/2020

18/02/2020, 08:43
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 18/2/2020: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Công nhân Công ty TNHH JY Hà Nam ngừng việc đưa ra một số đề nghị

Thực hư việc hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể do lo sợ dịch Covid-19

Ngày 17/2, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH JY Hà Nam (công ty sản xuất đồ chơi, trò chơi), đóng tại địa bàn xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, đã mang theo nhiều băng rôn có nội dung như "Đề nghị không cho người Trung Quốc sang làm việc", "Không đuổi việc công nhân vô lý", "Đảm bảo an toàn lao động cho công nhân"...

Ông Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra nắm bắt sự việc thì được biết, các chuyên gia Trung Quốc chưa sang công ty này mà mới chỉ là thông báo trước. Dự kiến đến tháng 3/2020 tới sẽ có 5 chuyên gia người Trung Quốc sang.

“Đại diện phía công ty và đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng cũng đã tiến hành giải thích cho các công nhân. Việc chuyện gia Trung Quốc sang làm việc thì cũng phải qua kiểm tra y tế, cách ly theo đúng thời gian quy định để đảm bảo an toàn… Sau khi giải thích thì nhiều công nhân cũng đã ra về”, ông Dũng cho hay. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn

Xe máy va chạm với ô tô tải, một cháu bé tử vong thương tâm

Vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe máy xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 17/2, tại ngã tư Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Công Trứ (phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau), làm 1 cháu bé tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, xe ô tô tải mang BKS 95C - 020.15 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông từ đường Nguyễn Tất Thành về trung tâm TP Cà Mau. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Công Trứ, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 69F4 - 9098 do một người phụ nữ điều khiển (chưa rõ danh tính) chở theo một cháu bé.

Hậu quả, vụ va chạm mạnh làm người phụ nữ cùng cháu bé đi trên xe máy ngã xuống đường, cháu bé tử vong tại chỗ, người phụ nữ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Xem chi tiết tại đây

img
Cảnh sát lập biên bản xử lý chị G. đăng tin sai sự thật

Sự thật thông tin 315 người đã trốn khỏi vùng dịch tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng 18/2, tin từ Công an TP Hà Nội, Công an thị xã Sơn Tây đã triệu tập chị K.H.G (SN 1995; trú tại Ngô Quyền, Sơn Tây) để làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch Covid-19.

Theo Công an thị xã Sơn Tây, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Sơn Tây phát hiện tài khoản facebook K.H.G đăng tải nội dung: “Biến này sock mn tự bảo vệ mình! 315 người đã trốn khỏi vùng dịch VP… Quả này loạn rồi ae ạ... Vũ Hán thứ 2”. Thông tin chị G. đưa ra nhanh chóng được chia sẻ, gây hoang mang cho nhiều người.

Công an thị xã Sơn Tây đã khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản là chị G. đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, chị G. đã thừa nhận việc đăng tin bịa đặt, nhận thức hành vi vi phạm của mình. Xem chi tiết tại đây

img
Filip Nguyễn gặp khó trong việc xin nhập quốc tịch Việt Nam

Vướng quy định này, tuyển Việt Nam khó có “hàng khủng” từ châu Âu

Ngày 17/2, đại diện Bộ Tư pháp cho biết trên tờ Thanh Niên, cơ quan này chưa nhận được hồ sơ xin nhập quốc tịch từ gia đình Filip Nguyễn. Thông tin này cực kỳ bất ngờ bởi cách đây ít ngày, Filip từng viết trên trên facebook cá nhân rằng anh đã hoàn thiện hồ sơ xin nhập tịch Việt Nam và chờ kết quả từ phía nhà chức trách Việt Nam.

Một thông tin khác cũng rất đáng lưu ý, Filip Nguyễn thực tế không sinh sống tại Việt Nam nên sẽ không được cấp thẻ thường trú. Thiếu thẻ thường trú, công dân nước ngoài sẽ không đủ điều kiện nhập tịch.

Filip Nguyễn có bố là người Việt Nam nên được miễn một số quy định, tiêu biểu là việc phải có 5 năm sinh sống liên tục ở Việt Nam. Tuy nhiên, thẻ thường trú là yếu tố bắt buộc phải có. Thẻ này chỉ cấp cho công dân sinh sống tại Việt Nam trong khi Filip lại đang khoác áo CLB Liberec Slovan và sinh sống ở CH Séc. Theo đúng quy định của pháp luật, thủ thành sinh năm 1992 sẽ khó sớm hoàn thiện hồ sơ xin nhập tịch. Xem chi tiết tại đây

img
Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được chăm sóc và điều trị ở Vũ Hán

Dịch Covid-19 ngày 18/2: Thêm 93 người chết, 1.807 ca nhiễm mới ở Hồ Bắc

Ủy ban y tế Hồ Bắc cho hay, tổng số ca nhiễm do dịch Covid-19 ở tỉnh này hiện là 59.989 ca và số tử vong là 1.789 ca. Trước đó một ngày (16/2), tỉnh Hồ Bắc nơi có tâm dịch là thành phố Vũ Hán công bố có 1.933 ca nhiễm mới và 100 ca tử vong mới. Như vậy, tính đến 5:00 sáng nay (18/2), trên toàn trên thế giới đã có 73.348 ca nhiễm Covid-19, 1.868 ca tử vong và 10.615 ca hồi phục.

Tại cuộc họp báo tổ chức ngày 17/2, bà Sun Yanron, Phó giám đốc Trung tâm phát triển công nghệ sinh học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cho biết các chuyên gia y tế của nước này đã thống nhất đưa thuốc Chloroquine Phosphate vào phác đồ điều trị bệnh Covid-19 do nCoV gây ra và sẽ nhanh chóng đưa thuốc vào thử nghiệm lâm sàng rộng rãi trong thời gian sớm nhất.

Theo quan chức y tế Trung Quốc, Chloroquine Phosphate đã được chọn lọc trong hàng chục ngàn loại thuốc hiện có và sàng lọc hàng chục lần trước khi được thử nghiệm. Đây là loại thuốc điều trị bệnh sốt rét được sử dụng trong hơn 70 năm qua. Xem chi tiết tại đây

img
Vương miện Miss Supranational Puerto Rico (bên trái) và vương miện Miss Earth Mexico (bên phải)

Hé lộ vương miện gần 3,5 tỷ đồng và phần thưởng "khủng" của Miss Charm 2020

Ngày 16/2, BTC Miss Charm 2020 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) chính thức "chốt" danh sách 40 ứng viên sẽ góp mặt vào vòng chung kết. Trong đó, có rất nhiều người đẹp từng tham gia Miss Universe 2019 như Stacy Michuki (Miss Kenya), Fabiana Hurtabo (Miss Bolivia), Sofia Del Prado (Miss Spain)… Ngoài ra còn có Karina Ramos (Miss Costa Rica) từng dự Miss Universe 2014, Sotheary By (Miss Campuchia) thi Miss Universe 2017, Romina Lozano (Miss Peru) từng góp mặt Miss Universe 2017…

Những thí sinh này không nổi bật về vẻ đẹp sắc sảo mà còn sở hữu body nóng bỏng, có kinh nghiệm dày dặn trên sàn đấu quốc tế, hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đua "khốc liệt" tại chung kết Miss Charm 2020. Riêng Việt Nam đã chọn Á khôi Quỳnh Nga làm đại diện trong hành trình chinh phục vương miện cao quý.

Bà Nguyễn Thị Thuý Nga, trưởng BGK Miss Charm 2020 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) cho biết, từ cuối năm ngoái, gần 100 quốc gia đã liên hệ để cử đại diện sang Việt Nam tham gia cuộc thi. Tuy nhiên đây là năm đầu tiên Miss Charm 2020 được tổ chức nên BTC đã làm việc rất kỹ lưỡng nhằm chọn ra những ứng viên xuất sắc nhất. “Mục tiêu mà BTC hướng đến là tạo nên sân chơi sắc đẹp có chất lượng cao, uy tín với quốc tế”, bà Thuý Nga nhấn mạnh. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.